Làm sao để trẻ đọc sách một cách ngon lành như ăn chocolate

'Phương pháp đọc liên kết' là cuốn sách hữu ích với các bậc phụ huynh muốn cùng con mình đọc sách nhưng chưa biết cách đọc sao cho tốt.

Đọc sách là cách tốt nhất để thanh thiếu niên tìm ra con đường và phát triển ước mơ của mình. Ảnh: Thuận Thắng.

Làm thế nào để trẻ có thể đọc sách một cách ngon lành như việc ăn chocolate? Có cách nào hô biến việc đọc sách của trẻ trở nên thú vị như một trò chơi và tràn đầy hứng khởi như khi bé chơi với bạn bè của mình hay không?... Những câu hỏi này khiến Ryu Sun-deok - hiện là Giám đốc Thư viện Daechi ở Gangnam-gu (Seoul, Hàn Quốc) - trăn trở.

Đây cũng là động lực lớn để bà viết cuốn sách Phương pháp đọc liên kết - công cụ hữu hiệu mang lại kết quả tuyệt vời, giúp độc giả dễ dàng tiếp cận và yêu thích việc đọc hơn.

Tạo dựng niềm hứng thú với việc đọc của trẻ

Theo Ryu Sun-deok để trẻ đọc sách một cách ngon lành như chocolate có vẻ là bất khả thi đối với những bạn thanh thiếu niên luôn sử dụng điện thoại thông minh và nhắc đến sách thì tất cả những gì các em nghĩ đến chỉ là sách giáo khoa.

Thêm vào đó việc cha mẹ ép con đọc sách trong khi chính mình lại xem tivi hay sử dụng điện thoại thông minh cũng có vẻ là tham lam và quá đáng. Tuy nhiên, việc tạo dựng niềm hứng thú với việc đọc vẫn là hoàn toàn có thể đối với bất kể trẻ lớn lên trong bất cứ môi trường nào.

Với mong muốn tất cả trẻ em đều gặp gỡ những cuốn sách giống gặp những người bạn tốt và sống một cuộc đời ngọt ngào, Ryu Sun-deok đã chỉ dẫn tới bạn cách để trẻ đọc sách với trạng thái thoải mái và vui vẻ; đồng thời nêu lên những thói quen giúp việc đọc trở nên hiệu quả hơn, từ đó trẻ sẽ ghi nhớ thông tin nhanh và lâu hơn.

Đặc biệt, tác giả còn “bày cách” để trẻ có thể tiếp xúc với cuốn sách đầu tiên, rồi từ đó yêu thích những cuốn sách khác và hình thành thói quen đọc sách một cách thật tự nhiên. Và theo bà "đọc liên kết” là một phương pháp hữu dụng, đáp ứng tốt những yêu cầu nói trên.

Đọc liên kết là một phương pháp mà sau khi đọc một cuốn sách bất kỳ, bạn sẽ có nhu cầu đọc thêm các cuốn sách khác có cùng chủ đề hoặc có nội dung liên quan với cuốn sách đã đọc trước đó. Đây đồng thời cũng là phương pháp kết nối cuốn sách bạn đọc với lĩnh vực bạn đang quan tâm, lựa chọn mà bạn đang phân vân về việc bản thân muốn sống ra sao, hay muốn đi con đường như thế nào.

Bên cạnh đó "đọc liên kết" còn là một phương pháp đọc hữu ích với các bậc cha mẹ đang lo lắng trước tình trạng con mình dần rời xa sách hay đang trăn trở về việc làm thế nào để con gắn bó thân thiết, gần gũi với sách hơn.

Bạn có thể đọc nhiều đầu sách, trong quá trình đọc sẽ liên kết thông tin rồi so sánh các cuốn sách với nhau, hoặc bạn chỉ cần đọc kĩ một vài cuốn sách một cách sâu sắc và tỉ mỉ. Thay vì có cách đọc đặc biệt, chìa khóa của phương pháp này chính là đọc các cuốn sách có nội dung liên quan với nhau, dù nhiều hay ít. Với phương pháp này, trẻ được đọc các cuốn sách về đúng chủ đề, lĩnh vực mình quan tâm, do đó các em có thể đọc một cách hứng thú và chăm chú hơn rất nhiều.

