Ngày 10/4, tại Phnom Penh, Campuchia, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, với nguồn lực rất lớn đang tồn đọng ở hàng nghìn dự án, nếu khơi thông trở lại, đó chính là một trong những nguồn lực để góp phần cho việc tăng trưởng.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 09/4/2026 về phân công công tác của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ...
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 666 ngày 9/4 phân công công tác của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, trước khi nói đến các động lực tăng trưởng mới thì nguồn lực rất lớn đang tồn đọng tại các dự án. Nếu khơi thông được, đây sẽ là nguồn lực rất lớn đóng góp vào tăng trưởng. Do đó, phải giải quyết dứt điểm hàng nghìn dự án còn đang tồn đọng, vướng mắc về đất đai.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi thư chúc mừng đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Báo Công an nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung bức thư.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký quyết định số 666 phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 666 phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 666/QĐ-TTg phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 666 phân công công tác của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ.
Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc được phân công làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 9.4.2026 phân công công tác của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ.
Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển trong thời gian tới, các đại biểu (ĐB) Quốc hội đề xuất quan tâm đầu tư cho 'sức mạnh mềm' là văn hóa, cùng với đó xử lý dứt điểm tình trạng lãng phí hiện nay.
Ngày 10-4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu thảo luận ở tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thể chế như một con đường, tạo hành lang thông thoáng cho cỗ xe kinh tế Việt Nam phát triển. Nếu thể chế đồng bộ như đường được nâng cấp, có thể đạt được tốc độ cao hơn, cho nên thể chế vẫn là vấn đề then chốt nhất.
Sáng 10/4, Quốc hội thảo luận tại Tổ về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao đánh đổi sự bất ổn về vĩ mô vì cái giá phải trả cho bất ổn vĩ mô lớn hơn rất nhiều. Chúng ta có thể thúc đẩy các hình thức đầu tư để đạt được tăng trưởng ngắn hạn, nhưng đổi lại là những bất ổn trong trung và dài hạn thì cái giá phải trả đối với nền kinh tế sẽ là rất lớn.
Phát biểu tại phiên họp của Quốc hội sáng 10/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà đánh đổi sự bất ổn về vĩ mô.
Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 10-4, phát biểu thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội Đoàn Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm rõ một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Trong quý II/2026, Đắk Lắk ghi nhận 24.873 giao dịch bất động sản với tổng giá trị hơn 7.633 tỷ đồng. Đáng chú ý, đất nền chiếm áp đảo với 23.334 giao dịch, tổng giá trị gần 5.974 tỷ đồng, tương đương gần 94% tổng lượng giao dịch toàn thị trường.
Sáng 10/4, tại phiên thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội Trần Lan Phương (đoàn Hải Phòng), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đã kiến nghị Thủ tướng về bài toán huy động nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn tất việc kiện toàn bộ máy Chính phủ với sự đồng thuận cao. Kết quả này tạo tiền đề vững chắc để thực hiện các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quyết tâm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, bộ máy hành pháp được kiện toàn mở ra kỳ vọng về một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động vì nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà phải đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô. Cái giá của bất ổn vĩ mô là rất lớn và có thể xóa đi những thành quả tăng trưởng trong ngắn hạn.
Thủ tướng nhấn mạnh phát triển kinh tế bền vững dựa trên ổn định vĩ mô, không chạy theo tăng trưởng nóng, đồng hành cùng các giải pháp dài hạn.
Thảo luận tại Tổ 11 (Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ngãi) về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, một số ĐBQH đề nghị, cơ quan soạn thảo nghiên cứu bảo đảm quy định chặt chẽ, tạo hành lang pháp lý đối với cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.
Sáng 10/4, Quốc hội thảo luận ở tổ về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.
Sáng 10-4, các đại biểu thảo luận tại tổ về báo cáo kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Thủ tướng Lê Minh Hưng có phát biểu thảo luận với nhiều nội dung quan trọng.
Phải giải quyết dứt điểm hàng nghìn dự án đang tồn đọng, vướng mắc về đất đai, nguồn vốn, Chính phủ sẽ đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền, trong đó có việc đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 170 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai.
Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ sáng 10/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tăng trưởng 'hai con số' là rất lớn, đòi hỏi có sự thống nhất trong nhận thức, tư duy và hành động để đạt được mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ này.
Ngày 10/4, tiếp tục phiên họp tổ, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội dành nhiều thời gian, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.
Sáng 10-4, các đại biểu thảo luận tại tổ về báo cáo kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Thủ tướng Lê Minh Hưng có phát biểu thảo luận với nhiều nội dung quan trọng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định quyết tâm phát triển dựa trên nền tảng vững chắc là ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Theo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thể chế vẫn là khâu then chốt mang tính quyết định. Hoàn thiện thể chế đồng bộ sẽ giống như con đường được nâng cấp chất lượng cao, tạo hành lang thông thoáng cho 'cỗ xe kinh tế' của Việt Nam tăng tốc, bứt phá.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yếu tố then chốt là thể chế: 'Thể chế giống như con đường tạo hành lang thông thoáng cho 'cỗ xe' kinh tế Việt Nam phát triển'.
'Vẫn chiếc xe đó, nhưng nếu thể chế đồng bộ như con đường được nâng cấp, chất lượng cao, chúng ta có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn', Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, đồng thời nhấn mạnh thể chế vẫn là yếu tố then chốt, quyết định.
Nêu rõ tăng trưởng phải ổn định và kiểm soát các cân đối của nền kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh không chấp nhận tăng trưởng cao mà đánh đổi bằng bất ổn về vĩ mô.
'Tăng trưởng phải đi kèm với ổn định và kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô', Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ tăng trưởng phải đi kèm với ổn định và kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế, không chấp nhận tăng trưởng 'nóng', tăng trưởng cao mà đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô.
Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ về KT-XH, nhấn mạnh đột phá chiến lược về thể chế, Thủ tướng Lê Minh Hưng ví thể chế như 'con đường' tạo hành lang thông thoáng cho 'cỗ xe' kinh tế Việt Nam phát triển.
Từ ngày 12-14/4, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Cùng điểm lại tiểu sử và hành trình chính trị của người đứng đầu Chính phủ Slovakia.