Lâm Đồng: Cơ hội xuất khẩu chanh dây chính ngạch sang thị trường Trung Quốc
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kể từ ngày 15/4, cơ quan này đã ký 3 thỏa thuận hợp tác về bảo vệ môi trường và địa khoa học, cùng với 4 nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh dây, tổ yến, cám gạo sang Trung Quốc.

Sơ chế, chế biến chanh dây xuất khẩu tại Công ty TNHH Trường Hoàng, huyện Đức Trọng
Các nghị định thư được ký kết gồm: Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả ớt xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc; Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chanh dây xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc; Nghị định thư về yêu cầu an toàn và kiểm dịch động, thực vật đối với cám gạo và cám gạo chiết ly làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi xuất khẩu của từ Việt Nam sang Trung Quốc; Nghị định thư về các yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với các sản phẩm tổ yến thô và tổ yến sạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Trong đó, chanh dây là loại cây trồng đã và đang được nhiều nông dân trong tỉnh Lâm Đồng canh tác, cho thu nhập kinh tế cao trong thời gian qua.
Hiện nay, diện tích canh tác chanh dây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khoảng 800 ha, năng suất 40 tấn/ha, sản lượng ước gần 13.000 tấn, được trồng tập trung tại huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà… Lợi nhuận trên mỗi ha đạt khoảng 350 - 400 triệu đồng. Riêng trong năm 2024, diện tích trồng chanh dây đã được người dân chuyển đổi thêm 25 ha.

Các mô hình trồng chanh dây tại xã Đạ Quyn, Đức Trọng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân
Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất giống chanh dây trong nước nhằm chủ động cung ứng giống phục vụ sản xuất; trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chất lượng sạch bệnh, theo đúng các quy định hiện hành về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây ăn quả lâu năm.
Với việc ngành hàng chanh dây được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc đã mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế thông qua việc xuất khẩu; đồng thời, khẳng định vị thế kinh tế từ loại cây trồng này mang lại cho người dân.