Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh trong thanh niên
Những năm gần đây, phong trào thanh niên (TN) khởi nghiệp trong tỉnh Long An không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế mà còn gắn chặt với mục tiêu bảo vệ môi trường (BVMT) và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thông qua sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của Tỉnh Đoàn, có những ý tưởng và dự án (DA) sáng tạo, thiết thực đã được hiện thực hóa, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh và phát triển bền vững cho địa phương.
Đồng hành cùng thanh niên
Nhận thức được tầm quan trọng của việc hỗ trợ TN khởi nghiệp, những năm qua, Tỉnh Đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Tỉnh Đoàn tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm, chương trình giao lưu nhằm trang bị kiến thức, kết nối nguồn lực và hỗ trợ tài chính cho những DA có tiềm năng.
Trong đó, Tỉnh Đoàn đặc biệt quan tâm hỗ trợ các DA, ý tưởng khởi nghiệp của TN trên lĩnh vực BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu. Có những DA, ý tưởng được phát triển nhân rộng hoặc hiện thực hóa, mang lại hiệu quả kinh tế và gắn với BVMT.

Khen thưởng các tác giả có dự án, ý tưởng được đánh giá cao tại cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An lần thứ V năm 2024
Trưởng ban Phong trào Tỉnh Đoàn - Nguyễn Trung Tướng cho biết, chỉ tính riêng năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức 6 lớp tập huấn khởi nghiệp cho đoàn viên, TN; 1 chương trình tọa đàm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với các doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu; 1 ngày hội TN khởi nghiệp phát triển kinh tế.
Qua đó, cập nhật bổ sung kiến thức cho đoàn viên, TN khởi nghiệp, lập nghiệp phù hợp với từng khu vực. Đặc biệt, hỗ trợ TN tiếp cận các hình thức sản xuất, kinh doanh ứng dụng khoa học - công nghệ cao gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, BVMT.
Mặt khác, thông qua đó, các đơn vị như Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Long An, Công ty Cổ phần Vườn ươm Khởi nghiệp Việt liên kết các nguồn lực hỗ trợ các DA, ý tưởng khởi nghiệp có hiệu quả của TN. “Năm 2024, trong lĩnh vực BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu hỗ trợ 2 ý tưởng và 5 DA khởi nghiệp” - anh Nguyễn Trung Tướng cho biết.
Những DA, ý tưởng cho thấy sự sáng tạo, nhạy bén và đổi mới trong tư duy kinh doanh của TN, ngay cả trong thách thức, khó khăn cũng mở ra những tiềm năng, cơ hội. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm của TN đối với môi trường và cộng đồng. Với sự hỗ trợ từ các đơn vị liên quan, những DA và ý tưởng này hứa hẹn tiếp tục phát triển, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.
Thời gian tới, Tỉnh Đoàn tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện cho TN tiếp cận các mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững, ứng dụng khoa học - công nghệ, góp phần BVMT và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là cơ hội cho TN khởi nghiệp mà còn là bước tiến quan trọng trong xây dựng một nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Đồng thời, thế hệ trẻ đang chứng minh rằng khởi nghiệp không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng và xã hội.
"Những kết quả tích cực từ các DA khởi nghiệp xanh minh chứng rõ nét cho sự năng động, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ. Đó không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp, nâng cao thu nhập mà còn là sự góp sức cho hành trình xây dựng nền kinh tế xanh, bền vững và thân thiện với môi trường”.
Những dự án, ý tưởng nổi bật, sáng tạo
Một trong những DA khởi nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực môi trường là Trà hoa thanh long hữu cơ của nhóm tác giả Hồ Quý Trọng - Nguyễn Thị Mỹ Dung (huyện Châu Thành). Theo chị Dung, DA xuất phát từ mong muốn tận dụng nguồn nguyên liệu vốn có của địa phương để mang đến những sản phẩm tốt cho người tiêu dùng. DA tập trung vào việc thu mua hoa thanh long từ các nhà vườn không sử dụng thuốc trừ sâu để sản xuất trà thảo mộc chất lượng cao.
