Kinh tế biển - Mũi nhọn đột phá cho kinh tế Lâm Đồng
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ ưu tiên quy hoạch, bố trí không gian kinh tế biển, đồng thời, phát triển các ngành kinh tế biển mới gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo tồn hệ sinh thái. Những mục tiêu này hoàn toàn có thể sớm thành hiện thực, nếu như các tiềm năng, lợi thế được khơi thông.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ ưu tiên quy hoạch, bố trí không gian kinh tế biển, đồng thời, phát triển các ngành kinh tế biển mới gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo tồn hệ sinh thái. Những mục tiêu này hoàn toàn có thể sớm thành hiện thực, nếu như các tiềm năng, lợi thế được khơi thông.

Lâm Đồng có bờ biển dài 192km, với khoảng 760 km2 đất ven biển


Sau sáp nhập, Lâm Đồng có bờ biển dài 192km, với khoảng 760km2 đất ven biển. Địa phương còn được đánh giá là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước về khai thác hải sản. Đây là tiềm năng rất lớn mà trước đây Lâm Đồng chưa có được.

Hệ thống cảng biển đã, đang tạo điều kiện lớn cho Lâm Đồng trong phát triển kinh tế biển
Lợi thế về kinh tế biển mà Lâm Đồng đang sở hữu đầu tiên phải kể đến là kinh tế hàng hải. Hiện nay, vận tải biển và dịch vụ cảng biển tại địa phương đã, đang được đầu tư. Bước đầu, lĩnh vực này đã có những hiệu quả nhất định, thông qua khai thác cảng Phú Quý, cảng Phan Thiết với đội tàu vận chuyển khách từ đất liền ra đảo Phú Quý và ngược lại.
Cảng Vĩnh Tân trước mắt đã tạo điều kiện vận chuyển tro xỉ và nguyên liệu khác cho các Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Hạ tầng ven biển, từ đường sá đến điện nước, thông tin liên lạc, được cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Cảng vận tải Phan Thiết có nhiều tàu cao tốc đưa du khách và nhân dân ra Phú Quý. Ảnh: N. Lân
Cùng với kinh tế hàng hải, Lâm Đồng có tiềm năng về khai thác, nuôi trồng hải sản rất lớn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, toàn tỉnh có diện tích nuôi trồng thủy, hải sản khoảng 6.964ha. Sản lượng hải sản khai thác hàng năm nằm trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu cả nước. Lâm Đồng đã đầu tư tàu thuyền công suất lớn, khai thác xa bờ, phát triển sản xuất tôm giống, chiếm trên 25% sản lượng cả nước.

Nuôi thủy sản lồng bè ở Phú Quý. Ảnh: N. Lân
Các doanh nghiệp chế biến thủy sản đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như: HACCP, ISO, xây dựng chuỗi liên kết từ khai thác đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Lâm Đồng có tiềm năng về khai thác, nuôi trồng hải sản, bình quân mỗi năm, ngành thủy sản đóng góp khoảng 6,8% GRDP của tỉnh

Ngoài phát triển trữ lượng, chủng loại hải sản, Lâm Đồng biển xanh còn đang phát triển công nghiệp khai khoáng, xây dựng cảng biển lớn, logistics, năng lượng tái tạo. Thời gian qua, Lâm Đồng đã đầu tư phát triển các ngành công nghiệp năng lượng ven biển như: Thủy điện, nhiệt điện than, điện đi-ê-den, điện gió, điện mặt trời…
Trong số này, phải kể đến các mỏ dầu khí như: Rạng Đông, Ru Bi, Sư tử Đen được khai thác hiệu quả, cùng với chế biến khoáng sản ven biển, góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu. Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, đưa vào khai thác từ 2019, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư, kết nối vùng miền và quốc tế, đồng thời tạo thêm việc làm cho người lao động.

