Kỳ đà hoa được thả về rừng U Minh quý hiếm thế nào?

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau phối hợp với Vườn Quốc gia U Minh Hạ và một hộ dân đã thả một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau đã nhận được một cá thể kỳ đà hoa từ ông Dương Minh Giám, một cư dân tại Cà Mau. Qua 10 ngày chăm sóc, cá thể này đã khỏe mạnh và được thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể này có trọng lượng 18 kg và được xếp vào danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, nằm trong nhóm IIB theo Nghị định 06/2019 của Chính phủ. Ông Dương Minh Giám đã phát hiện và nuôi nhốt nó tại nhà, nhưng sau khi nhận thức được giá trị bảo tồn, ông đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Hành động này của ông Dương Minh Giám là một minh chứng cho ý thức trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường, đóng góp vào việc bảo tồn các loài động vật rừng nguy cấp cũng như giữ gìn các giá trị thiên nhiên, đặc biệt là bảo vệ các loài động vật có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng.

Kỳ đà hoa có tên khoa học là Varanus bengalensis. Chúng thường sống trong các kênh rạch, đầm lầy, cống rãnh hoặc ao hồ. Đôi khi chúng đi vào các khu vườn của người dân.

Khi trưởng thành, mỗi cá thể kỳ đà hoa có thể có chiều dài cơ thể lên tới hơn 3m.

Thức ăn chủ yếu của kỳ đà hoa gồm: cá, rắn, ếch nhái và thức ăn thừa của con người.

Kỳ đà hoa trở nên hung dữ khi cảm thấy bị đe dọa. Vết cắn của loài động vật này có chứa nọc độc nhẹ, đôi khi mang vi khuẩn gây hại. Do vậy, nếu bị kỳ đà hoa cắn thì người dân cần phải tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, kịp thời chữa trị nếu cần thiết.

Kỳ đà hoa có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, nằm trong danh mục cần được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt.

Mời quý độc giả xem thêm video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ky-da-hoa-duoc-tha-ve-rung-u-minh-quy-hiem-the-nao-1962964.html