Kinh tế Mỹ có dấu hiệu khởi sắc giữa tâm bão thuế quan của ông Trump
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2025 tăng 2.8% so với cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ trong tháng đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nhiệm sở và vượt mức dự báo của các chuyên gia, mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường tài chính.
Tổng thống Trump ngày 12/3 cho biết đã thấy những dấu hiệu khởi sắc trong nền kinh tế nội địa từ Báo cáo lạm phát hàng tháng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa công bố. Cụ thể, tốc độ tăng giá tiêu dùng đã có phần chững lại so với mức 3% của tháng 1/2025, dù lạm phát vẫn cao hơn so với mục tiêu 2% mà Fed đề ra. Chỉ số S&P 500 của Mỹ đã tăng trong phiên giao dịch sớm ngày 12/3, chỉ vài phút sau khi báo cáo về mức lạm phát được công bố.
Tuy vậy, giá trứng vẫn tăng mạnh trong tháng 2/2025, không chỉ cao hơn 58,8% so với cùng kỳ năm trước mà còn tăng nhanh hơn so với tháng 1/2025. Dịch cúm gia cầm là nguyên nhân tàn phá nguồn cung cấp trứng, kéo theo đó là tình trạng lạm phát.
ABC News dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết, Bộ Tư Pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra nhắm vào các nhà sản xuất trứng nhằm tìm hiểu xem những biến động trong thị trường có phải là một trong những nguyên nhân gây độn giá hay không.

Giá trứng tại Mỹ vẫn tăng mạnh trong tháng 2/2025. Ảnh: CNN
Căng thẳng thương mại liên tục leo thang trong thời gian gần đâu khi Báo cáo lạm phát được công bố, chỉ vài giờ sau khi khi Mỹ áp mức thuế 25% đối với thép và nhôm, dẫn đến phản ứng đáp trả ngay lập tức từ Liên minh châu Âu.
Chính quyền Trump đã áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Mexico và Canada, đồng thời áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Một ngày sau đó, Tổng thống Trump thông báo trì hoãn việc đánh thuế hàng hóa liên quan tới xe hơi nhập khẩu từ Mexico và Canada trong vòng 1 tháng. Thời gian trì hoãn sau đó tiếp tục được mở rộng thêm một tháng đối với các hàng hóa từ Mexico và Canada đáp ứng các tiêu chuẩn của Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).
Ngày 11/3, ông Trump tuyên bố sẽ tăng mức thuế đối với thép và nhôm của Canada lên đến 50%. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả lời đe dạo cắt điện tại một số bang của Mỹ do tỉnh Ontario của Canada đưa ra. Chỉ vài giờ sau, Thủ hiến Ontario Doug Ford đã đưa ra một tuyên bố chung với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trên nền tảng X, thông báo việc tạm ngừng việc áp dụng mức thuế bổ sung 25% đối với điện xuất khẩu sang Mỹ.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - ông Jerome Powell cũng bày tỏ quan ngại về việc áp thuế có thể đẩy giá tiêu dùng tại Mỹ tăng cao. Ông cũng cho biết quy mô và thời hạn áp thuế vẫn chưa rõ ràng, song kế hoạch đánh thuế do chính quyền Trump đề ra có thể khiến người mua sắm và các nhà bán lẻ Mỹ gánh chịu tình trạng lên giá.
"Chúng ta đang ở giai đoạn mà chúng ta vẫn còn không chắc chắn về những gì sẽ bị áp thuế, trong bao lâu, ở mức nào. Nhưng khả năng là một phần trong số đó sẽ tìm đường đến tay người tiêu dùng. Nó sẽ ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ và ở một mức độ nào đó là người tiêu dùng”, ông Powell nói.
Báo cáo việc làm công bố ngày 7/3 càng làm dấy lên mối lo ngại khi nền kinh tế Mỹ chỉ tạo ra 151.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn so với dự báo 170.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,1%, nhưng vẫn duy trì ở mức thấp trong lịch sử.
Trong khi giá một số mặt hàng thực phẩm như cà chua, ngũ cốc, bánh ngọt đã giảm trong năm qua, thì giá các mặt hàng bách hóa khác, bao gồm thịt bò, bánh quy và táo, lại tăng nhanh hơn so với tốc độ lạm phát chung. Đặc biệt, chi phí nhà ở tăng cao đã chiếm gần một nửa mức tăng giá tiêu dùng trong tháng trước, theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ. Tuy nhiên, giá vé máy bay và xăng dầu giảm phần nào đã giúp giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân.
Các chuyên gia dự đoán rằng thuế quan đánh vào Canada, Mexico và Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy giá hàng hóa tiêu dùng tại Mỹ tăng cao. Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu Conference Board, một chỉ số quan trọng đo lường niềm tin của người tiêu dùng đã giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2021.
Tỷ lệ người tiêu dùng tin rằng nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái trong vòng 1 năm tới đã tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng qua. Báo cáo cũng cho thấy có ngày càng nhiều người lo ngại về tình trạng thất nghiệp, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và khả năng lãi suất tiếp tục tăng.