Tổ chức đa phương lớn nhất thế giới đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ xung đột Israel-Hamas.
Ngoại trưởng Mỹ đã thảo luận với quan chức các nước Ảrập về tình hình ở Gaza. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) nói về vụ Israel tấn công xe cứu thương, kêu gọi các bên ngừng bắn.
Trong một tuyên bố chung, một số tổ chức Liên Hợp Quốc cho biết, mạng sống của trẻ sơ sinh ở Dải Gaza như 'ngàn cân treo sợi tóc'.
Mới đây, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đã nhất trí thông qua nghị quyết phản đối việc Mỹ áp đặt lệnh bao vây, cấm vận về kinh tế và thương mại chống Cuba.
Ngày 2/11, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 78 đã nhất trí thông qua nghị quyết phản đối việc Mỹ áp đặt lệnh bao vây, cấm vận về kinh tế và thương mại chống Cuba.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Ủy ban bảo vệ quyền trẻ em của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 1/11 đã kêu gọi bảo vệ trẻ em, cũng như bày tỏ 'sự phẫn nộ trước nỗi đau khổ của trẻ em' trong cuộc xung đột ở Trung Đông.
Sau hơn 18 tháng xung đột, nhu cầu nhân đạo ở Ukraine rất lớn. Hiện công tác nhân đạo còn thiếu gần 1,9 tỷ USD trong số 3,9 tỷ USD cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân đạo tại nước này trong năm 2023.
Ngày 31/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ quan ngại trước giao tranh leo thang giữa lực lượng Israel và Hamas.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 31/10 bày tỏ hết sức lo ngại trước tình trạng gia tăng xung đột giữa Israel và phong trào Hamas khi giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở Gaza.
Ngày 30-10, Cơ quan LHQ về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cảnh báo số lượng hạn chế xe chở hàng cứu trợ được phép vào Dải Gaza không đủ để đáp ứng 'nhu cầu nhân đạo chưa từng có' tại khu vực này.
Theo đặc phái viên LHQ, Syria đang ở mức nguy hiểm nhất vì ngoài vấn đề bạo lực xuất phát từ cuộc xung đột trong nước còn phải đối mặt kịch bản xung đột Hamas-Israel lan rộng hơn.
Ngày 30/10, đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Syria - ông Geir Pedersen cảnh báo quốc gia này đang ở 'thời điểm nguy hiểm nhất' do bạo lực trong nước gia tăng và hiệu ứng lan rộng từ cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.
Ngày 30/10, Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cảnh báo số lượng hạn chế xe chở hàng cứu trợ được phép vào Dải Gaza không đủ để đáp ứng 'nhu cầu nhân đạo chưa từng có' tại khu vực này.
Ba tuần sau cuộc xung đột Israel-Hamas, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi các bên thực hiện một 'thỏa thuận tạm ngừng bắn nhân đạo'. Vậy thuật ngữ này nên được hiểu như thế nào và nó khác ra sao với các thuật ngữ về chiến sự khác trong chiến tranh?
Ngày 29/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo tình hình ở Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát đang xấu đi nhanh chóng. Ông một lần nữa kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn để chấm dứt 'cơn ác mộng' tại đây.
Phó thủ lĩnh chính trị Hamas Mousa Abu Marzouq ngày 29/10 tuyên bố phong trào này sẵn sàng ngừng bắn, nhưng không muốn đàm phán trực tiếp với Israel.
Ngày 28/10, phái đoàn Brazil tại Liên hợp quốc (LHQ) thông báo, cuộc họp của Đội đồng Bảo an LHQ về chiến dịch quân sự trên bộ của Israel tại Dải Gaza dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 15h giờ New York (tức 19h giờ GMT) ngày 30/10.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết, với tình hình xung đột nghiêm trọng như hiện nay, nếu không có sự thay đổi cơ bản và ngay lập tức về cách thức vận chuyển hàng viện trợ, LHQ sẽ không thể tiếp tục đưa hàng cứu trợ vào bên trong Gaza và người dân khu vực sẽ phải đối mặt với một loạt đau khổ chưa từng có.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh các bên cần tuân thủ luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngừng bắn, thả con tin ngay lập tức, chấm dứt và kiềm chế các hành động thù địch và bạo lực.
Tại Gaza, các nhân chứng nói rằng các cuộc bắn phá dữ dội của Israel vẫn đang diễn ra, trong khi truyền thông địa phương đưa tin các tay súng Palestine đã bắn hàng loạt rocket vào xe tăng Israel được triển khai dọc biên giới.
