Để phát triển du lịch, đặc biệt là với thị trường khách quốc tế, Việt Nam cần tính toán, xây dựng chiến lược xúc tiến, quảng bá, tái cấu trúc thị trường và định vị lại thương hiệu.
Với những tín hiệu khởi sắc ngay từ những ngày đầu năm mới khi các địa phương trên cả nước đón lượng khách du lịch lớn đến tham quan, nghỉ dưỡng đón chào năm mới, ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ có một năm 2024 bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt bùng nổ thu hút khách quốc tế.
Năm 2024 ngành du lịch đặt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng.
Khép lại năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đã đón trên 11 triệu lượt khách quốc tế (đạt 69% so với năm 2019), phục vụ 103,2 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch khoảng 628.300 tỷ đồng. Với dấu hiệu khởi sắc này, ngành du lịch nước ta đặt mục tiêu đón khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2024.
Với kết quả này, ngành du lịch đã vượt 57% so với mục tiêu ban đầu 8 triệu lượt khách trong năm 2023 và đạt mục tiêu sau điều chỉnh là 12-13 triệu lượt khách.
Năm 2023, hoạt động du lịch quốc tế của Việt Nam đã đạt hơn mức kỳ vọng, trong đó đáng chú ý là việc đón khách quốc tế (Inbound) vượt kế hoạch đề ra.
Năm 2023, du lịch Việt Nam đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, cao gấp 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách đặt ra hồi đầu năm.
Chuyên gia nhận định đằng sau những con số thống kê hấp dẫn, khó có thể nói 2023 là một năm thành công của du lịch Việt Nam.
Thừa nhận mục tiêu đón 18 triệu khách quốc tế trong năm 2024 là con số thách thức và nhiều rủi ro, nhất là việc thiếu hụt nguồn khách Trung Quốc nhưng lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia lẫn doanh nghiệp cho rằng đây không hẳn là nhiệm vụ bất khả thi.
Khách quốc tế vẫn sẽ là động lực để du lịch địa phương tăng tốc, bứt phá. Du lịch Huế năm 2023 có nhiều tín hiệu tích cực về lượng khách quốc tế, nhất là đang trong mùa cao điểm khách quốc tế. Song, du lịch Huế vẫn kỳ vọng về sự đa dạng thị trường khách quốc tế.
Du lịch Kiên Giang tiếp tục được nhiều tổ chức du lịch uy tín trên thế giới xếp hạng cao như tạp chí du lịch Condé Nast Traveler vinh danh Phú Quốc nằm trong top những hòn đảo tuyệt vời nhất năm 2023; riêng hạng mục cơ sở lưu trú, Phú Quốc có 5 đại diện được trao giải dẫn đầu khu vực này.
Tính chung trong 11 tháng qua, Việt Nam đã đón hơn 11,2 triệu lượt khách quốc tế.
Ngành du lịch TPHCM đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế năm 2024, tổng doanh thu ngành du lịch đạt khoảng 190.000 tỷ đồng. Để phấn đấu đạt mục tiêu này, Sở Du lịch TPHCM đã chủ động phối hợp cùng các sở ngành, doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp.
Trong 10 tháng năm nay, Việt Nam đã đón 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 500.000 tỷ đồng.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, tháng 10/2023 Việt Nam đã đón 1,11 triệu lượt khách quốc tế đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp trong năm ngành du lịch đạt được con số ấn tượng này.
Tháng 10/2023, có hơn 1,11 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp du lịch Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Với đà tăng ổn định, du lịch Việt Nam hoàn toàn có sơ sở để hoàn thành mục tiêu mới đón từ 12-13 triệu khách quốc tế cho cả năm 2023.
Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia cho thấy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đang ghi nhận sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.
Để thu hút khách cũng như mở rộng các thị trường quốc tế, chính quyền, ngành du lịch Đà Nẵng cùng các doanh nghiệp nỗ lực xúc tiến, tìm kiếm thị trường, kết nối mở thêm các đường bay mới. Các đường bay trực tiếp chính là cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất để du khách đến Đà Nẵng.
Sau mùa cao điểm Hè dành cho khách nội địa, từ giữa cuối tháng 10 đến tháng Ba năm sau được xem là 'mùa vàng' của du lịch Bình Thuận để đón và phục vụ khách quốc tế.
9 tháng đầu năm, ngành du lịch đón 8,9 triệu lượt khách quốc tế, vượt kế hoạch cả năm (8 triệu lượt). Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến báo cáo Chính phủ nâng mục tiêu năm nay lên 12,5 - 13 triệu lượt khách. Các doanh nghiệp cho rằng, điều chỉnh mục tiêu là động thái tích cực và cần công bố sớm để triển khai ngay.
Du lịch Việt Nam trong những tháng qua đã có những kết quả khởi sắc ở cả thị trường nội địa và quốc tế. Với việc hoàn thành chỉ tiêu đón khách quốc tế của cả năm chỉ trong 3 quý, thì việc nâng mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 từ 8 triệu lượt khách lên hai con số được đánh giá là khả quan.
Sau 3 năm 2020 - 2022 bị ngưng trệ vì đại dịch Covid-19, ngành du lịch Việt Nam đang hối hả tăng tốc phục hồi với mục tiêu thu hút 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023.
Sau khi hoàn thành mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế sớm hơn tới 3 tháng, ngành du lịch mới đây đã quyết định nâng mục tiêu cả năm lên 12,5 - 13 triệu lượt khách.
Việt Nam dự kiến điều chỉnh mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế năm 2023 lên 12,5-13 triệu, con số được cho là khả thi. Tuy nhiên, vẫn có nhiều rào cản cần tháo gỡ để sang năm du lịch quốc tế có thể hoàn toàn hồi phục.