Đây là loại trà không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, với hương thơm nhẹ nhàng, dịu mát, vị ngọt thanh, nhiều vitamin, khoáng chất, giàu chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa. Mặt khác, DA này còn góp phần BVMT, thay đổi thói quen canh tác của nông dân theo hướng an toàn, bền vững hơn. Tại cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh lần thứ V năm 2024, DA giành giải Khuyến khích. Từ đó, nhận được sự hỗ trợ từ Tỉnh Đoàn trong việc mở rộng thị trường, kết nối với các đối tác hỗ trợ nguồn vốn và bảo trợ đầu ra cho sản phẩm.
Một DA khác mang tính sáng tạo và thân thiện với môi trường là Tranh nhôm Việt Nam của tác giả Nguyễn Thanh Tùng (huyện Bến Lức). DA sử dụng phế liệu từ vỏ lon bia, nước ngọt để chế tác thành tranh nghệ thuật. DA được các chuyên gia, doanh nhân, đoàn viên, TN yêu thích các sản phẩm.
Theo anh Tùng, trên thị trường hiện nay có nhiều dòng tranh, đặc biệt là tranh thêu rất được ưa chuộng. Để tạo sự khác biệt với các dòng tranh trên thị trường, bản thân hình thành ý tưởng sản xuất, kinh doanh các loại tranh nhôm từ những vật liệu là các phế thải như vỏ lon bia, nước ngọt.
Nhờ sự độc đáo và ý nghĩa BVMT, DA đoạt giải Nhì phần thi DA khởi nghiệp, thu hút sự quan tâm của cộng đồng sống xanh. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giới thiệu anh Nguyễn Thanh Tùng tham gia Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ mở rộng để cùng tham gia, chia sẻ, học hỏi với các thành viên khác.
Ngoài ra, DA Chuyển giao mô hình nuôi trồng nấm mối đen công nghệ tự động hóa kỹ thuật cao cho các hộ dân tại địa phương của anh Trương Thế Khương (huyện Bến Lức) cũng nhận được nhiều sự quan tâm.
Theo anh Khương, những năm gần đây, ngành trồng nấm ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo nên nguồn thức ăn sạch cho con người, vừa góp phần tạo ra việc làm, thu nhập, vừa giảm ô nhiễm môi trường nhờ tận dụng các phế thải nông nghiệp như rơm rạ, mùn cưa,… Sau nhiều năm ấp ủ, DA Chuyển giao mô hình nuôi trồng nấm mối đen công nghệ tự động hóa kỹ thuật cao cho các hộ dân tại địa phương được nhân rộng đến nhiều hộ.
DA giành giải Khuyến khích tại phần thi DA khởi nghiệp năm 2024. Sau cuộc thi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hỗ trợ để DA tham gia các lớp tập huấn hoàn thiện sản phẩm, hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả và có lộ trình phát triển bền vững, xây dựng thương hiệu, kết nối với đối tác kinh doanh.

Đoàn viên, thanh niên lắng nghe nhóm tác giả trình bày ý tưởng BIOFEED - Bước đột phá trong nông nghiệp bền vững tại cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An lần thứ V năm 2024
Bên cạnh các DA, một ý tưởng nổi bật khác là BIOFEED - Bước đột phá trong nông nghiệp bền vững của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thùy Linh - Trương Thị Hoài Mộng (Trường Đại học Tân Tạo). BIOFEED sử dụng ấu trùng ruồi để xử lý rác thải thực phẩm và sản xuất phân bón hữu cơ, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải nhựa, mở ra cơ hội cho các DA khởi nghiệp trong lĩnh vực BVMT.
Với tiềm năng lớn, tại cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh lần thứ V năm 2024, ý tưởng xuất sắc được giải Nhất phần thi Ý tưởng sáng tạo; đồng thời, được Tỉnh Đoàn hỗ trợ kết nối với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh để hiện thực hóa sản phẩm và nhân rộng trong thực tiễn.
Những kết quả tích cực từ các DA khởi nghiệp xanh ở trên minh chứng rõ nét cho sự năng động, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ. Đó không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp, nâng cao thu nhập mà còn là sự góp sức cho hành trình xây dựng nền kinh tế xanh, bền vững và thân thiện với môi trường./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/lan-toa-tinh-than-khoi-nghiep-xanh-trong-thanh-nien-a192461.html