Sách Phương pháp đọc liên kết. Ảnh: TVB.

Giúp trẻ tìm ra con đường và phát triển ước mơ

Cũng theo tác giả, “đọc liên kết” là phương pháp đọc để trẻ tự đi tìm ước mơ, tuy nhiên điều này vẫn cần có sự giúp đỡ của cha mẹ. Tác giả đặc biệt nhấn mạnh rằng cha mẹ đọc nhiều sách thì con trẻ chắc chắn cũng sẽ có thói quen đọc nhờ tấm gương từ cha mẹ. Và nếu cha mẹ tạo cho trẻ một môi trường luôn có sách bên cạnh, thường xuyên cho con thấy hình ảnh bản thân mình đọc sách, trẻ sẽ tự nhiên trở nên gần gũi với sách hơn.

Trong cuốn sách, tác giả đã đề cập đến kì tích Đại học Chicago trở thành top 3 đại học tốt nhất ở Mỹ và có số người đoạt giải Nobel chỉ sau Đại học Harvard và Đại học Yale nhờ việc cho học sinh đọc nhiều sách.

Theo đó, sinh viên trong trường phải đọc hàng trăm cuốn sách bắt buộc về khoa học, lịch sử, triết học, nhân văn mới được tốt nghiệp. Tác giả cũng liệt kê 144 cuốn sách mà Đại học Chicago yêu cầu sinh viên phải đọc. Đây cũng chính là danh sách quý cho bạn đọc tham khảo.

Tác giả cũng khẳng định đọc sách là cách tốt nhất để thanh thiếu niên tìm ra con đường và phát triển ước mơ của mình. Những cuốn sách giống kho báu, trong đó chứa nhiều ý tưởng cho tương lai. Đọc từng cuốn sách một sẽ giúp tích lũy kiến thức và trí tuệ, đào sâu suy nghĩ và phát triển khả năng sáng tạo. Đọc sách tạo nên những thiên tài, xây dựng sự giàu có và đạt được những đổi mới làm thay đổi thế giới.

Có vô số người đã thay đổi cuộc sống hoặc thành công nhờ thói quen đọc sách. Abraham Lincoln và Roosevelt, hai trong số những vị tổng thống được kính trọng nhất trong lịch sử Mỹ, và Churchill, Thủ tướng được kính trọng nhất của nước Anh, đều nói: “Tôi đã đọc rất nhiều”.

Hay như Andrew Carnegie, người được mệnh danh là vị “vua thép” người Mỹ với khối tài sản kếch xù, và Warren Buffett, nhà đầu tư nổi tiếng thế giới, cũng nổi tiếng nhờ đọc sách. Bill Gates và Steve Jobs cũng là hai vị tỷ phú say mê đọc sách và có những ý tưởng sáng tạo để thay đổi thế giới từ sách.

Tóm lại, với phương pháp khoa học được chứng minh bởi những ví dụ thực tế, ngôn từ dễ hiểu, Phương pháp đọc liên kết là cuốn sách cần thiết, hữu ích với các bậc phụ huynh muốn cùng con mình đọc sách nhưng chưa biết cách đọc sao cho tốt.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng cần thiết cho những bạn thanh thiếu niên gặp khó khăn khi không biết phải đọc sách gì, đọc như thế nào, thậm chí không muốn chạm tay vào quyển sách; hay những giáo viên đang trăn trở về phương pháp đọc có thể nuôi dưỡng khả năng tư duy và năng lực lý giải ngôn ngữ cho trẻ, giúp trẻ khám phá con đường nghề nghiệp của bản thân.

Minh Châu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lam-sao-de-tre-doc-sach-mot-cach-ngon-lanh-nhu-an-chocolate-post1427628.html