Chính sách mới thị thực (visa) về xuất, nhập cảnh chính thức có hiệu lực từ 15/8/2023, được dự báo sẽ giúp lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 20 - 30% vào cuối năm nay và năm 2024. Song để đạt được mục tiêu, đòi hỏi những người làm du lịch sớm có phương án đón luồng khách quốc tế.
Bước vào mùa cao điểm, thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bắt đầu sôi động. Đặc biệt, kể từ sau một tháng thực hiện chính sách thị thực (visa) mới, hoạt động đón khách quốc tế khởi sắc trông thấy. Nhiều đơn vị lữ hành đã có lịch đón các đoàn khách quốc tế từ vài tháng trước.
Theo nhận định của các chuyên gia, việc khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh ngay trong thời gian thấp điểm là nhờ một loạt chính sách tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch.
Tháng 8 vừa qua là tháng đón lượng khách quốc tế kỷ lục kể từ khi nước ta mở cửa hoàn toàn sau đại dịch. Chính sách thị thực mới sẽ là yếu tố giúp lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trong những tháng tới...
8 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 7,8 triệu lượt người, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước, gần đạt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách đã đề ra.
Mới đây, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với Liên đoàn Vovinam thế giới về việc tăng cường kết hợp các cuộc thi đấu thể thao và du lịch khám phá văn hóa Việt Nam.
Nửa đầu năm 2023, ngành du lịch Đà Nẵng rất nỗ lực để tổ chức các sự kiện, hoạt động để thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, những người làm du lịch, nhất là các đối tác quốc tế cho rằng, Đà Nẵng dù có nhiều cố gắng song vẫn cần có thêm các sản phẩm du lịch mới, thật sự đặc sắc để thu hút khách, cạnh tranh với các điểm đến quốc tế lân cận.
Thời điểm này, các doanh nghiệp lữ hành đang triển khai xây dựng nhiều tour mới thu hút khách quốc tế. Theo đó, thị trường du lịch đang chờ sự bùng nổ.
7 tháng năm 2023, đã có 738.000 lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam xếp thứ 2 sau Hàn Quốc (1,9 triệu lượt). Nhưng vì sao khách Trung Quốc vẫn chưa tăng như chúng ta mong muốn?
Ngày 28/7, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, trong tháng 7/2023 ngành du lịch đã đón được 1,038 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,5% so với tháng trước. Tháng 7 là tháng đầu tiên Việt Nam đón hơn 1 triệu khách quốc tế tính từ khi mở cửa du lịch quốc tế vào 15/3/2022.
Trong khi thị trường du khách truyền thống đang có dấu hiệu 'dậm chân tại chỗ', ngành Du lịch nước ta cần tìm kiếm và đẩy mạnh những thị trường tiềm năng mới nhằm bảo đảm tốc độ phục hồi và mục tiêu phát triển.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, du lịch Việt Nam đón khoảng 5,6 triệu lượt khách quốc tế. Đáng chú ý là thị trường Ấn Độ có sự tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 141.000 lượt khách, đứng thứ 10 trong số các thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam.
Thị trường du lịch những tháng cuối năm được dự báo tiếp tục bùng nổ nhờ chính sách mới sắp có hiệu lực. Ngay từ thời điểm này, các doanh nghiệp dịch vụ đã triển khai nhiều giải pháp để thu hút khách quốc tế cho mùa cao điểm cuối năm.
Được xem là 'át chủ bài' trong việc quảng bá, xúc tiến, chào mời khách quốc tế, các nước đều có văn phòng đại diện du lịch ở nước ngoài. Với Việt Nam, kinh phí để quảng bá đã ít, lại còn chậm chân trong việc mở văn phòng đại diện.
Du lịch TP.HCM tăng trưởng tốt nửa đầu năm. Đây là địa phương dẫn đầu cả nước về doanh thu. Nhìn chung, ngành du lịch cả nước có khả năng đạt mục tiêu 8 triệu khách quốc tế.
Sau đợt cao điểm hè dành cho khách nội địa, từ giữa tháng 8 đến tháng 4 năm sau được xem là 'mùa vàng' để đón và phục vụ khách quốc tế. Hiện nhiều địa phương, đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức lại sản phẩm, nâng cấp dịch vụ để sẵn sàng đón khách quốc tế, đặc biệt là dòng khách lưu trú dài ngày, sẵn sàng chi tiêu cao tại Việt Nam.
Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, vừa là cơ hội vừa là thách thức để ngành du lịch tăng sức cạnh tranh, hấp dẫn.
Gần 1 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong tháng 6, trong đó khách Mỹ tăng tới 52%. Khách du lịch nội địa trong tháng 6 ước đạt 13,5 triệu lượt, nâng tổng số khách nội địa lên 64 triệu lượt trong nửa đầu năm nay.
Khẳng định Việt Nam là thị trường khách du lịch quan trọng của Malaysia, Cục xúc tiến du lịch Malaysia tại Việt Nam cho biết nước này đang lên kế hoạch khai thác các thị trường thứ cấp và tìm kiếm cơ hội từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam.
Công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google tổng hợp dữ liệu trên toàn cầu từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 6 có lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng trưởng ở mức 10-25%, xếp vị trí thứ 7 thế giới.
Sau gần 3 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, tháng 3/2022, Việt Nam chính thức mở cửa thí điểm đón khách du lịch Trung Quốc. Điều này có tác động rất lớn đến ngành du lịch Lào Cai, nhất là đối với thị trường khách du lịch quốc tế.
Trong tháng 4/2023, Việt Nam đón hơn 112.000 lượt khách đến từ Trung Quốc, tăng gấp đôi so với tháng 3. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam…