Lâm Đồng tưng bừng khai hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025

Với chủ đề 'Âm vang di sản - Gắn kết tương lai', tối 20/12, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt diễn ra Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 với sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân trong và ngoài nước.

Hoạt động do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là “Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại”, đồng thời thực hiện cam kết của tỉnh Lâm Đồng khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc của UNESCO.

Dự đêm hội có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nhà nước Palestine, Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cùng đại diện Đại sứ quán Indonesia, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và Gia đình Hoàng gia Malaysia.

Ông Saadi M.H Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam khẳng định giá trị nổi bật và khả năng kết nối tâm hồn qua những thanh âm của cồng chiêng.

Ông Saadi M.H Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam khẳng định giá trị nổi bật và khả năng kết nối tâm hồn qua những thanh âm của cồng chiêng.

Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 có 3 đoàn quốc tế và 5 đội nghệ nhân trong nước tham gia, gồm: Lào, Campuchia, Malaysia; các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi và Phú Thọ.

Phát biểu trong phần lễ, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Saadi M.H Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam, khẳng định giá trị nổi bật, sức lan tỏa mạnh mẽ và khả năng kết nối tâm hồn qua những thanh âm của cồng chiêng.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc lễ hội.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc lễ hội.

Ông Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 không chỉ là một không gian tôn vinh di sản, mà còn là nơi hội tụ của sáng tạo, kết nối cộng đồng, khát vọng vươn tầm của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy khu vực và quốc tế: “Trong suốt chiều dài lịch sử cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ, đó là linh hồn, là tiếng nói của người Tây Nguyên với đại ngàn. Mỗi nhịp chiêng là một câu chuyện, mỗi giai điệu là một hơi thở văn hóa, một dòng chảy kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 chính là dịp để tiếng chiêng vượt ra khỏi biên giới kết nối bạn bè khu vực tạo nên bản hòa âm chung đa dạng văn hóa và tinh thần đoàn kết”.

Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 quy tụ hơn 500 nghệ nhân trong và ngoài nước tham gia.

Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 quy tụ hơn 500 nghệ nhân trong và ngoài nước tham gia.

Ngay sau phần lễ, mở đầu phần hội trong đêm hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 là nghi thức Già làng cúng Giàng, gửi lời mời đến thần linh, gửi lời thưa đến tổ tiên, cầu cho buôn làng bình an, mùa màng thuận hòa và cho lễ hội diễn ra trọn vẹn nghĩa tình. Trên sân khấu tái hiện cảnh làng truyền thống với Nhà rông, ché rượu cần, bếp lửa thiêng bập bùng… các đội cồng chiêng trình diễn thanh âm của đại ngàn, của sự đoàn kết, niềm vui và đời sống cộng đồng bền chặt. Đêm hội là dịp để các nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Lâm Đồng với các dân tộc, du khách trong nước và quốc tế.

Đại biểu dự Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025.

Đại biểu dự Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025.

Chị Ka Duýp, Đội nghệ nhân dân tộc K’ho, xã Đinh Trang Thượng cho biết: “Chúng tôi đến từ Câu lạc bộ cồng chiêng với hơn 40 thành viên và với một tinh thần rất là vui vẻ muốn hòa nhập, muốn học hỏi từ những đội bạn, muốn tìm thấy được nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc khác. Bản thân mình sẽ tự hào hơn về văn hóa cồng chiêng của địa phương mình. Từ những học hỏi được đội bạn mang lại những điều mới mẻ cho đội chiêng của mình”.

Nhịp chiêng mang âm hưởng đại ngàn Tây Nguyên.

Nhịp chiêng mang âm hưởng đại ngàn Tây Nguyên.

Còn chị Đàm Thị Liên, Đội nghệ nhân dân tộc Chăm, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Đến đây tham dự lễ hội cồng chiêng mình thấy quy mô rất là hoành tráng. Thấy rất là đông đảo anh chị em nghệ nhân từ khắp nơi đến. Mình rất là vinh dự được tham dự. Cùng giao lưu học hỏi văn hóa, trau dồi kiến thức, đoàn kết và vui vẻ”.

Đội chiêng dân tộc Thái Đoàn tỉnh Phú Thọ.

Đội chiêng dân tộc Thái Đoàn tỉnh Phú Thọ.

Trong Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Quyết định công nhận 2 Kỷ lục Việt Nam đến UBND tỉnh Lâm Đồng, gồm: Kỷ lục “Không gian trình diễn cồng chiêng kết hợp văn hóa nghệ thuật lớn nhất” và Kỷ lục “Tác phẩm nghệ thuật thực cảnh kết hợp biểu diễn cồng chiêng kết nối cộng đồng, quy tụ các nghệ nhân, nghệ sĩ - diễn viên và quần chúng tham gia đông nhất đối với tác phẩm We are LamDong”.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/lam-dong-tung-bung-khai-hoi-hoa-am-cong-chieng-dong-nam-a-nam-2025-post1255444.vov