Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau
Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã không ngừng quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ khuyết tật, mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần 'Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau', nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ thiết thực đã được triển khai, mang lại cơ hội học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cho các em.

Lãnh đạo UBND xã Mường Lạn động viên, thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn.
Mường Lạn hiện có 837 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên; trong đó, 272 trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn và gần 50 trẻ em khuyết tật, mồ côi, nhiễm HIV không có nguồn nuôi dưỡng được hỗ trợ kịp thời, đúng quy định. Xác định công tác trợ giúp xã hội thường xuyên là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh, xã Mường luôn quan tâm, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế.
Đối với công tác trợ giúp xã hội, trong 9 tháng đầu năm nay, xã Mường Lạn đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo chi trả đầy đủ, đúng đối tượng, đúng thời gian, không để xảy ra tình trạng sai sót hay chậm trễ. Đáng chú ý, tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt đạt 100%, góp phần nâng cao tính minh bạch, công khai và thuận tiện trong thực hiện chính sách. Những kết quả này thể hiện rõ sự nỗ lực của chính quyền xã Mường Lạn trong việc chăm lo đời sống người dân và thúc đẩy chính sách an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.
Ông Đào Duy Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lạn cho biết: “Chính quyền xã luôn xác định trẻ em là đối tượng cần được ưu tiên đặc biệt. Chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể như: Tăng cường rà soát, cập nhật danh sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh, cải thiện dinh dưỡng. Tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà vào dịp lễ, Tết nhằm động viên tinh thần cho các em. Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền trẻ em, tạo môi trường an toàn, thân thiện để mọi trẻ em đều được quan tâm, yêu thương và phát triển toàn diện”.

Dịp Tết trung thu, UBND xã Mường Lạn thành lập Đoàn công tác đến tặng quà cho trẻ em kém may mắn.
Hiện xã Mường Mùn còn 100 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bao gồm trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ nhiễm HIV. Nhằm giúp các em vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, chính quyền xã đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.
Dịp Tết Thiếu nhi 1/6, UBND xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; hỗ trợ 7 trẻ em khuyết tật phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra, xã cũng phối hợp với các tổ chức từ thiện để trao quà, học bổng, đồ dùng học tập cho trẻ vào dịp lễ, khai giảng năm học mới; đồng thời xây dựng sân chơi, góc học tập thân thiện tại các trường mầm non và tiểu học.
Đặc biệt, nhân dịp Tết Trung thu vừa qua, xã Mường Mùn phối hợp với Chương trình vùng Tuần Giáo tổ chức tặng quà cho 62 trẻ em mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn, mang lại niềm vui, động viên tinh thần cho các em. Song song với đó, chương trình “Nâng bước em đến trường” được triển khai tại các bản, hỗ trợ trẻ nghèo, trẻ mồ côi có điều kiện tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống…
Ông Phạm Văn Tuân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Mùn cho biết: Chính quyền địa phương cũng như các đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho trẻ. Đồng thời, xã kết nối thường xuyên với các trường học để rà soát, hỗ trợ kịp thời trẻ có nguy cơ bỏ học. Bên cạnh đó, phong trào “Gia đình không có trẻ bỏ học” cũng được phát động rộng khắp, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Những việc làm này không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính quyền xã mà còn khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc bảo đảm mọi trẻ em đều được yêu thương, chăm sóc và phát triển toàn diện.
Ngoài 2 xã Mường Mùn và Mường Lạn, các địa phương trong toàn tỉnh luôn xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Chính quyền các cấp đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục tại các bản, khu dân cư về quyền trẻ em và Luật Trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần nhân ái, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, giàu tính nhân văn cho trẻ em. Bên cạnh đó, các xã, phường đã xây dựng và duy trì Quỹ bảo trợ trẻ em, nhằm chủ động hỗ trợ, chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn một cách thường xuyên và bền vững.

Xã Mường Mùn kêu gọi các nhà hảo tâm trao quà cho trẻ em yếu thế và người dân trong xã.
Nhiều địa phương đã quan tâm cải thiện cơ sở vật chất trường lớp, sân chơi, thư viện, tạo điều kiện học tập và vui chơi lành mạnh cho học sinh, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, các địa phương cũng đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức xã hội, nhóm thiện nguyện và doanh nghiệp để huy động, đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em. Qua đó giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống.
Với tinh thần “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn, bền vững, giúp mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.












