Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.
Sáng 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' đã khai mạc tại Hà Nội.
Sáng 1/8, Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, vùng lãnh thổ.
Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
Ngày 1/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ngày 1-8, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức tiếp sóng Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'.
Sáng nay (1/8), khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'.
Từ ngày 1 đến 7/8/2026, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22.
Từ ngày 1 đến ngày 7-8, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tổ chức 2 sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22. Với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới', các hội nghị được kỳ vọng là diễn đàn định hướng chiến lược, xác lập tâm thế mới cho ngành ngoại giao trước những biến động lớn của thời cuộc.
Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy đối ngoại phục vụ phát triển sang đối ngoại đồng hành, kiến tạo không gian và trực tiếp tạo động lực phát triển. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, diễn ra từ ngày 1-7/8, sẽ là bước triển khai quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức, cụ thể hóa nhiệm vụ và tạo xung lực đưa Nghị quyết 06 vào cuộc sống, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đó là khẳng định của PGS.TS HÀ ANH TUẤN, Quyền Trưởng khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao trong cuộc trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân trước thềm Hội nghị.
Sáng ngày 1.8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'.
Nhân dịp Hội nghị ngoại giao (HNNG) lần thứ 33, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn báo chí.
Hội nghị là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và xác định các nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngoại giao trong giai đoạn mới.
Đây là dịp để cán bộ làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, đánh giá tình hình quốc tế đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ ở giai đoạn tiếp theo.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh việc chủ động kiến tạo môi trường phát triển, góp phần tranh thủ tốt hơn các nguồn lực về khoa học, công nghệ, tri thức, mở rộng thị trường, thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Mỗi hoạt động giao lưu văn hóa, mỗi chương trình giới thiệu ẩm thực, nghệ thuật, giáo dục đều góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Từ ngày 1 đến 7-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức 2 sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'.