Lãnh đạo các cơ quan Trung ương thăm, động viên đồng bào trong mưa lũ

Ngày 12/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã thăm, động viên, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi kiểm tra khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 tại huyện Hữu Lũng. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi kiểm tra khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 tại huyện Hữu Lũng. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tại đây, ông Lê Minh Trí đánh giá cáo công tác ứng phó, khắc phục bão số 3 của tỉnh nói chung, huyện Hữu Lũng nói riêng. Đặc biệt là việc kịp thời di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại về người; đồng thời xử lý nhanh sự cố về điện, giao thông để thông tuyến lưu thông, cấp điện trở lại cho nhân dân.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, ông Lê Minh Trí mong cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân Lạng Sơn tiếp tục đồng lòng, chung sức, thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng, chống bão, mưa lũ. Hiện nay, các điểm ngập úng nước cơ bản đã rút, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, phòng chống dịch bệnh; có phương án khôi phục diện tích cây trồng bị ảnh hưởng; giúp dân sửa chữa nhà ở; cương quyết di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí và các thành viên Đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại bão số 3 tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí và các thành viên Đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại bão số 3 tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão, tính đến 17 giờ ngày 11/9, trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết, 10 người bị thương; trên 9.600 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh trên 560 tỷ đồng. Để ứng phó với cơn bão số 3 và hoàn lưu bão, tỉnh đã huy động trên 15.000 người tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả của bão tại địa bàn các huyện, thành phố. Lực lượng chức năng đã di dời trên 4.455 hộ tại các khu vực bị ngập lụt, lũ, sạt lở, các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí trao 200 triệu đồng tiền ủng hộ tỉnh Lạng Sơn khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí trao 200 triệu đồng tiền ủng hộ tỉnh Lạng Sơn khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Dịp này, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án tòa án nhân dân tối cao đã trao 200 triệu đồng cho tỉnh Lạng Sơn khắc phục hậu quả mưa bão. Đoàn công tác đã đi thăm, động viên, tặng quà chính quyền, nhân dân xã Sơn Hà, Hòa Lạc và lực lượng vũ trang huyện Hữu Lũng.

* Chiều 12/9, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đến tỉnh Yên Bái làm việc và trao tiền hỗ trợ cho nhân dân địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. Ảnh: TTXVN phát

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái Giàng A Tông báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 gây ra và công tác khắc phục hậu quả trên địa bàn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà địa phương phải gánh chịu do thiên tai, gửi lời động viên, chia buồn sâu sắc đối với các gia đình bị thiệt hại cả về người và tài sản.

Ông Hầu A Lềnh mong muốn, địa phương bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của tỉnh tiếp tục tập trung tìm kiếm người còn mất tích, hỗ trợ các gia đình có người bị chết để lo hậu sự chu đáo, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, ông Hầu A Lềnh đề nghị địa phương tập trung thống kê, rà soát, phân loại các đối tượng bị thiệt hại, mức độ thiệt hại để đề xuất đúng theo chính sách hỗ trợ, không để người dân bị thiệt thòi.

Thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã trao tiền hỗ trợ 1,3 tỷ đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão, đồng thời bày tỏ mong muốn người dân trong tỉnh sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả và ổn định đời sống.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao số tiền hỗ trợ 1,3 tỷ đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão. Ảnh: TTXVN phát

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao số tiền hỗ trợ 1,3 tỷ đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão. Ảnh: TTXVN phát

Do ảnh hưởng của bão số 3, tỉnh Yên Bái thiệt hại nặng nề về người, tài sản. Để kịp thời hỗ trợ nhân dân Yên Bái khắc phục hậu quả, ngày 11/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kêu gọi nhà hảo tâm, các tổ chức cả trong và ngoài tỉnh với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", "nhường cơm sẻ áo" cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ.

Mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân chuyển về Ban Vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái theo Số tài khoản 3761.0.3033551.91999 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái, hoặc Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tại Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Đối với hiện vật hàng hóa, chuyển đến Nhà thi đấu thể dục thể thao, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tại Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Thời gian tiếp nhận kéo dài đến hết ngày 10/12.

PV TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/lanh-dao-cac-co-quan-trung-uong-tham-dong-vien-dong-bao-trong-mua-lu-20240912221404309.htm