Lập quỹ xúc tiến để có những siêu sự kiện du lịch tại Đà Nẵng

Lãnh đạo Đà Nẵng thống nhất lập quỹ xúc tiến sự kiện để thu hút những đại nhạc hội như nhóm BlackPink đã tổ chức ở Hà Nội.

Chiều 12-10, Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết du lịch chín tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm và năm 2024.

 Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng đề xuất thành lập quỹ xúc tiến tổ chức sự kiện lớn tại TP.

Đây là quỹ xã hội hóa, các doanh nghiệp (DN) du lịch cùng chung tay góp sức kêu gọi các sự kiện lớn như đại nhạc hội của nhóm nhạc BlackPink đến từ Hàn Quốc. Điều này sẽ giúp cả xã hội hưởng lợi. DN nào đóng góp càng nhiều thì hưởng lợi càng nhiều.

Theo ông Dũng, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên có quỹ xúc tiến đầu tư cho hoạt động du lịch, giờ rất cần thiết có thêm quỹ xúc tiến sự kiện như vậy. Đà Nẵng cũng cần tăng thêm ngân sách cho hoạt động xúc tiến du lịch trong những năm tới.

Ngoài ra, TP cần kêu gọi các sự kiện, các nhà đầu tư, công ty tổ chức sự kiện lớn đến tổ chức sự kiện. Thậm chí TP có thể đối ứng ngân sách cho các sự kiện lớn để cộng đồng DN, người dân cùng hưởng lợi.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Trung cho rằng, sản phẩm du lịch là động lực, đòn bẫy thúc đẩy du lịch phát triển.

Đà Nẵng đang thiếu cơ sở vật chất quy mô lớn như một hội trường có thể tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. TP cần thêm nhiều sự kiện quy mô quốc tế để xứng danh là điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á, đưa du khách đến với TP suốt bốn mùa trong năm.

 Chín tháng đầu năm 2023, số lượt khách do cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ ước đạt hơn 5,8 triệu lượt. Ảnh: TẤN VIỆT

Chín tháng đầu năm 2023, số lượt khách do cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ ước đạt hơn 5,8 triệu lượt. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thống nhất việc kêu gọi một quỹ xúc tiến sự kiện. Nếu cần thiết, TP sẽ có trách nhiệm về nguồn kinh phí cho các sự kiện diễn ra.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, TP còn thiếu nhiều cơ chế chính sách riêng cho ngành du lịch, UBND TP cần sớm nghiên cứu đề xuất.

“Đà Nẵng đầu tư công cho xã hội khá nhiều, cần cân đối liều lượng đầu tư cho kinh tế, trong đó có du lịch. UBND TP cần đề xuất cân đối, ưu tiên lại danh mục đầu tư hài hòa hơn, tạo tính kích thích để có thêm sản phẩm cho du lịch. TP cũng cần quan tâm việc quy định chi phí quản lý xúc tiến du lịch”, ông Triết đề nghị.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng thống nhất chủ trương hình thành cơ chế đóng góp quỹ tài chính trong hoạt động xúc tiến du lịch.

Bởi không thể chỉ một DN bỏ tiền ra làm cùng với TP, tất cả các DN khác đều được hưởng mà không đóng góp gì là không công bằng.

Tập trung triển khai tổ hợp pháo hoa

Tại hội nghị, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Trung Nguyễn Văn Bình cam kết, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành với Đà Nẵng để tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế năm 2024.

Tuy nhiên ông Bình bày tỏ hy vọng năm 2025, lễ hội này sẽ được tổ chức tại tổ hợp pháo hoa mới của Sun Group ở đối diện Công viên châu Á qua bờ Đông sông Hàn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thông tin, trong tháng 10 này, TP sẽ phê duyệt phân khu ven sông làm cơ sở cho một số dự án được triển khai, nhất là các dự án du lịch, bất động sản ven sông Hàn.

Từ đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu TP tập trung hỗ trợ DN khẩn trương triển khai dự án tổ hợp pháo hoa.

Chín tháng đầu năm 2023, số lượt khách do cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ ước đạt hơn 5,8 triệu lượt, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ 2022, đạt 138% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,6 triệu lượt, khách nội địa ước đạt hơn 4,2 triệu lượt.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành chín tháng năm 2023 của Đà Nẵng ước đạt hơn 21.000 tỉ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ 2022. Dự kiến cả năm 2023, du khách đến Đà Nẵng đạt hơn 7,1 triệu lượt.

Tấn Việt

Nguồn PLO: https://plo.vn/lap-quy-xuc-tien-de-co-nhung-sieu-su-kien-du-lich-tai-da-nang-post756168.html