Triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh việc chủ động kiến tạo môi trường phát triển, góp phần tranh thủ tốt hơn các nguồn lực về khoa học, công nghệ, tri thức, mở rộng thị trường, thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Kiều bào - cầu nối lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Mỗi hoạt động giao lưu văn hóa, mỗi chương trình giới thiệu ẩm thực, nghệ thuật, giáo dục đều góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Xác lập tâm thế mới cho ngành ngoại giao

Từ ngày 1 đến 7-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức 2 sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'.

Ngoại giao phát huy vai trò tiên phong, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Thông qua Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, ngành ngoại giao muốn truyền tải thông điệp sẽ tiếp tục phát huy thật tốt vai trò tiên phong và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên mà Đảng và Nhà nước giao cho ngành ngoại giao trong kỷ nguyên phát triển mới.

Triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của hội nghị.

Đối ngoại phải trở thành động lực mới cho phát triển đất nước

Từ mở rộng quan hệ đến kiến tạo cơ hội phát triển, vai trò của đối ngoại Việt Nam đang được đặt trong một tầm vóc mới. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới đòi hỏi ngành ngoại giao không chỉ đi trước trong hội nhập quốc tế, mà còn phải chủ động huy động nguồn lực, công nghệ và tri thức toàn cầu để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đối ngoại địa phương: Lực lượng trọng yếu, thường xuyên, tạo sức mạnh quốc gia

Thời gian qua, đối ngoại địa phương đã chuyển từ việc thực hiện nhiệm vụ sang chủ động tạo dựng không gian phát triển cho địa phương, đóng góp thiết thực vào sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam.

Tuổi trẻ nơi tiền tiêu đối ngoại

Đội ngũ cán bộ ngoại giao trẻ tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang phát huy sức trẻ, bản lĩnh và trí tuệ, góp phần cùng toàn ngành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đổi mới tư duy để kể câu chuyện Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu mới trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang trải qua những biến động lớn. Theo Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao) Phạm Thu Hằng, trước tình hình này công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại đã thay đổi rồi thì phải thay đổi hơn nữa, đã đột phá rồi thì phải đột phá hơn nữa.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới

TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung bài viết: 'Xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới.'

Tiếp tục củng cố và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22.

Nghị quyết số 06-NQ/TW: Nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân theo hướng chuyên nghiệp và kiến tạo

Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra sâu rộng và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, Đối ngoại nhân dân ngày càng khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột vững chắc của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Việt Nam. Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã làm rõ nét hơn về nội dung này.

Bắc Ninh: Thông tin chuyên đề công tác đối ngoại cho cán bộ, đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức thông tin chuyên đề về công tác đối ngoại cho cán bộ, đảng viên.

Đối ngoại mở rộng không gian phát triển đất nước

Đối ngoại Việt Nam đang tiếp tục có những chuyển động mới. Không chỉ mở rộng quan hệ, đối ngoại còn góp phần giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Những hoạt động diễn ra thời gian qua cho thấy đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng đang đi vào cuộc sống, khẳng định đối ngoại là nhiệm vụ 'trọng yếu, thường xuyên', bên cạnh quốc phòng, an ninh.

Đối ngoại kiến tạo phát triển: Từ tầm nhìn chiến lược đến kỷ luật thực thi

Nghị quyết số 06-NQ/TW đã định ra tầm nhìn chiến lược mới về công tác đối ngoại không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền mà phải trực tiếp kiến tạo năng lực phát triển quốc gia.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Chiều 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Hà Tĩnh quán triệt nghị quyết về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.