Kỳ 4: Thói quen vuốt tóc vạch mặt kẻ sát nhân

Nữ diễn viên trẻ họ Thôi của Đoàn nghệ thuật Trung tâm văn hóa huyện Phượng Cương, TP.Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc được phát hiện tử vong tại hiện trường trong tư thế quỳ sấp mặt, trên người có nhiều vết dao đâm từ cuối tháng 8/2012, nhưng phải mất 4 năm sau, cảnh sát (CS) mới tìm ra hung thủ vì cơn mưa lớn vào thời gian này đã cuốn đi nhiều chứng cứ…

Hiện trường không dấu vết

Thi thể nữ diễn viên bạc mệnh được phát hiện vào sáng 30/8/2012, giữa cơn mưa tầm tã, tại góc quảng trường Phượng Hoàng, TP.Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu với nhiều vết thương trên người nghi do bị đâm bằng dao.

Cảnh sát xác định nạn nhân họ Thôi, là nữ diễn viên trẻ kiêm MC xinh đẹp, khá nổi tiếng của Đoàn nghệ thuật Trung tâm văn hóa huyện Phượng Cương, nơi cô bị sát hại chỉ cách chỗ công tác vài mét.

Camera quanh khu vực này cho thấy lúc 10 giờ 26, diễn viên họ Thôi bước ra khỏi tòa nhà bên cạnh, cầm theo chiếc dù che mưa và khoác túi trên vai. Lúc cô đi dọc rìa quảng trường có 3 phụ nữ cũng đi ngang qua. Do lúc đó đường khá vắng nên "mắt thần" còn ghi được hình ảnh dù hơi mờ của 1 thanh niên cách đó không xa, vẻ như chuẩn bị bước ra khỏi nơi dừng chân nghỉ tạm nơi quảng trường.

Do vụ án xảy ra giữa lúc trời mưa, nhiều dấu vết hiện trường bị xóa, trong khi không có nhân chứng nào khác xung quanh đã gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra. Chi tiết duy nhất giúp các CS dựa vào là người thanh niên làm động tác giơ tay trái lên đầu như vuốt tóc và dù vào đêm trước hôm xảy ra vụ án, trời đột ngột chuyển lạnh (tháng 8 ở Phượng Cương thường rất nóng), nhưng người này lại mặc áo và quần ngắn. Chiếc túi trên vai nạn nhân đã biến mất, điện thoại di động cũng chẳng thấy đâu nên cơ quan điều tra nhận định ban đầu đây là vụ cướp của, giết người

Đầu tháng 9, CS tìm thấy chiếc túi rỗng của nạn nhân trong mương nước ô nhiễm của hồ nhân tạo phía sau quảng trường - vị trí này "mắt thần" không ghi hình được, vì thế càng khẳng định suy đoán ban đầu của các anh là chính xác.

Vết máu và những lỗ thủng do dao đâm trên chiếc áo của nạn nhân

Vết máu và những lỗ thủng do dao đâm trên chiếc áo của nạn nhân

Truy theo phả hệ

Sau 2 năm bế tắc, vụ án được Cục Cảnh sát TP.Tuân Nghĩa cho điều tra lại, tập trung vào hàng xóm quanh nơi ở của nạn nhân và phát hiện 1 người có con trai tên Lưu Hoan (18 tuổi) thích lêu lổng, bỏ học, đột nhiên biến mất sau khi nữ diễn viên bị sát hại, nói với gia đình rằng mình muốn tự lập bằng cách đi nơi khác tìm việc. Đặc biệt trên blog của mình, họ Lưu bày tỏ sự chán chường trước tương lai mù mịt và CS bất ngờ phát hiện cậu này mặc chiếc áo thun ngắn tay sọc ngang 2 màu đen trắng, rất giống với trang phục của người thanh niên xuất hiện trong "mắt thần" giám sát và có vẻ thuận tay trái; trong khi đó giám định pháp y xác nhận dấu vết trên người nạn nhân cho thấy nghi phạm là nam.

Mãi đến trung tuần tháng 6/2016, khi đối tượng Lưu Nghĩa ở huyện Phượng Cương bị CS tạm giữ do ẩu đả trong lúc say rượu và được lấy mẫu ADN, kết quả khiến các điều tra viên bất ngờ khi tương đồng cao với mẫu ADN từ dấu vết trên chiếc áo thun trắng của nạn nhân.

Điều đáng nói Lưu Nghĩa có người cháu họ tên Lưu Giang từng ngồi tù vì nghiện hút, nhưng đối chiếu ADN cho thấy Lưu Giang không phải nghi phạm. Tiếp tục điều tra, CS phát hiện Lưu Giang có em họ là Lưu Hoan, thường có thói quen mang theo dao lúc ra ngoài, nhất là sau khi án mạng xảy ra, đối tượng này đã đến Chiết Giang, đặc biệt Lưu Hoan có thói quen giơ tay trái lên vuốt tóc. Bị CS bắt giữ, áp giải về Quý Châu, kết quả đối chiếu ADN cho thấy trùng khớp với ADN thu được trên người nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Hoan khai, 1 ngày trước khi vụ án xảy ra, trong lúc cùng bạn gái đi chơi gần quảng trường, nghe cô này nhắc đến sinh nhật sắp tới, vì không có tiền, họ Lưu đã nảy sinh ý định đi cướp. Ngủ tạm 1 đêm tại quảng trường, sáng hôm sau hắn phát hiện nữ diễn viên Thôi. Lợi dụng lúc trời mưa vắng người, Lưu Hoan ép cô đến góc khuất của quảng trường để cướp, rồi sát hại để bịt đầu mối.

Đối tượng này cũng khai trong quá trình bôn tẩu đã ném điện thoại di động của nạn nhân và con dao gây án xuống hồ nhân tạo. Lưu Hoan bị tuyên án tử hình về hành vi "cố ý giết người, cướp của".

NGUYỄN XUÂN (theo CCTV)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-4-thoi-quen-vuot-toc-vach-mat-ke-sat-nhan_168381.html