Kiểm soát, phòng ngừa không để dịch sốt rét tái phát

Sơn La là 1 trong 25 tỉnh, thành trong cả nước đạt tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét. Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh quay trở lại sau loại trừ.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm lam mẫu bệnh phẩm.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm lam mẫu bệnh phẩm.

Bác sỹ Lê Hồng Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thông tin: Hơn 30 năm qua, công tác phòng chống dịch bệnh đã được các cấp, các ngành trong tỉnh vào cuộc một cách bài bản cả về nguồn lực và chuyên môn. Đội ngũ cán bộ y tế đảm nhiệm công tác phòng chống dịch đã không quản khó khăn, vất vả, đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm dịch bệnh triển khai nhiều biện pháp phù hợp với mức độ dịch của từng huyện, xã, bản. Nhất là từ năm 2013 đến nay, thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, công tác phòng, chống dịch được tạo điều kiện về mọi mặt, nhằm loại trừ dịch bệnh ra khỏi cuộc sống cộng đồng.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt rét, hàng năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ, chẩn đoán phát hiện sớm các trường hợp bệnh và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Đồng thời, tổ chức can thiệp tại các điểm nóng, khoanh vùng nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch và triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh quay trở lại, như: Phun hóa chất diệt muỗi, tẩm màn hóa chất... Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh quay trở lại sau loại trừ. Đó là: Ngủ màn, phun hóa chất tồn lưu hoặc tẩm màn phòng chống muỗi sốt rét, phát quang bụi rậm xung quanh nhà ở; khi sốt đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị.

Trung tâm còn thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến cơ sở những kiến thức, kỹ năng chẩn đoán, điều trị và dự phòng dịch; hướng dẫn kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét. Cung cấp đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất cho các vùng có nguy cơ cao, vùng dân tái định cư, vùng từng là trọng điểm của dịch bệnh. Đồng thời, phối hợp với Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các xã vùng biên giới.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Mộc Châu không còn bệnh nhân sốt rét. Bác sỹ Khuất Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, chia sẻ: Để đạt được kết quả đó, đội ngũ cán bộ y tế trên trận tuyến phòng, chống dịch bệnh của huyện đã đến vùng trọng điểm dịch để khống chế dịch bệnh, cấp thuốc điều trị, phun hóa chất tồn lưu, tẩm màn, hướng dẫn bà con vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, tạo thói quen ngủ màn. Dù dịch bệnh đã được đẩy lùi, nhưng cán bộ y tế vẫn bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động, tuyên truyền hướng dẫn bà con phòng ngừa dịch bệnh tái phát.

Chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh quay trở lại, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố bố trí ngân sách và xây dựng kế hoạch hoạt động. Riêng ngành Y tế, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các tuyến; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng ngừa dịch bệnh. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời tất cả các trường hợp mắc bệnh; giám sát hiệu quả điều trị chống lây lan và điều trị chống tái phát, không để các trường hợp bệnh nhân mới lan truyền tại địa phương.

Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân, nâng cao nhận thức về phòng ngừa dịch bệnh để thay đổi hành vi, nhất là ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh. Phấn đấu tỷ lệ mắc ký sinh trùng sốt rét còn dưới 0,001/1.000 dân; không còn tử vong và không có dịch sốt rét xảy ra.

Hồng Luận

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/kiem-soat-phong-ngua-khong-de-dich-sot-ret-tai-phat-49628