Mỏ dầu Sư tử đen là một trong những nhân tố mang lại giá trị cao về kinh tế biển cho Lâm Đồng. Ảnh: Ngọc Lân
Đến nay, Lâm Đồng đã có 104 dự án nguồn điện với tổng công suất 8.242MW, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Các dự án trọng điểm như Nhà máy điện BOT Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II, Kho cảng LNG Sơn Mỹ và các cụm điện gió ngoài khơi đang được tỉnh tập trung hỗ trợ triển khai theo đúng quy hoạch và định hướng phát triển năng lượng quốc gia.
Đó là chưa kể du lịch biển và dịch vụ cũng đang phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Lâm Đồng có bờ biển dài 192km, với nhiều vịnh, bãi biển và khu bảo tồn biển như: Đảo Phú Quý, Cù Lao Câu, Mũi Né - Hòn Rơm, biển Hàm Tiến… Trong đó, Mũi Né - Phan Thiết được biết đến là “thủ đô Resort” của cả nước.

Du lịch biển và dịch vụ tại Lâm Đồng đang phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế
Lượng du khách đến Lâm Đồng tăng bình quân gần 11%/năm, doanh thu du lịch tăng 24,78%/năm, tạo việc làm cho lao động địa phương. Du lịch phát triển đã thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông - lâm - thủy sản và các ngành nghề liên quan.
Tất cả những tiềm năng, lợi thế và giá trị kinh tế biển mang lại, đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của biển trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và bảo đảm quốc phòng - an ninh tại Lâm Đồng.

Đánh giá về tiềm năng, lợi thế của kinh tế biển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chia sẻ: “Nguồn lực đất đai ven biển Lâm Đồng biển xanh là rất lớn. Chúng ta rất tự hào về những tiềm năng của kinh tế biển như: Trữ lượng thủy, hải sản; du lịch; cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. Nếu phát huy được, đây sẽ là một trong những lĩnh vực mũi nhọn đóng góp vào GRDP của Lâm Đồng”.

Hệ thống tàu công suất lớn, góp phần nâng cao chất lượng khai thác biển tại Lâm Đồng
Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận, hiện có nhiều dự án, nhất là những dự án ngoài ngân sách còn vướng khó khăn, vướng mắc. Rất nhiều công trình, dự án dang dở, ngưng hoạt động hoặc chưa đi vào hoạt động được. Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng ở các dự án ven biển. Dự án nào thuộc thẩm quyền Trung ương, dự án nào thuộc thẩm quyền của tỉnh, dự án nào cần phối hợp giữa Trung ương và tỉnh để phối hợp thì Lâm Đồng sẽ quyết tâm làm.

Trao đổi về định hướng phát triển kinh tế biển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên nhấn mạnh, tỉnh xác định “khai thác - nuôi trồng - chế biến hải sản” và “năng lượng tái tạo” là hai trong sáu ngành kinh tế biển ưu tiên.
Trong lĩnh vực thủy sản, Lâm Đồng tập trung phát triển theo hướng bền vững, gắn với công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên (bên phải) kiểm tra công trình khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Phú Quý
Tỉnh chủ động cơ cấu lại nghề khai thác theo trữ lượng, giảm dần tàu hoạt động ven bờ, kiên quyết loại bỏ tàu không đủ điều kiện và nghề cấm. Địa phương sẽ triển khai Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo hướng nuôi công nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
“Lâm Đồng đầu tư đồng bộ hạ tầng phục vụ hoạt động khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, từng bước xây dựng đảo Phú Quý trở thành trung tâm nghề cá của khu vực. Bảo vệ nguồn lợi và môi trường sẽ được chúng tôi triển khai thường xuyên và nghiêm túc”, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh.

Du lịch là một trong những mũi nhọn trọng phát triển kinh tế biển tại Lâm Đồng. Ảnh: Ngọc Lân
Riêng về lĩnh vực năng lượng tái tạo, Lâm Đồng sẽ ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và năng lượng mới như hydrogen, amoniac xanh. Tỉnh xác định đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển và kinh tế chung của địa phương trong dài hạn.
Lâm Đồng sẽ chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó, có các ngành công nghiệp phụ trợ năng lượng, nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa thiết bị, hướng tới một ngành năng lượng tự chủ và bền vững sẽ được tập trung.
Có thể nói, bằng nhiều giải pháp, nỗ lực mà Lâm Đồng đã, đang và sẽ triển khai, kinh tế biển sớm trở thành động lực bứt phá trong nền kinh tế của tỉnh.

Du lịch biển tại Lâm Đồng đã, đang thu hút nhiều khách tham quan trong và ngoài nước
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/kinh-te-bien-mui-nhon-dot-pha-cho-kinh-te-lam-dong-414739.html












