Lan tỏa từ Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'
Thực hiện Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương', Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy (BCH) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, vừa qua, Hội LHPN huyện Thạch An phối hợp với Đồn Biên phòng Đức Long trao tặng 4 con lợn giống cho 4 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Đức Long tổng trị giá khoảng 6 triệu đồng, nhằm động viên các chị em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Long Nông Bích Loan chia sẻ: Dù đã nỗ lực, nhưng cuộc sống phụ nữ trên địa bàn xã vẫn còn nhiều gian khó, vất vả. Hằng năm, Hội LHPN xã luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ về mọi mặt của Hội LHPN tỉnh, huyện và Đồn Biên phòng Đức Long. Những món quà ý nghĩa, thiết thực do Hội LHPN huyện và đồn biên phòng trao tặng sẽ là động lực giúp chị em phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần chung sức bảo vệ, giữ gìn đường biên, cột mốc.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, trong giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai tại các xã biên giới thuộc các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Hòa, Hạ Lang và Thạch An với sự đồng hành hỗ trợ của Câu lạc bộ nữ Doanh nhân tỉnh; Ban Phụ nữ Quân đội, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng; Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị; Ban Quốc tế và Công đoàn cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Hội phụ nữ Quân khu 1 và Hội LHPN các tỉnh: Hà Nam, Thái Nguyên, Hà Giang.
Để thực hiện hiệu quả chương trình, Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp ban hành các kế hoạch cụ thể và triển khai đến Hội LHPN các huyện, Thành phố, các xã, đồn biên phòng trên địa bàn biên giới thực hiện. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội triển khai chương trình phù hợp với tình hình thực tế, tạo sự lan tỏa đến cán bộ, hội viên, phụ nữ về mục đích, ý nghĩa của chương trình đến với cộng đồng, xã hội. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp khai thác, vận động các nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án của Hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; vận động hội viên, phụ nữ trong tỉnh hỗ trợ phụ nữ vùng biên giới nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về sinh kế, vốn vay khởi nghiệp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Tà Lùng (Quảng Hòa).
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Thương cho biết: Hội đã chủ động kết nối, phối hợp với các đơn vị được Trung ương Hội phân công hỗ trợ các xã biên giới tại địa phương, tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh triển khai, thực hiện các hoạt động đạt hiệu quả. Trong năm 2024, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hà Nam trao mô hình sinh kế tại xã Cách Linh (Quảng Hòa) với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng/10 hộ để thực hiện mô hình “Trồng cây mác ca”, Ban Phụ nữ Quân đội, Vụ pháp chế Bộ Quốc Phòng trao tặng 200 suất quà với trị giá trên 40 triệu đồng tại xã Mỹ Hưng (Quảng Hòa); Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị tổ chức chuỗi các hoạt động tại huyện Quảng Hòa như trao tặng 4 nhà tình thương tổng trị giá 240 triệu, tặng 115 suất quà cho phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ mô hình sinh kế cho Hội LHPN xã Mỹ Hưng, đồ dùng cho trường học, học sinh..., tổng trị giá trên 500 triệu đồng; Hội Phụ nữ Quân khu 1 tổ chức chương trình đồng hành tại xã Cải Viên (Hà Quảng), hỗ trợ thiết bị trường học, tặng quà học sinh và phụ nữ với tổng giá trị 55 triệu đồng.
Tại các xã biên giới, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được các cấp hội và các đồn biên phòng phối hợp duy trì thực hiện với hình thức sáng tạo, linh hoạt, phù hợp thực tế địa phương như: “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi “Đồn biên phòng”, “Hội viên phụ nữ tham gia Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Xuân biên giới - Tết yêu thương”... Các cấp hội tiếp tục phát huy mô hình “Mỗi chi hội giúp 1 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo”; thành lập mới 7 mô hình phát triển kinh tế; hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp và tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Phối hợp tổ chức 24 lớp dạy nghề nông thôn với hơn 799 hội viên tham gia; phối hợp khám bệnh, cấp phát thuốc cho 977 hội viên, phụ nữ; nhân rộng các mô hình tín dụng, tiết kiệm, tạo thói quen trong quản lý, sử dụng tài chính cho phụ nữ khu vực biên giới.