Khi quân đội Israel rút dần khỏi miền Nam Liban sáng 18/2 theo lệnh ngừng bắn, người dân địa phương cũng chia sẻ Hezbollah đã hỗ trợ kinh phí thuê nhà, bồi thường cho đồ đạc thất lạc và giúp họ xây dựng lại nơi ở sau nhiều tháng giao tranh.
Ngày 17/2, quân đội Israel tuyên bố sẽ duy trì sự hiện diện ở 5 điểm dọc biên giới của Liban, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn vào ngày 18/2.
Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ sẽ duy trì hiện diện ở 5 'điểm chiến lược' bên trong Liban sau khi thời hạn rút quân khỏi nước này trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn hết hạn vào ngày 18/2.
Ngày 17/2, sau khi Quân đội Israel tiến hành cuộc không kích ở miền Nam Liban, làm thiệt mạng Mohammed Shahine, một chỉ huy của Hamas.
Ngày 16/2, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt mọi hành vi vi phạm chủ quyền của Liban, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các cam kết ngoại giao với tất cả các bên liên quan, để đảm bảo thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah tại Liban với Israel và hỗ trợ sự ổn định của Liban.
Cục Hàng không dân dụng Iran đã từ chối yêu cầu của hãng hàng không Middle East Airlines (MEA) của Liban về việc cho phép hạ cánh hai máy bay tại Tehran.
Chủ tịch Quốc hội Liban Berri khẳng định 'từ chối thảo luận về bất kỳ đề xuất gia hạn nào đối với mốc thời gian rút quân. Trách nhiệm thực thi lệnh rút quân là của người Mỹ.'
Hezbollah ngày 13/2 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ phía Israel rằng tổ chức này nhận tiền từ Iran.
Liban đã bác bỏ những thông tin trên truyền thông về việc Liban và Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn sau tháng lễ Ramadan và Eid al-Fitr vào cuối tháng 3 năm nay.
Theo Tân Hoa xã, ngày 9/2, Quân đội Liban thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công để đáp trả hỏa lực pháo binh từ Syria.
Quân đội Israel nêu rõ: 'Máy bay đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào một đường hầm ngầm từ lãnh thổ Syria sang lãnh thổ Lebanon được Hezbollah sử dụng để buôn lậu vũ khí.'
Phủ Tổng thống Liban ngày 9/2 thông báo về việc thành lập chính phủ mới do Thủ tướng Nawaf Salamon lãnh đạo, gồm 24 bộ trưởng, trong đó có đại diện của Hezbollah, bất chấp trước đó có sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ.
Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự gây phá hủy làng mạc, thị trấn, đồng thời thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an.
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei vừa bổ nhiệm ông Naim Qassem, thủ lĩnh phong trào Hezbollah, làm đại diện của mình tại Liban.
Ngày 3/2, các nguồn tin Quốc hội Liban cho biết Thủ tướng được chỉ định Nawaf Salam dự kiến sẽ công bố thành phần nội các mới trong những ngày tới, sau khi dàn xếp xong các yêu cầu từ đảng Lực lượng Liban (LF) liên quan tới vị trí ngoại trưởng.
Thủ lĩnh Hassan Nasrallah của phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut hồi tháng Chín năm ngoái.
Israel được cho là đang xem xét chuyển giao vũ khí thu giữ từ Hezbollah ở Liban cho Ukraine, làm dấy lên suy đoán về khả năng nước này thay đổi lập trường đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Ngày 27/1, thủ lĩnh Phong trào Hezbollah Naim Qassem tuyên bố sẽ không chấp nhận mọi lý do biện minh cho việc Israel kéo dài thời gian rút quân khỏi miền Nam Liban.
Ngày 27/1, Liban thông báo Phong trào Hezbollah tại nước này sẽ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Israel cho đến giữa tháng 2, mặc dù quân đội Israel không đáp ứng được thời hạn rút quân và vẫn tiến hành oanh kích khiến 22 người thiệt mạng ở miền Nam Liban.
Chính quyền chuyển tiếp Syria đã thu giữ một lô vũ khí đang trên đường chuyển tới nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban, hãng thông tấn chính thức SANA đưa tin hôm 26/1.
Nhà Trắng cho hay chính phủ các nước Liban, Israel và Mỹ sẽ bắt đầu đàm phán để trao trả các tù nhân Liban bị bắt giữ sau ngày 7/10/2023.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 25/1, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã kêu gọi Pháp thúc đẩy việc đảm bảo Israel thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với lực lượng Hezbollah ở Liban vào ngày 27/11 năm ngoái.
Ngày 25/1, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Amir Saeed Iravani, đã bác bỏ cáo buộc của Israel rằng Tehran buôn lậu vũ khí tới Liban.
Thông báo của LAF nhấn mạnh 'một số khâu đã bị chậm trễ do phía kẻ thù Israel trì hoãn rút quân' mặc dù Liban 'đã sẵn sàng tiếp tục việc triển khai lực lượng.'
Chính phủ Israel đã phát đi thông báo tuyên bố rằng quân đội nước này sẽ không rút hoàn toàn khỏi miền Nam Liban đúng thời hạn như thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết với phía Hezbollah.
Mối quan hệ giữa Israel và Mỹ đối mặt thách thức mới khi bất đồng về việc duy trì hiện diện quân sự tại miền Nam Liban. Động thái của Israel không chỉ khiến Washington lo ngại mà còn tiềm ẩn nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột mới với Hezbollah.
Ngày 18/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và tân Tổng thống Liban Joseph Aoun yêu cầu các lực lượng Israel rút quân khỏi miền Nam Liban theo khung thời gian đã nhất trí.
