'Toàn ngành Tài chính cần nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, thống nhất, huy động nguồn lực tài chính để phát triển; cần tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược; tăng cường phân cấp phân quyền, đi đôi phân bổ nguồn lực, kiên quyết chống tiêu cực trong ngành tài chính; cần đổi mới sáng tạo, khai thác tốt nguồn lực cho phát triển đất nước', Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến 'Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025', vào chiều 31/12.
Năm 2024, Bộ Tài chính đã thực hiện giảm 679 biên chế so với 2023, dự kiến đến năm 2026 sẽ giảm 3.342 biên chế, tương đương 5% so với năm 2022.
Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và tài chính-ngân sách năm 2025.
Bộ Tài chính vừa công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2024 của Ngành Tài chính, trong đó có thu ngân sách nhà nước về đích sớm và vượt cao so với dự toán...
Chiều ngày 31/12/2024, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính và trực tuyến tại 62 điểm cầu tỉnh, thành phố để tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Nhìn lại những thành tựu nổi bật trong tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống xã hội năm 2024, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng những thành tựu này hoàn toàn có thể được củng cố và phát huy trong năm 2025. Tuy nhiên, cơ hội kinh doanh không đồng đều và khoảng cách tăng trưởng đang dãn ra... là những yếu tố rất nên quan tâm, cần có giải pháp kịp thời.
Nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi bền bỉ với tốc độ phục hồi tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều thuận lợi nhưng cũng biến động khó lường.
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và có thặng dư cao; phấn đấu tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 đạt trên 8%, tăng trưởng GRDP của địa phương tối thiểu ở mức 8 - 10%.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 137/CĐ-TTg ngày 20/12/2024 về việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025.
Tỷ giá trung tâm tăng 9 đồng, chỉ số VN-Index giảm 7,57 điểm (-0,60%) so với cuối tuần trước đó hay Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng tốc, bứt phá để quyết tâm đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2024... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần từ 9-13/12.
Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh để áp dụng ngay từ đầu năm 2025 trên tinh thần nhìn xa trông rộng, nghĩ lớn làm lớn.
Bộ Công Thương vừa có công văn 9950/BCT-KHTC về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết năm 2025.
Nhờ thực hiện tốt Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Công Thương dự kiến, năm 2024, sẽ hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Nền kinh tế Việt Nam đang tăng tốc 'về đích' các chỉ tiêu phát triển đề ra cho năm 2024. Các giải pháp điều hành đều nhất quán tập trung cho mục tiêu giữ đà phát triển, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn với mục tiêu tăng GDP quý IV đạt khoảng 7,4 - 7,6%, cả năm 2024 đạt trên 7%; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 8% trong năm 2025.
Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho hay, các báo cáo, ý kiến đánh giá, nhận định: Kết quả kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phục hồi, phát triển tốt.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định: Tình hình KTXH tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; nhìn chung 11 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực
Chiều nay (7/12), tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ điều hành họp báo.
Chiều 7/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ.
Đây là 1 trong 15 chỉ tiêu chủ yếu được đưa ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 tại Nghị quyết số 158/2024/QH15 của Quốc hội.
Chỉ chưa đầy một tháng nữa sẽ khép lại năm 2024, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đang gấp rút tăng tốc trong 'chặng đua' cuối nhằm hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra.
Theo Thủ tướng Chính phủ, năm 2025 mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5-7%, nhưng phải ưu tiên cho tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt khoảng 8%, hoàn thành ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc, cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành, các công trình lớn…
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, giải pháp tăng tốc phát triển và tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về thể chế
Sáng 1/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế là một điểm sáng của khu vực. Để tiếp tục đà tăng trưởng và tận dụng tối đa các cơ hội mới, chúng ta cần đặt ra những mục tiêu mới…
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, phấn đấu GDP 2025 đạt khoảng 8% để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế thực hiện kế hoạch cả giai đoạn 2021-2030.
Kết thúc tháng 10-2024, các chỉ số kinh tế của nước ta tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 10 đạt hơn 69 tỷ USD, tăng 5,1% so với tháng 9 và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng của tháng 10 rất đáng ghi nhận vì xuất khẩu tháng 9 sụt giảm, khiến các tổ chức kinh tế lo ngại ảnh hưởng đến nền kinh tế.
Ngày 12/11/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 218/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2024, nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững và sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn trong thời kỳ mới.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 218/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2024.
