Thủ tướng yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế: Tốc độ tăng GDP cả năm trên 7%, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%; tăng trưởng tín dụng khoảng 15%; thu ngân sách nhà nước tăng ít nhất 15%.
Chiều 9/11 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2024 dưới sự chủ trì, điều hành của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ.
Chiều nay (9/11), tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2024. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì và điều hành họp báo.
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực, lấy lại được đà tăng trưởng như giai đoạn trước dịch, doanh nghiệp tiếp tục khôi phục niềm tin vào triển vọng kinh tế.
Nếu quý IV đạt khoảng 7,5% thì tăng trưởng cả năm sẽ đạt hơn 7%, gần gấp đôi so với mức trung bình của ASEAN và thế giới.
Trong lúc lạm phát trên thế giới tăng cao, kinh tế tăng trưởng chậm trong 3 năm vừa qua, thì Việt Nam nổi lên với nhiều điểm sáng.
Những năm qua, với nguồn tài chính ổn định, chúng ta đầu tư công rất nhiều cho cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông. Khi các hạ tầng đồng bộ thì sẽ giảm được chi phí logistics...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm; các ý kiến phong phú, toàn diện, sâu sắc, thể hiện quyết tâm và tâm huyết của các đại biểu đối với các vấn đề quan trọng của đất nước và các vấn đề đông đảo cử tri quan tâm.
Sau một ngày thảo luận tại hội trường, chiều nay (4/11) phiên thảo luận kinh tế - xã hội tại đã kết thúc. Phiên thảo luận đã có 59 đại biểu Quốc hội của tất cả các Đoàn phát biểu, có 6 đại biểu tham gia tranh luận, còn 26 đại biểu đã đăng ký nhưng chưa phát biểu. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các đại biểu gửi ý kiến về Ban thư ký để tổng hợp.
Sáng 4/11, theo dõi Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đánh kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, chuyên gia kinh tế Nguyễn Vinh Phú cho biết, điểm sáng là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế cao hơn mục tiêu đề ra, các cân đối lớn được bảo đảm (có thặng dư cao). Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia và bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt, thấp hơn giới hạn cho phép.
Cùng với việc tập trung vào 3 động lực tăng trưởng như đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư xã hội, tiêu dùng nội địa, khuyến khích phát triển các động lực mới như khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn...
Kỳ vọng tăng trưởng đang dần chuyển từ các kịch bản khiêm tốn sang những kịch bản tích cực hơn.
Sáng 21/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, nếu có những chính sách ưu đãi thực sự ấn tượng, các ngành công nghiệp văn hóa hoàn toàn có thể đóng góp 7% GDP cho nền kinh tế như mục tiêu đã đề ra.
Tăng trưởng GDP cả năm 2024 ước đạt 6,8%-7%, cao hơn mục tiêu Quốc hội giao (6%-6,5%), thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Đến thời điểm này, Chính phủ ước tính cả năm có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.
Theo Báo cáo của Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội năm 2024 có nhiều điểm sáng nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu để thực hiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tiếp tục miễn, giảm, gia hạn một số loại thuế, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.
Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương triển khai hiệu quả kế hoạch triển khai Quy hoạch Điện VIII, dứt khoát không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.
Đây là một trong những yêu cầu được Chính phủ nhấn mạnh tại Nghị quyết 188/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Tại Nghị quyết 188/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát các quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế khi áp dụng bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất.
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là khép lại năm 2024. Đến thời điểm này, cả nước cũng như Đồng Nai đang chạy đua để thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong bối cảnh nhiều thách thức đan xen, các doanh nghiệp (DN) luôn tích cực tìm kiếm cơ hội để phát triển.
Những tháng cuối năm 2024, hoạt động sản xuất và thương mại của nước ta, nhất là xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm như châu Âu, châu Mỹ sẽ tiếp tục có cả những thuận lợi và thách thức.
Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV.
Chính phủ tiếp tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, đồng thời chú trọng phát triển các lĩnh vực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Chỉ tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5-7% và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn (7-7,5%) để đến hết năm 2025 xếp hạng 31-33 thế giới về quy mô GDP...
Thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối cùng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Mục tiêu tổng quát của năm 2025 là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, Việt Nam cần tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tận dụng tối đa cơ hội phát triển từ các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh và khoa học - công nghệ.
Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2024 của Việt Nam đạt 6,82%; ước cả năm đạt 6,8 - 7%, cao hơn mục tiêu Quốc hội giao (6 - 6,5%), thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, được nhiều tổ chức quốc tế lớn, có uy tín đánh giá cao.
Sáng 21/10, ngay sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong những tháng cuối năm giữ đà, giữ nhịp phát triển, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; phấn đấu tốc độ tăng GDP cả năm đạt trên 7%; thu ngân sách nhà nước tăng trên 10%...
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế QH Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh Chính phủ cần tập trung vực dậy thị trường vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN vay vốn để phục hồi, phát triển sản xuất và kinh doanh.
Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế Việt Nam năm 2024 tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, với GDP ước đạt 6,8-7%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. Đặc biệt, xuất nhập khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành điểm sáng nổi bật, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2024 đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam khi GDP ước đạt 6,8 - 7%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.
Một trong những giải pháp cốt lõi trong năm 2025 được nêu trong Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024, dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025 là phải đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật. Xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, giải quyết, khắc phục điểm nghẽn, mở rộng không gian, tạo đà cho phát triển.
Thủ tướng cho biết tình hình kinh tế xã hội tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, 9 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, cao hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực.
Sáng 21/10, tại Kỳ họp thứ 8, Kỳ họp Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.
Chính phủ đặt mục tiêu năm 2025 tăng trưởng GDP khoảng 6,5 - 7% và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn (7 - 7,5%) để đến hết năm 2025 xếp hạng 31 - 33 thế giới về quy mô GDP.
Xác định năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5 - 7%, phấn đấu khoảng 7 - 7,5% trong bối cảnh, tình hình thuận lợi hơn.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; khẩn trương xử lý các kiến nghị về giá đất trong triển khai Luật Đất đai...
Ước cả năm 2024, kinh tế - xã hội nước ta đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu xã hội, đạt chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân sau 3 năm không đạt.
Ngày 09/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ý kiến đại biểu đều cho rằng, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng nhưng cũng bộc lộ không ít hạn chế trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trải qua nhiều biến động phức tạp. Các đại biểu đã phân tích chi tiết các thành tựu, thách thức và đề xuất nhiều giải pháp nhằm hướng tới sự phát triển bền vững trong năm tới. Song, nhiệm vụ trong tâm, xuyên suốt là phải tăng cường kiểm soát giá cả, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân…
So với mục tiêu mà Quốc hội đề ra khoảng 6-6,5%, tăng trưởng GDP cả năm 2024 dự kiến sẽ vượt mục tiêu, đạt 6,8-7%. Kết quả này sẽ đưa Việt Nam thuộc nhóm ít các nước tăng trưởng cao trong khu vực.
Sáng 9/10, tại phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Sáng 9-10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Chính phủ cho biết sẽ chú trọng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực; phấn đấu tốc độ tăng GDP đạt khoảng 7%, hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 6,8-7%, vượt mục tiêu đề ra là từ 6-6,5%. Đặc biệt, khu vực công nghiệp đóng vai trò đầu tàu, giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển.
Sáng 9.10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 38, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Sáng 9-10, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 38, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Trong năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5-7% và và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn (7-7,5%) để đến hết năm 2025 xếp hạng 31-33 thế giới về quy mô GDP; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.900 USD.