Lâm Đồng: Kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực chân đồi có nguy cơ sạt lở

Sau khi kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng đã nhận định đồi đất tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng có nguy cơ sạt lở lớn trong mùa mưa lũ, cần phải kiên quyết di dời người dân sinh sống phía dưới ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngày 16/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản đề nghị UBND huyện Đức Trọng khẩn trương ứng phó với nguy cơ cao xảy ra sạt trượt đất tại xã Hiệp Thạnh.

 Lâm Đồng: Kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực chân đồi có nguy cơ sạt lở.

Lâm Đồng: Kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực chân đồi có nguy cơ sạt lở.

Trước đó, ngày 11/10/2024, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đức Trọng, UBND xã Hiệp Thạnh tổ chức kiểm tra thực tế tại tổ 24, thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng. Qua kiểm tra cho thấy, khu vực đồi có diện tích khoảng 35ha là đất rừng sản xuất thuộc khoảnh 5 tiểu khu 277B do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý; bên dưới là khu vực đất sản xuất nông nghiệp và có khoảng 11 căn nhà. Chân đồi bị san gạt, kết hợp với thời tiết mưa nhiều trong mùa mưa dẫn đến xuất hiện các vách sạt, xuất hiện cung trượt và các vết nứt trên mái dốc, gây nguy cơ sạt trượt rất lớn trong mùa mưa lũ.

 Bên dưới đồi là khu vực đất sản xuất nông nghiệp và có khoảng 11 căn nhà.

Bên dưới đồi là khu vực đất sản xuất nông nghiệp và có khoảng 11 căn nhà.

 Thời tiết mưa nhiều trong mùa mưa năm nay dẫn đến xuất hiện các vách sạt, cung trượt và các vết nứt trên mái dốc, gây nguy cơ sạt trượt rất lớn.

Thời tiết mưa nhiều trong mùa mưa năm nay dẫn đến xuất hiện các vách sạt, cung trượt và các vết nứt trên mái dốc, gây nguy cơ sạt trượt rất lớn.

Cụ thể, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng đề nghị UBND huyện Đức Trọng Kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực chân đồi có nguy cơ sạt trượt đất (trường hợp người dân không chấp hành phảo cưỡng chế di dời), đồng thời áp dụng các biện pháp không để người dân tự ý quay về khu vực nguy hiểm khi chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương (khóa cổng, lắp rào chắn, bố trí lực lượng dân quân, lực lượng xung kích trực ban...).

 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng đề nghị UBND huyện Đức Trọng Kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực chân đồi có nguy cơ sạt trượt đất.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng đề nghị UBND huyện Đức Trọng Kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực chân đồi có nguy cơ sạt trượt đất.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý về hoạt động san gạt cải tạo mặt bằng xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; xử lý và không để phát sinh mới trường hợp người dân xây dựng công trình trái phép tại các vị trí, khu vực sườn dốc, taluy âm/dương cao không đảm bảo an toàn và lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, suối dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ; dừng ngay các trường hợp đào cắt góc mái đồi để làm nhà ở gây nguy cơ sạt lở; kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng san gạt đất trái phép ở chân mái dốc để tạo mặt bằng xây dựng nhà ở, gây nguy cơ xảy ra sạt lở.

 Tăng cường công tác quản lý không để phát sinh mới trường hợp người dân xây dựng công trình trái phép tại các vị trí, khu vực sườn dốc cao, không đảm bảo an toàn.

Tăng cường công tác quản lý không để phát sinh mới trường hợp người dân xây dựng công trình trái phép tại các vị trí, khu vực sườn dốc cao, không đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Liên Nghĩa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra sự cố gây thiệt hại đến người tại các khu vực có nguy cơ sạt trượt cao và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động san gạt, cải tạo mặt bằng, vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.

Phi Long

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/lam-dong-kien-quyet-di-doi-nguoi-dan-ra-khoi-khu-vuc-chan-doi-co-nguy-co-sat-lo-d52911.html