Theo Sở Công thương, trong tháng 11 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị và dụng cụ phụ tùng của tỉnh đạt khoảng 178,6 triệu USD, tăng 1,8% so với tháng trước. Tính chung trong 11 tháng của năm nay, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của tỉnh đạt hơn 1,6 tỷ USD, chiếm 9,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 11 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2019 và đóng góp chủ yếu vào tốc độ tăng trưởng chung với kim ngạch ước đạt 216,35 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.
Các doanh nghiệp kỳ vọng xuất khẩu thủy sản tháng cuối năm sẽ tiếp tục đà tăng trưởng tốt, đưa kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt khoảng 8,6 tỷ USD.
Trong 11 tháng của năm 2020 có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, là điện thoại và linh kiện; hàng dệt may; giày dép; điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ.
Trong 11 tháng có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3%).Theo công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế thế giới, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 11 tháng năm 2020 đạt mức xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD.
9 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 25,6 tỷ USD; dự báo năm 2020, ngành dệt may Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 33,5-34 tỷ USD.
Ở giai đoạn 'nước rút', các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh đang tăng tốc thực hiện kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu cán mốc 1,2 tỷ USD.
Theo UBND tỉnh, 4 thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn của Đồng Nai đều giữ được mức tăng trưởng dương trong 10 tháng của năm 2020 là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức và Đài Loan.
Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Hà Tĩnh trong 10 tháng đầu năm 2020 đạt 920,83 triệu USD, tăng 34,52% so với năm trước.