Người đứng đầu Liên hợp quốc khẳng định: 'Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban phải được tôn trọng và Nhà nước Liban có toàn quyền kiểm soát vũ khí trên lãnh thổ của mình.'
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi đẩy nhanh việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn trước thời hạn ngày 26/1, bao gồm 'rút quân hoàn toàn' của Israel khỏi miền Nam Liban.
Ngày 16/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Liban nhanh chóng thành lập chính phủ mới, coi đây là 'bước tiến quan trọng' vì sự ổn định của quốc gia bị xung đột tàn phá này cũng như tại khu vực nói chung.
Theo hãng thông tấn nhà nước WAM đưa tin, một phái đoàn cấp cao của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã có mặt tại Liban ngày 13/1 để sắp xếp việc mở lại Đại sứ quán của nước này tại thủ đô Beirut sau hơn 3 năm đóng cửa.
Bộ Ngoại giao UAE nhấn mạnh việc mở lại Đại sứ quán tại Beirut phản ánh cam kết của nước này trong việc hỗ trợ sự ổn định, phát triển ở Liban trên nhiều lĩnh vực.
Theo Hãng thông tấn Quốc gia Liban (NNA), tối 12/1 (giờ địa phương), máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành không kích vào các khu vực xung quanh thành phố Baalbek ở miền Đông Liban, lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel có hiệu lực vào ngày 27/11/2024.
Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati bày tỏ hy vọng những nỗ lực của Damascus trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria có thể làm giảm bớt căng thẳng cho Liban.
Trong thông điệp gửi tới tân Tổng thống Liban đăng tải sau cuộc bầu cử hôm 9/1, lãnh đạo Iran nêu rõ: 'Việc củng cố ổn định và đoàn kết sẽ đánh bại tham vọng của Israel nhắm vào lãnh thổ Liban.'
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, lãnh đạo các nước khu vực và thế giới đã gửi lời chúc mừng tới ông Joseph Aoun, người vừa được Quốc hội Liban bầu làm Tổng thống nước này trong phiên họp ngày 9/1.
Quốc hội Liban hôm qua đã bầu ông Joseph Aoun, Tổng Tư lệnh Quân đội Liban làm Tổng thống. Ông Joseph Aoun đã tuyên thệ nhậm chức ngay sau đó. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới và các quốc gia tại khu vực đã chúc mừng tân Tổng thống Liban.
Nguồn tin Liban cho biết lực lượng Israel đã rút khỏi một số thị trấn biên giới ở miền Nam nước này, và quân đội Liban sẽ mở rộng hoạt động triển khai đến các khu vực này vào 'thời điểm ấn định.'
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 8/1, một nguồn tin an ninh Liban cho biết lực lượng Israel đã rút khỏi một số thị trấn biên giới ở miền Nam nước này.
Trong số 60.000 người Israel bị buộc phải rời bỏ nhà cửa ở miền Bắc do các cuộc tấn công của Hezbollah, chỉ khoảng 20% đã quay trở lại kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký cách đây 5 tuần.
Syria vừa áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với việc nhập cảnh của công dân Liban, hai nguồn tin an ninh từ Beirut cho hãng thông tấn AFP biết hôm 3/1.
Một chuyến bay thương mại từ Iran đến Liban đã bị trì hoãn và lục soát khi đến sân bay quốc tế Rafik Hariri ở Beirut hôm 2/1 (giờ địa phương).
Hezbollah cảnh báo sẽ không 'im lặng' nếu Israel không rút khỏi các vùng lãnh thổ của Liban trước khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông- Bắc Phi, ngày 30/12, Phó Chủ tịch Hội đồng chính trị của Hezbollah, Mahmoud Qomati, cho biết rằng phong trào này sẽ không 'im lặng' nếu Israel không rút khỏi các vùng lãnh thổ của Liban trước khi kết thúc thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày.
Tờ The New Arab dẫn lời truyền thông Israel cho biết quân đội nước này dường như đang tìm cách kéo dài sự hiện diện tại miền Nam Liban sau thời hạn rút quân theo thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tháng trước.
Binh lính thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được phát hiện dùng nhiều máy xúc phá nát các con đường ở Liban khi rút quân khỏi nước này.
Ngày 27/12, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tấn công cơ sở hạ tầng ở khu vực Thung lũng Bekaa của Liban, ngăn chặn việc tiếp tế vũ khí từ bên ngoài cho lực lượng Hezbollah.
Các quan chức của Israel nêu rõ rằng việc chậm triển khai lực lượng của quân đội Liban đã đặt ra cho nước này những câu hỏi về việc nên hành động như thế nào vào hạn cuối ngày thứ 60 của lệnh ngừng bắn.
Thủ tướng lâm thời của Liban Najib Mikati ngày 23/12 đã kêu gọi Ủy ban chịu trách nhiệm giám sát lệnh ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hezbollah gây áp lực buộc Israel chấm dứt các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Ngày 22/12, Văn phòng Tổng chưởng lý nhà nước của Israel đã đề nghị truy tố 2 cư dân ở Jerusalem với cáo buộc đã liên lạc và chuyển thông tin cho lực lượng Hezbollah tại Liban.
Những khẩu AK-47 giá rẻ và hàng nghìn loại vũ khí khác từ Syria đang được buôn lậu qua các cửa khẩu biên giới bất hợp pháp, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh và nguy cơ bùng phát xung đột nội bộ tại Liban.
Ngày 14/12, thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem, thừa nhận lực lượng vũ trang Liban này đã tạm thời mất tuyến đường tiếp tế qua ngả Syria, sau sự sụp đổ mới đây của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Ngày 11/12, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo Israel đã tiến hành đợt rút quân đầu tiên khỏi thị trấn Al-Khiam ở miền Nam Liban và được thay thế bằng quân đội Liban theo thỏa thuận ngừng bắn.