Sau gần 1 năm chính thức hoạt động, Dự án Cà phê nông lâm kết hợp và nâng cao chất lượng rừng (Café - REDD) Lâm Đồng đã ký kết 5 biên bản ghi nhớ về sản xuất cà phê bền vững đối với 5 cơ quan, đơn vị gồm: Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững Việt Nam, UBND huyện Lạc Dương, HTX Chappi Coffee, Công ty K'Ho Coffee và Công ty The Married Beans.
Theo khuyến cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, nông dân có thể áp dụng 3 phương pháp chính để nhanh chóng phục hồi sinh trưởng cho cây cà phê bị sương muối gây hại.
Đợt rét đậm rét hại, gây ra sương muối xảy ra ngày 5 đến ngày 6/2 vừa qua đã khiến nhiều diện tích cây ăn quả, hoa màu tại huyện Lạc Dương bị thiệt hại nặng nề. Để khắc phục thiệt hại và hạn chế tổn thất gây ra, ngành Nông nghiệp tỉnh cùng với UBND huyện Lạc Dương đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp xử lý.
Hơn 430 ha cà phê arabica - loại cà phê ngon bậc nhất thế giới - ở huyện Lạc Dương, giáp ranh với TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bị sương muối bao phủ, ước thiệt hại gần 50 tỷ đồng.
Tình trạng sương muối diễn ra nhiều ngày liền tại địa bàn huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) gây hư hỏng hàng trăm hecta hoa màu và cà phê, tổng số thiệt hại lên tới 50 tỷ đồng.
Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Lạc Dương, từ ngày 5- 6/2/2020, trên địa bàn huyện Lạc Dương đã xuất hiện đợt sương muối gây ảnh hưởng hơn 468,5 ha cà phê và một số loại cây hoa màu khác của 801 hộ dân, ước tổng thiệt hại gần 50 tỷ đồng.
Ngày 8/2, hàng trăm hecta hoa màu tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đang có nguy cơ mất trắng hoàn toàn khi liên tục trong những ngày qua, địa phương này xuất hiện đợt rét đậm, rét hại kèm theo sương muối vào ban đêm và rạng sáng.