Kỷ niệm 626 năm ngày mất Thượng tướng quân Trần Khát Chân
Sáng 21/5 (tức ngày 24/4 âm lịch), tại Di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Trần Khát Chân, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức kỷ niệm 626 năm ngày mất Thượng tướng quân Trần Khát Chân, nhằm tưởng nhớ công ơn của bậc tiền nhân.

Trần Khát Chân người làng Hà Lãng, huyện Vĩnh Ninh (nay là huyện Vĩnh Lộc), sinh ra trong gia đình ba đời làm Thượng tướng quân. Lớn lên giữa cảnh đất nước loạn lạc, Thượng tướng quân Trần Khát Chân sớm đã bộc lộ tư chất thông minh hơn người, giỏi võ, lắm cơ mưu. Năm 1388 (năm Mậu Thìn), ông thi đỗ Thái học sinh; sau đó được triều đình trọng dụng phong làm tướng quân chỉ huy đội quân Long Tiệp. Tháng 11 năm Kỷ Tỵ (1389), quân Chiêm Thành do Chế Bồng Nga dẫn đầu tiến đánh nước ta. Bằng tài năng dũng khí của mình, ông đã chém đầu tướng giặc Chế Bồng Nga, góp công lớn đánh đuổi quân Chiêm Thành giữ yên bờ cõi nước nhà.
Lễ hội Trần Khát Chân diễn ra với các nghi thức truyền thống như tế trình, dâng hương... được tổ chức trang trọng nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao của Thượng Tướng quân Trần Khát Chân. Qua đó, góp phần giáo dục tinh thần yêu quê hương, đất nước, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Để tưởng nhớ công lao của ông, xã Vĩnh Tiến và xã Vĩnh Thịnh nơi thờ ông cũng đã tổ chức lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương .