Kinh tế Đồng Nai năm 2025: Tăng trưởng bứt phá, thu ngân sách cao kỷ lục

Năm 2025, kinh tế Đồng Nai có sự bứt phá mạnh mẽ, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Qua đó, tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đầu tàu tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Sản xuất thiết bị điện cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu tại Công ty cổ phần Thibidi, Khu công nghiệp Long Đức (xã Bình An). Ảnh: Hoàng Lộc

Sản xuất thiết bị điện cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu tại Công ty cổ phần Thibidi, Khu công nghiệp Long Đức (xã Bình An). Ảnh: Hoàng Lộc

Trong bức tranh ấy, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và thu ngân sách nhà nước là 2 điểm sáng nổi bật. Đây là những nguồn lực trụ cột cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân vào triển vọng tăng trưởng bền vững của tỉnh.

GRDP tăng cao, thu ngân sách lập đỉnh

Báo cáo Kinh tế - xã hội năm 2025 của UBND tỉnh cho thấy nhiều gam màu sáng. Ấn tượng nhất là GRDP của Đồng Nai đạt gần 678 ngàn tỷ đồng, tăng 9,63%, cao nhất từ trước tới nay, dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ và xếp ở vị trí thứ 7 cả nước. Đáng chú ý, trong quý IV này, tăng trưởng của tỉnh ước đạt hơn 10,7%, cao nhất trong vùng và xếp thứ 4 cả nước. Kết quả này cho thấy Đồng Nai đang là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước.

Kết quả đó cũng là minh chứng rõ nét cho sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương cùng tinh thần chủ động, sáng tạo và nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời cho thấy các giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; cải cách hành chính, chuyển đổi số đã phát huy hiệu quả, nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển.

Năm 2026, Đồng Nai đặt ra 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Về kinh tế, GRDP tăng trên 10%, thu ngân sách đạt 100,4 ngàn tỷ đồng, chi ngân sách địa phương gần 58,8 ngàn tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công hơn 27,1 ngàn tỷ đồng.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, trọng tâm của nền kinh tế tỉnh tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng đạt mức hơn 11,5%, riêng quý IV-2025 đạt mức tăng ấn tượng gần 13,6%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với nhiều nhóm ngành tăng trưởng ấn tượng như: dệt may, da giày, sản xuất kim loại, cơ khí… với mức tăng từ hơn 7% đến hơn 20%. Đây là dấu hiệu cho thấy nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phục hồi nhanh nhờ đơn hàng xuất khẩu cải thiện, được hưởng lợi từ chính sách điều hành linh hoạt và được hỗ trợ kịp thời của Chính phủ và tỉnh Đồng Nai. Thu hút đầu tư trong nước đạt 163 ngàn tỷ đồng và FDI đạt hơn 3 tỷ USD chứng tỏ niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Một trong những điểm nhấn của lĩnh vực công nghiệp - xây dựng là sự bứt phá của ngành sản xuất và phân phối điện với mức tăng hơn 19%. Việc Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 chính thức vận hành thương mại toàn dự án cuối tháng 12-2025 không những bổ sung nguồn cung lớn cho hệ thống điện quốc gia mà còn khẳng định vai trò trung tâm năng lượng của Đồng Nai tại khu vực phía Nam.

Song song đó, ngành xây dựng tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng hơn 21,7%, nhờ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia và vùng được triển khai đồng loạt. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Long Thành cơ bản hoàn thành cuối năm nay và khi vận hành thương mại sẽ trở thành cảng hàng không lớn nhất khu vực Đông Nam Á, có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu khu vực cũng là lợi thế tăng trưởng cho tỉnh.

Gam màu sáng nổi bật thứ 2 là kết quả thu ngân sách. Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt mốc 100 ngàn tỷ đồng, đạt 142% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 134% dự toán HĐND tỉnh.

Tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026-2030

Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức ngày 16-12, đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng: Những kết quả nổi bật trong năm 2025 là thành quả của sự đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng, tinh thần trách nhiệm cao của toàn Đảng bộ tỉnh; đồng thời phản ánh niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Những kết quả này khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu năm 2026 và cả giai đoạn đến năm 2030.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã chính thức vận hành thương mại góp phần quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp - xây dựng của Đồng Nai năm 2025: Ảnh: ĐVCC

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã chính thức vận hành thương mại góp phần quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp - xây dựng của Đồng Nai năm 2025: Ảnh: ĐVCC

Cùng đánh giá về kết quả này, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2025), HĐND tỉnh khóa X cho rằng, năm 2025, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, tỉnh vẫn hoàn thành đạt và vượt 28/30 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Kết quả này sẽ góp phần quan trọng để tỉnh hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; đồng thời mở ra dư địa, động lực mới cho kế hoạch năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út tại Hội nghị Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho rằng: Sau sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy, Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển với không gian kinh tế - xã hội mở rộng, quy mô dân số và nền kinh tế lớn hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn trong quản lý, điều hành.

Để chuẩn bị tốt cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025; triển khai quyết liệt, đồng bộ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 ngay từ đầu năm, cụ thể hóa nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”, lấy kết quả làm thước đo đánh giá trách nhiệm, nhất là người đứng đầu.

Về phía tỉnh sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển các động lực mới, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng công nghệ cao, công nghiệp xanh. Khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Tiếp tục thực hiện thu hút đầu tư có chọn lọc. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Kết quả đã đạt được sẽ giúp tỉnh Đồng Nai bước vào giai đoạn 2026-2030 với tâm thế chủ động và tự tin hơn, đồng thời tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Hoàng Lộc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/moi-nong/202512/kinh-te-dong-nai-nam-2025-tang-truong-but-pha-thu-ngan-sach-cao-ky-luc-0a0714b/