Lan tỏa mô hình 'Dân vận khéo'
Ngay từ khi được thành lập vào tháng 2/2025, Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng đã xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình 'Dân vận khéo'.

Khen thưởng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong toàn Đảng bộ UBND thành phố năm 2025.
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong hoạt động của các cơ quan thuộc UBND thành phố, Đảng ủy UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng triển khai công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các cấp ủy trực thuộc đã chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực, sát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng mô hình dân vận.
Năm 2025, toàn Đảng bộ UBND thành phố có 136 mô hình “Dân vận khéo” được duy trì và đăng ký mới; qua đánh giá 22 mô hình được công nhận, trong đó 10 mô hình tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng.
Tiêu biểu là mô hình “Hoàng Sa trong trường học” của Chi bộ Đặc khu Hoàng Sa. Thông qua các hoạt động triển lãm lưu động, trải nghiệm, giáo dục trực quan, mô hình đã góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.
Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, nhiều mô hình dân vận gắn với chuyển đổi số đã phát huy hiệu quả thiết thực. Nổi bật là 2 mô hình của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, tập trung ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Bà Lê Thị Thục, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, cho hay: “Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với công tác dân vận, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Thông qua các mô hình “Dân vận khéo”, cấp ủy và đội ngũ đảng viên đã chủ động đổi mới phương thức làm việc, phát huy vai trò nêu gương trong ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ nhân dân”.
Từ những kết quả đạt được trong năm 2025, Đảng ủy UBND thành phố đã ban hành Nghị quyết năm 2026, trong đó xác định rõ chỉ tiêu: mỗi tổ chức cơ sở đảng phấn đấu có ít nhất một mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký và thực hiện hiệu quả, gắn công tác dân vận với chuyển đổi số, cải cách hành chính và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
Cùng với việc duy trì các mô hình tiêu biểu, việc triển khai đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2026 đang được các tổ chức cơ sở đảng tích cực thực hiện, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, chú trọng hiệu quả thực chất và khả năng lan tỏa, gắn với thực hiện Nghị quyết năm 2026 của Đảng ủy UBND thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ UBND thành phố, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.
Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Nguyễn Xuân Đức nhấn mạnh: “Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước phải hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” không chỉ là hình thức phong trào mà phải tạo ra hiệu quả thực chất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lan-toa-mo-hinh-dan-van-kheo-3322818.html











