Lan tỏa sâu rộng phong trào xây dựng 'Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu' tại quận Đống Đa

Thời gian qua, các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa được triển khai thường xuyên và đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là phong trào xây dựng 'Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu'.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ, gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc, phát huy và truyền thụ những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc từ đời này sang đời khác. Để có một xã hội văn minh, phồn thịnh và phát triển cần phải có những gia đình văn minh, hạnh phúc, trong đó mỗi thành viên biết thương yêu, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của mỗi gia đình trong tiến trình phát triển của xã hội, LĐLĐ quận đã triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở các văn bản của Trung ương, Thành phố, quận liên quan đến công tác gia đình.

Phong trào Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được các cấp công đoàn quận Đống Đa quan tâm.

Phong trào Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được các cấp công đoàn quận Đống Đa quan tâm.

Cụ thể, trong năm qua, các cấp công đoàn quận tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, các chuyên đề về bình đẳng giới, gia đình và trẻ em, kỹ năng nuôi dạy con,… Đưa các nội dung tuyên truyền vào kế hoạch, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm trong CNVCLĐ toàn quận.

LĐLĐ quận tuyên truyền vận động các gia đình CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy ước văn hóa, quy chế dân chủ cơ sở; giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động ký cam kết xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không có bạo lực tại địa phương nơi cư trú, góp phần xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Kết quả trong năm qua, có 100% gia đình đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký cam kết và trên 90% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, nhiều gia đình được khen thưởng “Gia đình văn hóa tiêu biểu” ở khu dân cư.

Ngoài ra, các cấp công đoàn quận còn đẩy mạnh công tác truyền thông qua trang mạng xã hội, nhóm zalo, tuyên truyền cổ động bằng các khẩu hiệu, băng rôn trước cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm giáo dục về công tác phụ nữ, giới và bình đẳng giới làm thay đổi quan điểm, suy nghĩ trọng nam khinh nữ, bạo hành, phòng chống bạo lực gia đình.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, xác định việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ là cơ sở để đảm bảo cho mỗi gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có điều kiện ổn định và yên tâm công tác. Các cấp công đoàn từ quận đến cơ sở đã luôn quan tâm chăm lo, phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động thiết thực, thường xuyên coi trọng việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động như: Đảm bảo việc làm, thu nhập, tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động.

Đặc biệt, các hoạt động xã hội nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn quận chú trọng, góp phần động viên, giúp đỡ đoàn viên, người lao động vươn lên, ổn định cuộc sống gia đình.

Tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2024, LĐLĐ quận đã trao hỗ trợ cho 252 đoàn viên, người lao động; ngoài ra, LĐLĐ quận còn tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động” với hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, gói khám 1 triệu đồng/người. Tại gian hàng 0 đồng phát phiếu mua hàng cho mỗi người với trị giá 3 trăm nghìn đồng. Đồng thời, LĐLĐ quận phối hợp với Trung ương Hội thầy thuốc trẻ khám sức khỏe cho 2.000, người lao động, nhân dân trên địa bàn. Tổng tiền hỗ trợ cho các đợt trong Tháng Công nhân trên 4 tỷ đồng (bao gồm nguồn tài chính công đoàn và huy động thêm nguồn xã hội hóa).

Song song với hoạt động chăm lo, các cấp công đoàn quận đồng thời phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” ngày càng thu hút đông đảo nữ đoàn viên, người lao động tham gia. Kết quả hàng năm, có trên 87% nữ đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành, tổ chức Công đoàn biểu dương, khen thưởng.

Năm 2024, Kỷ niệm 23 năm Ngày “Gia đình Việt Nam” các cấp Công đoàn quận tổ chức Hội nghị, gặp mặt biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Kết quả, có 3.551 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương cấp cơ sở, 120 gia đình tiêu biểu cấp quận và 3 gia đình khen thưởng cấp Thành phố.

LĐLĐ quận Đống đa tặng quà và Giấy khen cho 120 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp quận.

LĐLĐ quận Đống đa tặng quà và Giấy khen cho 120 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp quận.

Trong đó, nổi bật là gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn (Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàng Bột). Anh Tuấn luôn gương mẫu đi đầu trong việc học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

Đặc biệt, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, luôn chú trọng nội dung cần thiết để tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, chính quyền địa phương trong công tác chuyên môn. Ạnh Tuấn luôn có được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Bản thân anh luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.

Vợ anh Tuấn là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Linh, một ngôi trường có bề dày thành tích trong nhiều năm qua. Chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hàng năm. Gia đình có 2 con, cháu lớn đang học cao học tại Australia, 1 cháu là sinh viên Trường Đại học Bách Khoa. Cả 2 cháu luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đứng tốp đầu trong số những sinh viên xuất sắc trong trường. Gia đình anh Tuấn hàng năm đều được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Hay như gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (Trưởng ban Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế). Bản thân chị Hồng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo tập thể Ban Quản trị nhân sự đạt danh hiệu tập thể xuất sắc. Không những chuyên môn giỏi, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Công ty, chị Hồng luôn cùng với Ban Chấp hành Công ty đặc biệt quan tâm đến quyền lợi và chế độ cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhất là đối với chị em phụ nữ.

Các chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, công cụ lao động, trang bị bảo hộ… đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời. Song song với việc thực hiện tốt vai trò của mình, chị luôn chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Có lối sống trong sáng lành mạnh, giản dị, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống văn hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên.

Chồng chị Hồng công tác tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, anh cũng là Đảng viên gương mẫu. Hàng năm đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt thành tích xuất sắc phong trào vì an ninh Tổ quốc. Ngoài công việc chuyên môn anh tích cực tham gia các hoạt động tại nơi cư trú. Các con chị đều ngoan ngoãn, học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập…

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong những năm qua của LĐLĐ quận Đống Đa đã và đang góp phần tạo nên những thực thể xã hội khỏe mạnh, đủ sức chống lại những yếu tố tiêu cực, những mặt trái của nền kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập. Những tấm gương tiêu biểu trên cần được biểu dương, tôn vinh và ghi nhận để nhân rộng ra toàn cộng đồng xã hội, qua đó góp phần vào sự bền vững của gia đình hiện đại cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận, Thủ đô và đất nước.

Lê Thắm

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/lan-toa-sau-rong-phong-trao-xay-dung-gia-dinh-cnvcld-tieu-bieu-tai-quan-dong-da-173164.html