Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, là hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Vì vậy, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và truyền thông, loại bỏ thông tin xấu độc, tạo sự đồng thuận xã hội.
Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026 - 2030, phường Vân Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và tổ dân phố xây dựng nhiều mô hình sát thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các mô hình bước đầu phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.
Phong trào thi đua 'Dân vận khéo' đang trở thành động lực quan trọng để Hải Phòng khơi thông nguồn lực từ nhân dân. Trong đó, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác tuyên giáo và dân vận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, gắn liền và phục vụ trực tiếp sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đây là hai lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, góp phần giáo dục, giác ngộ quần chúng, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 96 năm qua, công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng bộ tỉnh Sơn La luôn đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo của Đảng luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng, góp phần thống nhất tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trước những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới, công tác tuyên giáo của tỉnh đã tích cực đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường nắm bắt thông tin, đối thoại, phản biện xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng vững chắc 'thế trận lòng dân'. Đồng thời chuyển mạnh từ phản ứng trước tình hình sang chủ động dự báo, định hướng; tăng cường gắn kết giữa công tác tư tưởng với công tác dân vận, giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa tuyên truyền với tổ chức thực hiện...
Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ đòi hỏi sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản trị và phục vụ Nhân dân.
Với phương châm 'tuyên truyền đi trước một bước, tạo đồng thuận trước khi hành động', trong bất kì giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Với phương châm 'đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết', ngành tuyên giáo Hà Tĩnh đang đổi mới, chủ động ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực định hướng thông tin, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội.
Sáng 28-7, Ban Khuyến học cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai tổ chức chương trình tuyên dương 'Học giỏi - Sống tốt' nhằm tôn vinh những học sinh, sinh viên (HS, SV) tiêu biểu là con cán bộ, công chức, người lao động cơ quan, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2025-2026.
Thay vì khẩu hiệu khô khan, các mô hình 'Dân vận khéo' tại Đà Nẵng đã khơi dậy ý thức tự giác, biến mỗi người dân thành chủ thể tự nguyện và đồng hành lâu dài với hệ thống chính trị địa phương trong hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường bền vững.
Sáng 23/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với UBND xã Thiệu Hóa tổ chức ra mắt mô hình 'Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ'.
Tỉnh An Giang sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển nền tảng số phục vụ tuyên truyền, nhất là trên không gian mạng; mở rộng truyền thông bằng tiếng dân tộc...
Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công', Đảng bộ xã Lóng Sập đã đẩy mạnh phong trào thi đua 'Dân vận khéo' bằng những mô hình thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Trong hành trình dựng xây và phát triển Thủ đô, mỗi quyết sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được nhân dân thấu hiểu, tin tưởng và đồng hành. Bởi vậy, công tác tuyên giáo và dân vận ngày càng khẳng định vai trò 'đi trước mở đường', kết nối ý Đảng với lòng dân, tạo nguồn lực tinh thần quan trọng để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.
Sáng 17/7, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; dân tộc, tôn giáo; thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Ngày 16-7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị phát động phong trào xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình 'Dân vận khéo' tiêu biểu. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đồng chủ trì Hội nghị.
Chiều 16/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Hải Tiến tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh du lịch; nhận diện một số hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới.
Sáng 16/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; đồng thời phát động xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình 'Dân vận khéo' tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
Sáng 15/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị giai đoạn 2021-2026. Đồng chí Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.
Công tác dân vận của các cơ quan cấp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh.
Ngày 10/7, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị giai đoạn 2021-2026; sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Từ đầu năm 2026 đến nay, đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thịnh đã trực tiếp tham gia tuyên truyền, đối thoại, vận động hàng trăm hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng 27 dự án, tạo đồng thuận trong nhân dân trong việc thu hồi đất phát triển kinh tế địa phương.
Những năm gần đây, công tác dân vận ở các xã vùng cao không còn dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động mà ngày càng hướng mạnh vào giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân. Từ đó, nhiều mô hình 'dân vận khéo' được hình thành, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.
Với phương châm 'nắm chắc từ sớm, định hướng từ xa, xử lý ngay từ cơ sở', tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH) theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả.
Đồng Nai trở thành thành phố từ ngày 30-4-2026. Công tác tuyên giáo và dân vận có đóng góp quan trọng trong việc Đồng Nai trở thành thành phố và cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ.
Sau gần 5 năm thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị và Quyết định số 250-QĐ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực. Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công'. Thấm nhuần lời dạy của Người, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giải pháp then chốt để củng cố thế trận lòng dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống.
Chiều 2-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 567 điểm cầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh và cấp xã.
Chiều 2/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 567 điểm cầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh và cấp xã.
Chiều 2/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.
Thực hiện lời Bác dạy 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công', Đảng bộ xã Mường Bám đã gắn thực hiện phong trào thi đua 'Dân vận khéo' với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phường Lang Biang - Đà Lạt xây dựng các mô hình Dân vận khéo sát thực tiễn để triển khai, nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Sáng 28-6, xã Quảng Nguyên tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã. Dự hội nghị có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Sáng 26/6, Đảng ủy phường Hòa Xuân tổ chức tọa đàm với chủ đề 'Xây dựng và nhân rộng mô hình 'Dân vận khéo' gắn với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030'.
Tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, Tổ dân vận nòng cốt đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Ngày 22/6, Đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai do đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác tuyên giáo, dân vận tại Đảng bộ phường Âu Lâu.
Sáng 19/6, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 3 ban chỉ đạo - BCĐ (BCĐ 35 tỉnh, BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh, BCĐ công tác tôn giáo tỉnh) chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của 3 BCĐ.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyên giáo và dân vận trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai đồng bộ, bám sát thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.
Chiều 12-6, Đảng ủy phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua 'Dân vận khéo' và mô hình 'Tự quản' trên địa bàn phường. Tham dự hội nghị có bà Phạm Thị Thảo Nguyên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức đảng trực thuộc.
Chiều 12/6, Đảng ủy phường Tam Kỳ tổ chức hội nghị chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua 'Dân vận khéo' và mô hình tự quản trên địa bàn.
Ngày 11-6, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy phường Ba Đình về kết quả thực hiện công tác dân vận trên địa bàn.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong', Đảng ủy phường Chiềng Sinh đã đẩy mạnh phong trào thi đua 'Dân vận khéo' với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Sáng 9-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quy chế số 23).
Nhiều mô hình 'Dân vận khéo' thiết thực, vì dân tại Lâm Đồng đã tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Sáng 25-5, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.
Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh 'dân là gốc' và 'dân vận khéo thì việc gì cũng thành công', hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo bài học quý báu này vào thực tiễn.
Thời gian qua, công tác dân vận luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả thiết thực. Các đảng ủy xã, phường, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Xã Phú Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Phú Hòa, Phú Lợi (thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai trước đây) và Phú Điền (thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai trước đây). Toàn xã Phú Hòa hiện có hơn 36,7 ngàn người, sinh sống tại 14 ấp. Xã có 11 dân tộc cùng sinh sống, đông nhất là dân tộc Hoa, chiếm gần 39% dân số toàn xã và có 8 cơ sở tôn giáo được công nhận.
Chiều 18-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm với chủ đề 'Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận - Nâng cao chất lượng phong trào dân vận khéo của hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong tình hình mới'.
Những năm qua, phong trào thi đua 'Dân vận khéo' thực sự lan tỏa sâu rộng, trở thành 'chìa khóa' tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy nội lực trong nhân dân. Từ những mô hình cụ thể, thiết thực, công tác dân vận không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội mà còn củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Trước yêu cầu mới, việc tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.
Tỉnh Cao Bằng xác định việc đổi mới phương thức dân vận là giải pháp hữu hiệu giúp giảm nghèo thông tin bền vững tại địa phương, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái yêu cầu chủ động nắm bắt dư luận, không để người dân 'khuyết thông tin' khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Từ những việc làm cụ thể, sát thực tiễn đời sống, các mô hình 'Dân vận khéo' ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Bắc Ninh đang phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần tháo gỡ khó khăn về sinh kế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.
Phong trào thi đua Dân vận khéo đã trở thành động lực quan trọng, góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của phường Dầu Giây trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Trong suốt thập kỷ qua (2015 - 2026), tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác dân vận chính quyền, để dân vận không chỉ là 'nói', mà là 'làm', là 'phục vụ' và 'lắng nghe'..., tạo bước chuyển biến căn bản từ tư duy quản lý sang phục vụ, từ đối thoại hình thức sang thấu hiểu thực chất. Đây chính là nền tảng để Sơn La xây dựng một nền hành chính gần dân, sát dân và thực sự vì dân.
Tiếp tục chương trình khảo sát một số nội dung về công tác tuyên giáo và dân vận, sáng 8-5, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai do Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Hồng Dương làm trưởng đoàn đã khảo sát tại xã Phú Trung.
Sáng 8-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân vận Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo công tác Dân vận Thành ủy Đồng Nai để cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban chỉ đạo.
Phong trào thi đua 'Dân vận khéo' trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được triển khai với yêu cầu đổi mới toàn diện theo Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
Nhiều mô hình 'Dân vận khéo' được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh đang phát huy hiệu quả thiết thực tại cơ sở, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.
Sáng 6-5, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai do Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Thị Thái làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa mô hình Dân vận khéo; công tác tuyên truyền, khánh tiết và một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận tại xã Phú Lý.
Chiều 5-5, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai đã có buổi khảo sát tại xã Phú Vinh về thực hiện các mô hình Dân vận khéo; tuyên truyền, trang trí khánh tiết chào mừng thành lập thành phố Đồng Nai và việc thực hiện mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.
Sáng 5-5, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai do Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Hồng Dương làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại xã Phú Hòa về thực hiện các mô hình Dân vận khéo; tuyên truyền, trang trí khánh tiết chào mừng thành lập thành phố Đồng Nai và việc thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.