Lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam

Việc các sỹ quan Công an Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhằm đóng góp vào việc duy trì, kiến tạo bền vững hòa bình, an ninh của thế giới cũng như khu vực; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đến với Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tiễn các sỹ quan công an lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại phái bộ UNISFA -khu vực Abyei

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tiễn các sỹ quan công an lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại phái bộ UNISFA -khu vực Abyei

Góp phần kiến tạo bền vững hòa bình, an ninh thế giới

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước - Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng Vũ trang nhân dân - Bộ Công an ngày 29-5 đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) năm 2024. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao quyết định cho 2 sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA năm 2024, gồm: Thiếu tá Vũ Trần Thắng và Đại úy Nguyễn Lan Anh. Từ năm 2022, được sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, các nước đối tác gìn giữ hòa bình và các tổ chức quốc tế và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức huấn luyện, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước cho hơn 70 lượt sỹ quan Công an nhân dân. Những sỹ quan này được huấn luyện để sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình theo hình thức cá nhân. Hiện nay, Bộ Công an Việt Nam đã có 15 sỹ quan đáp ứng được các yêu cầu của Liên hợp quốc.

Đại diện Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho biết, từ tháng 10-2022 đến nay, Bộ Công an đã cử 2 tổ công tác, gồm 6 sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan (UNMISS); cử một sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ ở Phòng Cảnh sát tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ) theo hình thức cá nhân. Đồng thời, Bộ Công an hiện đang hoàn thiện quy trình, thủ tục cử mới 3 sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNMISS ở Nam Sudan.

Theo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các sỹ quan của Bộ Công an Việt Nam khi tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã phát huy được phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của Liên hợp quốc, thể hiện được tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đến với Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA năm 2024, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ quan trọng của đất nước nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng; là một trong những hành động cụ thể, trực tiếp đóng góp vào việc duy trì, kiến tạo bền vững hòa bình, an ninh của thế giới, khu vực. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời đặt ra trách nhiệm mới đối với mỗi cá nhân được nhận quyết định. Thứ trưởng đề nghị, 2 sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA năm 2024 cần chấp hành nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, nước sở tại khi thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình được giao; quy định của Bộ Công an khi hoạt động tại nước ngoài.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các sỹ quan Quân đội đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ; giữ gìn đoàn kết nội bộ, phối hợp với đồng nghiệp quốc tế, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất; chủ động công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đối với các lực lượng của Việt Nam khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Lãnh đạo Bộ Công an mong các sỹ quan Công an nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Liên hợp quốc và Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao.

Nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Sau 76 năm kể từ khi chính thức thành lập ngày 29-5-1948, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đến nay đã có mặt ở hầu hết các điểm nóng trên thế giới, tham gia vào hơn 70 nhiệm vụ gìn giữ hòa bình khác nhau. Hơn 2 triệu sỹ quan, nhân viên gìn giữ hòa bình của 125 quốc gia phái cử đã tham gia phục vụ tại 71 Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, trong đó hơn 3.000 người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sự có mặt của những người lính mũ nồi xanh không chỉ giúp giảm nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột, bảo vệ tính mạng của các thường dân, mà còn tham gia một cách hiệu quả giúp người dân tái thiết lại cuộc sống và bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của họ sau các cuộc chiến tại nhiều quốc gia.

Những sỹ quan Công an lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) năm 2024 đúng vào dịp tròn 10 năm Việt Nam triển khai lực lượng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (2014-2024). Từ đó đến nay, 804 lượt chiến sỹ mũ nồi xanh của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam đã lên đường đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các Phải bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và Cục Hoạt động Hòa bình tại Trụ sở Liên hợp quốc, cũng như tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu (EU) tại Cộng hòa Trung Phi.

Việc chúng ta tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, tích cực của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế. Chưa đầy một tháng sau ngày Trung tâm Giữ gìn hòa bình Việt Nam (nay là Cục Giữ gìn hòa bình Việt Nam) được thành lập ngày 27-5-2014, vào tháng 6-2014, hai sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên đã lên đường làm nhiệm vụ sỹ quan liên lạc tại Phái bộ Nam Sudan, đánh dấu sự tham gia chính thức hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

Trong gần 10 năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình được Liên hợp quốc giao, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả này, góp phần quan trọng vào việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Hiến chương Liên hợp quốc, duy trì hòa bình, thúc đẩy hợp tác và phát triển.

Hành trình 10 năm đánh dấu những bước trưởng thành mạnh mẽ của Việt Nam trong quá trình tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả, kiến tạo hòa bình bền vững cho thế giới, qua đó nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của cộng đồng và truyền thông quốc tế. Những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình đã tạo nên dấu ấn của Việt Nam trên trường quốc tế ở môi trường đối ngoại đa phương, khẳng định sự đúng đắn, kịp thời của các nghị quyết liên quan đến Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các hoạt động bảo đảm, quản lý nhà nước đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, kế thừa truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc, được đúc kết trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, kết hợp với vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lan-toa-hinh-anh-dep-ve-dat-nuoc-con-nguoi-viet-nam-post578063.antd