Khuất Xá dưa hấu đã đỏ

Những năm gần đây, người dân xã Khuất Xá đã tích cực chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dưa hấu. Qua đó góp phần tăng thu nhập cho bà con, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng diện tích đất nông nghiệp.

Người dân thôn Liên Hợp thu hoạch dưa hấu

Người dân thôn Liên Hợp thu hoạch dưa hấu

Gia đình bà Cam Thị Bích, thôn Liên Hợp là một trong những hộ dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dưa hấu đem lại thu nhập cao. Bà Bích chia sẻ: Khoảng 5 năm trở lại đây, gia đình tôi luôn duy trì diện tích trồng dưa hấu với khoảng 1,2 mẫu. Từ đầu vụ đến nay, gia đình đã thu hoạch được trên 9 tấn quả, với giá bán dao động từ 10,5 - 12,5 nghìn đồng/kg (cao hơn năm ngoái 5 - 7 nghìn đồng/kg), gia đình tôi thu về trên 100 triệu đồng. Từ nay đến cuối vụ, gia đình tôi dự kiến còn thu hoạch được khoảng 2,5 tấn.

Không chỉ gia đình bà Bích, nhiều hộ dân trên địa bàn thôn Khòn Mỏ cũng có thêm nguồn thu nhập từ dưa hấu. Ông Vi Văn Thời, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khòn Mỏ cho biết: Toàn thôn có 76 hộ thì gần 100% số hộ trồng dưa hấu với diện tích khoảng 10 ha. Năm nay, giá dưa hấu cao hơn năm ngoái, dao động từ 10 - 15 nghìn đồng/kg. Từ trồng dưa hấu, nhiều hộ có thu nhập từ 30 - 50 triệu đồng/vụ, cá biệt có những hộ thu về trên 100 triệu đồng/vụ.

Theo số liệu của UBND xã Khuất Xá, toàn xã hiện có 31,5 ha dưa hấu. Cây dưa hấu được đánh giá là phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, nhờ đó dưa hấu Khuất Xá có chất lượng tốt, quả chắc, vị ngọt đậm, được người tiêu dùng ưa chuộng, người dân thu hoạch đến đâu, thương lái đến tận ruộng thu mua đến đó.

Để hỗ trợ người dân phát triển, những năm qua, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc dưa hấu cho người dân. Bên cạnh đó, cán bộ Trung tâm Dịch vụ công ích cũng thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, khuyến cáo người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.

Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền xã, người dân cũng đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực học hỏi kiến thức, kinh nghiệm mới để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trung bình mỗi sào, năng suất đạt từ 5 - 6 tạ/sào, năm nay dưa hấu được giá từ 10 - 15 nghìn đồng/kg, người trồng có thu nhập từ 5 - 9 triệu đồng/sào (tùy năng suất và giá bán).

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Khuất Xá cho biết: Những năm gần đây, mô hình trồng dưa hấu trên địa bàn xã đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian tới, xã sẽ khuyến khích người dân phát triển thành vùng trồng dưa hấu tập trung, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã để xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, xã có định hướng xây dựng sản phẩm dưa hấu đạt tiêu chuẩn OCOP nhằm nâng cao giá trị, tạo thương hiệu riêng cho sản phẩm của xã, góp phần mở rộng thị trường, ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.

HIỂU LAM - CÁT TIÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/khuat-xa-nang-thu-nhap-tu-dua-hau-5096655.html