Lào Cai hướng về Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc 'Về với Điện Biên'

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các tỉnh, thành tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc 'Về với Điện Biên'. Mang theo tinh thần Tây Bắc tiến của cha anh thuở trước, những người 'lính trên mặt trận văn hóa' hôm nay háo hức lên đường.

Đoàn xe cổ động sẽ diễu hành qua những tuyến phố chính của các tỉnh được đón đoàn lưu diễn.

Cán bộ Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai chuẩn bị cho hội thi.

Là một trong số 37 đội tuyên truyền lưu động toàn quốc sẽ tham gia hội thi và lưu diễn phục vụ Nhân dân các tỉnh trên tuyến đường “hành quân” về Điện Biên, Lào Cai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, nghệ thuật cho phần thi của đoàn. Bên cạnh đó, huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai sẽ đón các đoàn về lưu diễn cũng đang rộn ràng, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ đêm lưu diễn được thành công, với mong muốn sẽ đem đến cho Nhân dân một “bầu trời Điện Biên” những năm tháng anh hùng ngay trên quê hương.

Chương trình lưu diễn của các đoàn trong Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc là chương trình lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Lào Cai, nên các địa phương, đơn vị, ngành chức năng thực hiện với tâm thế hồ hởi, mang âm hưởng của chiến thắng Điện Biên năm xưa.

Cán bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Bảo Thắng chuẩn bị cho đêm lưu diễn tại địa phương.

Là một trong ba địa phương của tỉnh Lào Cai sẽ đón các đoàn về lưu diễn, những ngày này, huyện Bảo Thắng đang gấp rút chuẩn bị các nội dung phục vụ hội thi. Các cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Bảo Thắng mỗi người một việc, người khảo sát, thu dọn nơi dựng sân khấu, người kiểm tra tăng âm, loa đài, ánh sáng, người in phông bạt, pa nô, áp phích tuyên truyền cho hội thi…

Với mong muốn chương trình đến gần hơn với người dân, thu hút đông đảo Nhân dân đến cổ vũ, huyện Bảo Thắng chọn nơi tổ chức ở tuyến phố đi bộ của thị trấn Phố Lu. Khu phố dài với khoảng sân rộng sẽ là không gian lý tưởng cho “bữa tiệc” âm nhạc được tưng bừng và náo nhiệt hơn.

Bà Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Bảo Thắng cho biết: Theo chương trình của Ban tổ chức, huyện Bảo Thắng sẽ đón 6 đoàn về biểu diễn trong khuôn khổ Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc. Đây là cơ hội để người dân địa phương được thưởng thức chương trình nghệ thuật của các vùng, miền trong cả nước. Những lời ca, tiếng hát về tháng ngày oai hùng sẽ là những giai điệu tự hào hun đúc thêm tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân.

Tỉnh Lào Cai thành lập 1 đội thi tham gia hội thi toàn quốc.

Tham gia chương trình “Về với Điện Biên”, tỉnh Lào Cai thành lập 1 đội thi tham gia tranh tài. Lấy cảm hứng từ những ngày tháng cam go, ác liệt thời kháng chiến chống Pháp và chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, tỉnh Lào Cai đã xây dựng chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên”. Mỗi tác phẩm ca, múa, nhạc, hoạt cảnh đem đến hội diễn là sự tự hào, tình yêu với lịch sử dân tộc và lời hứa quyết tâm đi theo dấu chân những người anh hùng.

Những tác phẩm của đoàn Lào Cai mang đậm cảm hứng anh hùng ca.

Trong hành trình tiến về Điện Biên, Lào Cai cùng với 16 tỉnh trong cả nước sẽ lưu diễn theo dọc dài đường đi qua các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Cùng với đó, đoàn Lào Cai cũng trang trí xe cổ động nhằm tuyên truyền trực quan về Chiến thắng Điện Biên Phủ đến Nhân dân.

Xe tuyên truyền lưu động của tỉnh Lào Cai được trang trí biểu tượng ý nghĩa về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các địa phương được chọn đón đoàn lưu diễn cũng đã lên kế hoạch, bố trí sẵn sàng địa điểm, điều kiện tổ chức và đón tiếp, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, điện lưới, điện máy nổ… phục vụ hội thi.

Bà Sùng Hồng Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cho biết: Vào tối 29/3, 17 đội của Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên” sẽ biểu diễn tại huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai. Sở đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời tuyên truyền, quảng bá đợt biểu diễn lưu động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân nhân ngày lễ lớn của dân tộc.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội thi sẽ lưu diễn tại Lào Cai và sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đón các đoàn về lưu diễn, chắc chắn Nhân dân sẽ có “bữa tiệc” văn hóa tuyệt vời. Tin rằng, các đội thi cũng sẽ có những giây phút lưu diễn đầy cảm hứng và thành công.

Với chủ đề “Về với Điện Biên”, Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) sẽ diễn ra từ ngày 26/3 - 2/4 với sự tham gia của 37 tỉnh, thành phố. Sau lễ xuất quân diễn ra vào 7 giờ 30 phút ngày 27/3, các đội tuyên truyền lưu động sẽ chia thành 2 tuyến “hành quân” về Điện Biên. Trên đường “hành quân”, các đội sẽ lưu diễn phục vụ Nhân dân các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu và Điện Biên từ ngày 27/3 - 31/3.

Tại tỉnh Lào Cai, các đội sẽ lưu diễn phục vụ Nhân dân vào tối 29/3 ở 3 địa điểm: Phố đi bộ thuộc thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng); Quảng trường Bát Xát (huyện Bát Xát) và Quảng trường Đinh Lễ (thành phố Lào Cai).

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-huong-ve-hoi-thi-tuyen-truyen-luu-dong-toan-quoc-ve-voi-dien-bien-post382044.html