Mặc dù huyện Cư M’gar và tỉnh Đắc Lắc đã lập dự án di dời số hộ dân này ra khỏi rừng, nhiều lần tuyên truyền, vận động, nhưng chỉ có hơn 60 hộ ra khu tái định cư. Theo ông Trần Thanh Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm: Tình trạng các hộ dân di cư tự do tự lập làng giữa rừng do đơn vị quản lý, không chỉ gây ra điểm nóng về phá rừng mà còn phát sinh nhiều hệ lụy khác, như mua bán đất lâm nghiệp trái pháp luật, tranh giành đất đai khiến an ninh-trật tự nông thôn diễn biến phức tạp.
Làng di cư tự do đã biến đất rừng thành nơi định canh, định cư.
Rừng tiếp tục bị phá, lấn chiếm sản xuất và sang nhượng trái phép.
Nhiều hộ dân xã Ea Kiết đã dựng nhà ở khá kiên cố.
BÌNH ĐỊNH (thực hiện)
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/lap-lang-tu-phat-giua-rung-ea-kiet-706465