Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp (KTCN) tỉnh TT-Huế cho rằng, khu vực sạt lở núi gây ách tắc giao thông nhiều ngày tại đường ven biển Cảnh Dương là công trình năm 2012. Tuy nhiên, theo tài liệu, thông tin PV thu thập, điểm sạt lở phá nát kết cấu bê tông mới thi công là khu vực dự án 'chống sạt lở' năm 2019.
Do ảnh hưởng của mưa lớn gây sạt lở bờ kè taluy dương, hàng ngàn mét khối đất đá tràn xuống đường gây chia cắt tuyến đường độc đạo vào khu du lịch Laguna tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế).
Trong khi công trình đường đi bộ hơn 170 tỷ tan hoang như gặp động đất sau cơn bão 13 tại Lăng Cô chưa khắc phục xong, mới đây, thêm một vụ sạt lở lớn xảy ra ở một công trình khác tại xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) cũng do Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp (KKTCN) tỉnh TT-Huế đầu tư, quản lý.
Mưa lớn liên tục khiến hàng trăm m3 đất đá núi Hòn Một sạt lở vùi lấp tuyến đường Cảnh Dương, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.
Mưa lớn liên tục những ngày qua đã khiến tuyến đường ven biển Cảnh Dương đi qua địa bàn xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) để vào khu du lịch nghỉ dưỡng Laguna bị ách tắc do sạt lở đất đá xảy ra từ chiều tối 30/11 đến nay.
Theo ông Phan Công Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế), tuyến đường bộ vào khu du lịch Laguna - khu du lịch lớn nhất tỉnh TT-Huế, đã bị chia cắt do sạt lở đất kể từ chiều tối 30/11 đến nay.