Trong các ngày 26 và 27-10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ đã tổ chức Phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 để thảo luận các diễn biến căng thẳng đang diễn ra ở dải Gaza. Đại diện đông đảo các nước thành viên LHQ, quan sát viên và các tổ chức quốc tế đã tham dự và phát biểu tại cuộc họp.
Liên Hợp Quốc được đánh giá là 'can đảm hơn, nguyên tắc hơn' sau thất bại trong bốn lần nỗ lực trước đó để đạt được thỏa thuận về một nghị quyết.
Theo hãng tin Al Jazeera, sáng 28-10, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo.
Chiều 27/10 theo giờ Mỹ, rạng sáng 28/10 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo.
Ngày 26/10, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã nối lại phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 để thảo luận về cuộc xung đột Hamas - Israel, đồng thời yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và ngay lập tức tạo lập những điều kiện cần thiết để cho phép mở hành lang nhân đạo tới Dải Gaza.
Ngày 26/10, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cho Đại hội đồng gồm 193 thành viên xem một đoạn video ngắn mà ông nói là ghi lại hình ảnh thành viên Hamas đang sát hại một người đàn ông bằng dụng cụ làm vườn trong cuộc tấn công ngày 7/10 vào miền nam Israel.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 26/10 đã nối lại Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 để thảo luận về cuộc xung đột Hamas - Israel.
Ai Cập hiện đang hợp tác với Mỹ và LHQ để cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Tính đến tối 24/10, khoảng 60 xe tải chở đầy hàng viện trợ nhân đạo đã tiến vào Gaza.
Theo Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), số người phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh, ngược đãi, bạo lực và vi phạm nhân quyền trên toàn cầu có thể đã vượt mức 114 triệu người từ cuối tháng 9 vừa qua.
Ngày 25/10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phản bác lại những ý kiến cho rằng ông đã biện minh cho cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Ông gọi đó là sự xuyên tạc.
Ngày 24/10 tại phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres lên án những hành động vi phạm luật quốc tế ở Dải Gaza và thúc giục phải ngừng bắn ngay lập tức.
Ngày 24/10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres lên án những hành động vi phạm luật quốc tế ở Dải Gaza và thúc giục phải ngừng bắn ngay lập tức. Phản ứng lại, Ngoại trưởng Israel đáp trả gay gắt.
Ngày 24/10, Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi đảm bảo các chuyến hàng cứu trợ tới Dải Gaza, khu vực đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo do xung đột leo thang.
Ngày 24/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về vấn đề vi phạm luật pháp quốc tế tại Dải Gaza, đồng thời hối thúc các bên ngừng bắn lập tức để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ.
Trong ngày 26-10, Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ sẽ nhóm họp để thảo luận tình hình xung đột hiện nay giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Đây là tuyên bố do Chủ tịch Dennis Francis đưa ra trong bức thư gửi các quốc gia thành viên.
Ngày 24/10, Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi đảm bảo các chuyến hàng cứu trợ tới Dải Gaza, khu vực đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo do xung đột leo thang.
Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Volker Turk nêu rõ: 'Bước đầu tiên phải là một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, cứu sống dân thường thông qua việc cung cấp viện trợ nhân đạo nhanh chóng.'
Cho đến nay, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vẫn chưa đạt được đồng thuận về một nghị quyết liên quan tình hình xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.
Hãng tin ABC dẫn lời một quan chức Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan đang ở trong tình trạng nguy hiểm sau các trận động đất gần đây vì nhiều quyền bị hạn chế kể từ khi lực lượng Taliban điều hành đất nước.
Đoàn xe chở hàng viện trợ thứ hai đã vượt qua cửa khẩu biên giới Rafah và tiến vào Dải Gaza trong những nỗ lực mới nhất nhằm hạn chế khủng hoảng nhân đạo leo thang tại khu vực này, The Guardian ngày 22/10 (giờ địa phương) đưa tin.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 21/10, năm cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng tình hình nhân đạo ở Dải Gaza là 'thảm khốc', đồng thời kêu gọi sự trợ giúp nhiều hơn nữa của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tình hình ngày càng xấu đi ở vùng đất ven biển dọc theo Địa Trung Hải này.
Các cơ quan của Liên hợp quốc cho rằng hỗ trợ nhân đạo cho Dải Gaza đang vô cùng cấp bách khi 1,6 triệu người đang cần sự giúp đỡ với gần 50% trong đó là trẻ em.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Liên hợp quốc (LHQ) đang hy vọng một đoàn xe vận tải thứ hai sẽ được gửi đến Dải Gaza vào ngày 22/10, nhằm mở rộng việc giao hàng cứu trợ tới dải đất ven biển của Palestine vào tuần tới.