Lắng nghe và gỡ khó cho thanh niên

Năm 2022, lần đầu tiên hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Quảng Trị được tổ chức. Sau hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã phối hợp với Tỉnh đoàn vào cuộc, giải quyết nhiều kiến nghị, đề xuất của thanh niên, góp phần tháo gỡ một số khó khăn cho phong trào tuổi trẻ trong tỉnh.

Cán bộ Huyện đoàn Đakrông chia sẻ ý kiến tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên lần thứ I -Ảnh: Q.Đ

Đến giờ, nhiều cán bộ đoàn, ĐVTN vẫn nhớ dấu mốc ngày 9/12/2022, thời điểm Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2030 được HĐND tỉnh thông qua. Tại nghị quyết, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND tỉnh đưa ra nhằm tháo gỡ những nút thắt, phát huy một cách cao nhất vai trò, vị trí, tính tiên phong của ĐVTN.

Mỗi chương trình, đề án, nhiệm vụ mới... của nghị quyết có thể ví là một lời giải cho bài toán nâng cao năng lực thanh niên; đồng hành với thanh niên trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hướng nghiệp, khởi nghiệp… Sự ra đời của Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2030 là mong muốn chung của cán bộ đoàn, ĐVTN trên địa bàn. Mong muốn đó từng được chia sẻ tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Quảng Trị năm 2022.

Tại buổi đối thoại, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổng hợp, thông tin 10 ý kiến, đề xuất chính của ĐVTN gửi lãnh đạo tỉnh. Không dừng lại ở đó, nhiều cán bộ đoàn, ĐVTN tham gia buổi đối thoại đã có những trao đổi trực tiếp, rất thẳng thắn với lãnh đạo tỉnh.

Các ý kiến, đề xuất chủ yếu liên quan đến vấn đề hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp; giúp thanh niên nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần; chính sách thu hút nhân tài của tỉnh… Thông qua các ý kiến, những khó khăn, vướng mắc và tâm tư, nguyện vọng, mong ước của ĐVTN được ghi nhận một cách đầy đủ, cụ thể.

Không để tiếng nói của thanh niên ở buổi đối thoại chỉ mang tính hình thức, ngay sau chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã giao các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất.

Qua đó, 7 nhóm vấn đề lớn liên quan đến những ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm của thanh niên đã được tổng hợp gồm: Xây dựng Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2030; công tác giáo dục, hướng nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ; khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao năng lực, kỹ năng số; giải quyết việc làm; tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần, vui chơi, giải trí…

Trên cơ sở đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã vào cuộc với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại phiên đối thoại năm 2022, giải quyết việc làm là một trong những vấn đề sốt nóng, nhận được nhiều sự quan tâm của cán bộ đoàn, ĐVTN. Vì vậy, ngay sau đối thoại, lãnh đạo các cấp, ngành, đơn vị liên quan đã tổ chức, triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lao động, việc làm cho thanh niên Quảng Trị như: tổ chức các hội nghị phổ biến chính sách việc làm và xuất khẩu lao động; mở các sàn giao dịch việc làm cố định, lưu động; tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, doanh nghiệp với người lao động là ĐVTN; tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn xuất khẩu lao động…

Với sự tham gia tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong năm vừa qua, toàn tỉnh có 11.301 lượt ĐVTN được giải quyết việc làm, trong đó 2.990 lao động làm việc ở nước ngoài. Theo số liệu thống kê, trong năm 2022, các huyện, thị, thành đoàn đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 15 nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu niên; 47 buổi tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động, thu hút hơn 8.400 ĐVTN tham gia.

Cũng từ những ý kiến đối thoại tâm huyết của ĐVTN, các hoạt động nâng cao năng lực và kỹ năng số cho thanh niên được các cấp, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh rất chú trọng. Tháng 6/2022, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về việc triển khai tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở TT&TT tổ chức ngày hội chuyển đổi số trong ĐVTN năm 2022. Tại ngày hội, 125 tổ công nghệ số cộng đồng trong ĐVTN 9 huyện, thị xã, thành phố đã ra mắt với sự tham gia của 1.080 ĐVTN. Để tạo “cú hích” cho phong trào, Tỉnh đoàn cũng đã triển khai chương trình “Tuổi trẻ Quảng Trị xung kích thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2027” với nhiều hoạt động cụ thể: ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đoàn; xây dựng kênh giới thiệu, hỗ trợ và tiêu thụ sản phẩm thanh niên Quảng Trị online; ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số với Tập đoàn FPT…

Không dừng lại ở đó, Tỉnh đoàn phối hợp với các địa phương, sở, ngành liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật; hướng dẫn ĐVTN tiếp cận các ứng dụng thương mại điện tử; xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại thôn, khu phố… Từ đây, vai trò của ĐVTN trong chuyển đổi số được nâng cao.

Ngoài ra, nhiều kiến nghị, đề xuất của thanh niên tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Quảng Trị năm 2022 đã được hiện thực hóa, gắn với những sự kiện, hoạt động, số liệu cụ thể. Liên quan đến mong muốn hỗ trợ thanh niên ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp&PTNT đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông xây dựng hàng chục mô hình nông nghiệp cho người dân, trong đó phần đông là các bạn trẻ.

Để thanh niên nêu cao hơn nữa ý thức chấp hành luật giao thông, trong năm qua, các cấp, ngành, đơn vị liên quan đã tổ chức trên 120 buổi sinh hoạt, diễn đàn, ngoại khóa, thu hút trên 20 nghìn ĐVTN tham gia. Về công tác giáo dục thể chất, thể thao trong trường học, với sự nỗ lực vào cuộc của Sở GD&ĐT, hiện nay, 100% các cơ sở giáo dục phổ thông đều đã có giáo viên giáo dục thể chất. Hằng năm, sở tổ chức ít nhất 1- 2 lớp tập huấn giáo viên dạy bơi và 1 lớp hướng dẫn viên, nhân viên trực cứu đuối…

Qua việc giải quyết những kiến nghị, đề xuất tại buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Quảng Trị, có thể thấy sự tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan với thế hệ trẻ Quảng Trị. Từ đây, niềm tin trong lòng những người trẻ càng trở nên mạnh mẽ, son sắc hơn. Đây cũng chính là lý do khiến hội nghị đối thoại lần thứ hai giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Quảng Trị nhận được nhiều sự quan tâm, đồng thuận.

Quang Đăng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/lang-nghe-va-go-kho-cho-thanh-nien/176936.htm