Kiểm tra thực trạng thoát nghèo của huyện Khánh Vĩnh

Chiều 10-2, đoàn công tác Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Khánh Vĩnh về kiểm tra thực tế đánh giá thực trạng thoát khỏi huyện nghèo năm 2025. Cùng đi với đoàn có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Khánh Vĩnh.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Khánh Vĩnh.

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Khánh Vĩnh, cuối năm 2021, toàn huyện có 4.831 hộ nghèo, chiếm 45,9% và 1.341 hộ cận nghèo, chiếm 12,74%. Triển khai công tác giảm nghèo, huyện đã được phân bổ hơn 245,3 tỷ đồng để triển khai 7 dự án về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở... Bên cạnh đó, địa phương đã triển khai đồng bộ các chính sách về giảm nghèo, trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.590 người và tạo việc làm cho 2.641 người; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.379 căn nhà cho người dân... Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương đã tăng cường huy động các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ hộ nghèo bằng nhiều hình thức phù hợp. Nhờ đó, đến nay toàn huyện chỉ còn 1.632 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 14,77% và 1.112 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,07% (từ năm 2021 đến nay giảm được 3.199 hộ nghèo). Với kết quả này, huyện Khánh Vĩnh đáp ứng các tiêu chí thoát khỏi huyện nghèo. Trong năm 2025, huyện phấn đấu giảm 850 hộ nghèo và giảm 150 hộ cận nghèo...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thiệu nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh tiếp tục tập trung nguồn lực giúp Khánh Vĩnh thoát huyện nghèo; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách đặc thù để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm bố trí kinh phí để địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao kết quả, quyết tâm thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh nói chung và huyện Khánh Vĩnh nói riêng. Đồng thời đề nghị, Khánh Vĩnh cần tập trung hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của đoàn để trình Trung ương xét thoát huyện nghèo. Sau khi thoát huyện nghèo, địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo và chú trọng các giải pháp nâng cao mức thu nhập cho người dân. UBND tỉnh cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh trong công tác giảm nghèo bền vững...

* Cùng ngày, đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác giảm nghèo tại xã Giang Ly; kiểm tra việc đầu tư xây dựng công trình cầu sông Trang và kè chống sạt lở sông Cái (đoạn qua xã Cầu Bà). Sau khi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị xã Giang Ly cần nghiên cứu tăng cường công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả cho người dân; chú trọng thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, cách chăn nuôi cho người dân; quan tâm đến công tác cấp nước sạch cho người dân và bảo vệ môi trường của địa phương...

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việc tại xã Giang Ly.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việc tại xã Giang Ly.

Đoàn công tác kiểm tra công trình cầu sông Trang.

Đoàn công tác kiểm tra công trình cầu sông Trang.

Đoàn kiểm tra dự án công trình kè sông Cái đoạn qua xã Cầu Bà.

Đoàn kiểm tra dự án công trình kè sông Cái đoạn qua xã Cầu Bà.

V.G

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202502/kiem-tra-thuc-trang-thoat-ngheo-cua-huyen-khanh-vinh-769279f/