Lãnh án chung thân về tội giết người

Theo Bản cáo trạng số 29/CT-VKSST-P2, ngày 26/7/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, khoảng 4 giờ sáng ngày 4/3/2023, Trần Thị Thùy (sinh năm 1989) điều khiển xe đi làm thì Phước mang theo 1 cây dao phay và 1 cây dao xếp điều khiển xe mô tô biển số 83P1 - 430.70 chạy theo chặn đầu xe của Thùy. Tiếp đó, Phước rút dao xếp ra thì Thùy bỏ chạy kêu la, được một đoạn thì té ngã, Phước đuổi kịp đâm nhiều nhát vào cơ thể Thùy đến khi dao xếp bị gãy ra làm đôi. Chưa chịu dừng lại, Phước tiếp tục lấy cây dao phay chém nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân đến khi cán cây dao bị bể và rớt ra khỏi cây dao thì Phước mới thôi. Sau đó, Phước cầm lưỡi cây dao phay điều khiển xe về nhà tắm rửa thay quần áo rồi đi đến Công an xã Tân Thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Hồ Hữu Phước nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: KIM NGỌC

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên chỉ vì bị cáo Phước nghi ngờ bị hại Thùy xúi giục em gái Thùy là Trần Cẩm Tiên (vợ của Phước) bỏ Phước nên nhiều lần đến nhà chị Thùy kiếm chuyện cự cãi.

Xét thấy hành vi của bị cáo Phước là nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của người khác nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Phước tù chung thân về tội giết người.

KIM NGỌC

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/lanh-an-chung-than-ve-toi-giet-nguoi-67516.html