Quốc hội giao Chính phủ mục tiêu GDP năm sau tăng 6,5 - 7%, lạm phát được kiểm soát ở mức 4,5%, đảm bảo kinh tế phục hồi và phát triển bền vững.
Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với tỷ lệ tán thành cao - 88,52 %
Chiều 12/11, thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với tỷ lệ tán thành cao.
Tiếp tục Chương trình kỳ họp, chiều 12/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, với 424/426 đại biểu tán thành.
Quốc hội thống nhất năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Ngày 12/11, Bộ Tài chính cho biết, để hoàn thành ngân sách nhà nước trong thời gian những tháng còn lại của năm 2024, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác đã ban hành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định, duy trì đà tăng trưởng và các cân đối lớn của nền kinh tế.
Thủ tướng khẳng định, Chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm đạt trên 7%; đảm bảo đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của năm 2024, tạo lực, tạo đà cho thực hiện kế hoạch năm 2025, cả giai đoạn 2021 - 2025, làm tiền đề, cơ sở để đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Thủ tướng Chính phủ sẽ khẩn trương rà soát, tăng cường thanh tra, kiểm tra về đầu tư, tài sản công, đất đai, khoáng sản…; xử lý nghiêm vi phạm.
Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu của cả năm 2024, trong đó tốc độ tăng GDP quý IV khoảng 7,4-7,6%, cả năm đạt trên 7%.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra với quyết tâm cao độ, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024, tạo đà cho năm 2025.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra với quyết tâm cao độ, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024, tạo đà cho năm 2025…
Nếu tháo gỡ được các rào cản, điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực toàn xã hội, Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế: Tốc độ tăng GDP cả năm trên 7%, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%; tăng trưởng tín dụng khoảng 15%; thu ngân sách nhà nước tăng ít nhất 15%.
Chiều 9/11 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2024 dưới sự chủ trì, điều hành của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ.
Chiều nay (9/11), tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2024. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì và điều hành họp báo.
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực, lấy lại được đà tăng trưởng như giai đoạn trước dịch, doanh nghiệp tiếp tục khôi phục niềm tin vào triển vọng kinh tế.
Nếu quý IV đạt khoảng 7,5% thì tăng trưởng cả năm sẽ đạt hơn 7%, gần gấp đôi so với mức trung bình của ASEAN và thế giới.
Trong lúc lạm phát trên thế giới tăng cao, kinh tế tăng trưởng chậm trong 3 năm vừa qua, thì Việt Nam nổi lên với nhiều điểm sáng.
Những năm qua, với nguồn tài chính ổn định, chúng ta đầu tư công rất nhiều cho cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông. Khi các hạ tầng đồng bộ thì sẽ giảm được chi phí logistics...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm; các ý kiến phong phú, toàn diện, sâu sắc, thể hiện quyết tâm và tâm huyết của các đại biểu đối với các vấn đề quan trọng của đất nước và các vấn đề đông đảo cử tri quan tâm.
Sau một ngày thảo luận tại hội trường, chiều nay (4/11) phiên thảo luận kinh tế - xã hội tại đã kết thúc. Phiên thảo luận đã có 59 đại biểu Quốc hội của tất cả các Đoàn phát biểu, có 6 đại biểu tham gia tranh luận, còn 26 đại biểu đã đăng ký nhưng chưa phát biểu. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các đại biểu gửi ý kiến về Ban thư ký để tổng hợp.
Sáng 4/11, theo dõi Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đánh kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, chuyên gia kinh tế Nguyễn Vinh Phú cho biết, điểm sáng là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế cao hơn mục tiêu đề ra, các cân đối lớn được bảo đảm (có thặng dư cao). Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia và bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt, thấp hơn giới hạn cho phép.
Cùng với việc tập trung vào 3 động lực tăng trưởng như đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư xã hội, tiêu dùng nội địa, khuyến khích phát triển các động lực mới như khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn...
Kỳ vọng tăng trưởng đang dần chuyển từ các kịch bản khiêm tốn sang những kịch bản tích cực hơn.
Sáng 21/10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, nếu có những chính sách ưu đãi thực sự ấn tượng, các ngành công nghiệp văn hóa hoàn toàn có thể đóng góp 7% GDP cho nền kinh tế như mục tiêu đã đề ra.