Khủng hoảng khách Trung 'tồi tệ chưa từng có' tại Thái Lan
Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan 'chạm đáy' ở mức thấp kỷ lục từ đầu năm đến nay. Chuyên gia cảnh báo đây là khủng hoảng lớn nhất của du lịch Thái tại thị trường xứ tỷ dân.

Khách du lịch Trung Quốc mặc trang phục truyền thống của Thái Lan tham quan chùa Wat Arun ở Bangkok. Ảnh: Reuters.
Theo số liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, lượng khách du lịch Trung Quốc đến quốc gia ngày 16/4 chỉ đạt 5.833 lượt, mức thấp kỷ lục trong năm 2025. Con số này sụt giảm mạnh so với mức trung bình dao động từ 15.000 đến 20.000 lượt/ngày trong các giai đoạn trước, theo Bangkok Post.
Hiệp hội các công ty lữ hành Thái Lan nhận định đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua đối với ngành du lịch xứ Chùa Vàng tại thị trường Trung Quốc - thị trường nguồn khách lớn và quan trọng.
Yuthasak Supasorn, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), cho rằng chính phủ cần nhanh chóng xây dựng chiến lược quản lý danh tiếng nhằm khôi phục niềm tin từ du khách Trung Quốc.

Cảnh chật kín khách du lịch tại một điểm tổ chức Songkran 2025 ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Chalinee Thirasupa/Reuters.
Trước đó, vào ngày 11/4 - thời điểm cao trào của lễ hội té nước Songkran - lượng khách Trung Quốc tăng vọt lên 16.000 người/ngày. Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì được lâu, khi lượng khách quay đầu giảm mạnh ngay hết lễ.
Không chỉ Trung Quốc, các thị trường chủ chốt ở châu Á, bao gồm Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc và Việt Nam cũng giảm trung bình 17% trong giai đoạn này do lòng tin về an toàn ở Thái Lan suy giảm và số lượng chuyến bay giảm sau khi lễ hội Songkran kết thúc.
Tính đến ngày 20/4, Thái Lan đón tổng cộng 1,5 triệu lượt khách Trung Quốc từ đầu năm, tiếp theo là Malaysia với 1,4 triệu lượt và Nga với hơn 835.000 lượt.

Dù ngành du lịch Thái Lan vẫn đang tìm nhiều biện pháp "cứu lại" uy tín trong mắt du khách Trung Quốc sau bê bôi buôn người. Ảnh: George Pak/Pexels.
Đợt suy giảm lớn gần nhất xảy ra vào năm 2018, sau vụ chìm thuyền nghiêm trọng tại Phuket khiến 47 du khách Trung Quốc thiệt mạng. Đầu năm 2025, lý do Thái Lan mất khách Trung phần nhiều liên quan đến tác động sau vụ bê bối diễn viên Vương Tinh bị bắt cóc.
Dù ngành du lịch Thái Lan vẫn đang tìm nhiều biện pháp "cứu lại" uy tín trong mắt du khách Trung Quốc sau vụ diễn viên Vương Tinh, lượng khách Trung Quốc vẫn giảm thê thảm.
Năm 2024, Thái Lan chào đón hơn 35,54 triệu lượt khách quốc tế, trong đó du khách Trung Quốc chiếm 6,73 triệu lượt.
Sau bê bối buôn người, số liệu thống kê cho thấy số chuyến bay bị hủy đến "xứ sở nụ cười" tăng vọt lên đến 94% vào tháng 1. Thay vì đến với Thái Lan, khách Trung Quốc đang tìm đến Nhật Bản và Singapore để du lịch.
Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu tăng lượng khách du lịch nước ngoài vào năm 2025 đạt khoảng 40 triệu lượt.