Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo

Hòa thượng Thích Nguyên Đức (chùa Hồ Sơn) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÚY HẰNG

Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 tôn giáo gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Phật đường Nam tông Minh sư đạo. Mỗi tôn giáo dù có đức tin, hệ thống giáo lý, giáo luật khác nhau, nhưng có điểm tương đồng ở tinh thần dân tộc, trong phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, luôn gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc, của tỉnh Phú Yên.

Đó là nhận định của đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các tổ chức tôn giáo năm 2022 vừa được Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức.

Thẳng thắn chia sẻ, bày tỏ tâm tư

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, những năm qua, có thể khẳng định các chức sắc, chức việc, tín đồ các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với chính quyền, MTTQ các cấp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chung tay chăm lo, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời, đẹp đạo. Nhiều khu dân cư có đông đồng bào tôn giáo đã trở thành điểm sáng về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Đặc biệt trong 2 năm 2020 và 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các tổ chức tôn giáo đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao cùng với Đảng, chính quyền và Nhân dân có nhiều đóng góp to lớn về con người, vật chất và tinh thần, những hoạt động thiện nguyện. Việc làm đầy ý nghĩa của các cơ sở tôn giáo đã kết nối tình đồng đạo, nghĩa đồng bào, cùng với chính quyền nâng cao tinh thần quyết tâm phòng, chống dịch, góp phần sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh và ổn định lao động, sản xuất trên địa bàn tỉnh”, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh.

Để tiếp tục cùng đồng hành, gắn bó, trao đổi thông tin lẫn nhau, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa các tổ chức tôn giáo với Đảng, chính quyền và MTTQ tỉnh, tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại này, đại diện các tổ chức tôn giáo đã thẳng thắn chia sẻ, bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tổ chức mình gửi đến chính quyền, MTTQ tỉnh. Linh mục Trương Minh Thái, Hạt trưởng Mằng Lăng (Nhà thờ Mằng Lăng) bày tỏ: Để công tác chăm lo, bảo vệ và tham gia giải quyết các quyền lợi, nhu cầu hợp pháp, chính đáng của các tôn giáo được tốt hơn, nhất là về lĩnh vực đất đai, tôi đề nghị chính quyền địa phương cần có sự định hướng cụ thể như hướng dẫn đăng ký, cấp mới, cũng như tạo điều kiện để các tôn giáo đóng góp vào các dự thảo Luật Đất đai.

Các ý kiến khác cũng tập trung vào vấn đề còn tồn tại, bất cập liên quan đến đất đai phục vụ sinh hoạt tôn giáo, công tác từ thiện xã hội và các thủ tục liên quan đến tôn giáo…

Đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Với tinh thần cởi mở, chia sẻ, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo đã được chính quyền, MTTQ tỉnh lắng nghe, thấu hiểu và đi đến tiếng nói chung, tạo mối quan hệ gắn bó, tốt đẹp cùng đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng Phú Yên ngày càng phát triển.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tiếp tục phát huy những kết quả đạt được với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, gắn bó, đồng hành cùng Đảng, chính quyền, MTTQ tỉnh, tiếp tục làm tốt công tác vận động chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống và đến với đồng bào có đạo nhanh chóng, hiệu quả. Tích cực hưởng ứng và đóng góp nguồn lực quan trọng, đồng hành cùng các cấp chính quyền trong công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ban ngành, UBND, ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo phát huy tốt hơn nữa vai trò trong quá trình gắn bó, đồng hành cùng dân tộc chung tay xây dựng và phát triển tỉnh Phú Yên nói riêng và đất nước nói chung ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các tổ chức tôn giáo, với mong muốn thông qua hội nghị cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những kết quả nổi bật trong công tác mặt trận thời gian qua; ghi nhận những đóng góp của các tổ chức tôn giáo trong sự phát triển chung của Phú Yên. Đồng thời lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo để kịp thời kiến nghị xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật.

THÚY HẰNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/76/290909/lang-nghe-tam-tu-nguyen-vong-cua-dong-bao-cac-ton-giao.html