Không có 'điểm nóng' về khiếu nại, tố cáo

Công bố mới nhất của UBND tỉnh cho thấy, từ đầu năm đến nay tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, số lượt tiếp đoàn đông người giảm so với năm trước, không xảy ra 'điểm nóng', vụ việc nổi cộm về KNTC…

Nhiều khiếu nại liên quan đến đất đai

Tổng số lượt tiếp công dân của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm này là trên 5.500 lượt người, tăng 32% so với năm trước, trong đó có 43 lượt đoàn đông người. Qua công tác tiếp công dân cho thấy, nội dung KN liên quan đến lĩnh vực đất đai chiếm cao nhất, với 47,6%, còn lại là KN về chính sách, chế độ công chức, viên chức và các lĩnh vực khác.

Trong hoạt động tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư, tố cáo cũng cho thấy, nội dung đơn chủ yếu vẫn liên quan đến đất đai (chiếm tới 81%). Đặc biệt, một số trường hợp KN đông người, vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cũng chiếm đa số. Có thể ví dụ trường hợp 8 công dân xã Cát Nê (Đại Từ) đề nghị giải quyết vướng mắc liên quan đến Kho K10 - KV3 thuộc Dự án Núi Pháo hay trường hợp một số hộ dân ở các xã Đông Cao, Tân Phú, Trung Thành (T.X Phổ Yên) kiến nghị xung quanh việc triển khai Dự án Nhà máy gạch Hoàng Gia Đông Cao… Điều này cho thấy, vấn đề quản lý đất đai ở cơ sở luôn là bài toán nan giải đối với các cấp chính quyền.

Ít vụ khiếu nại, tố cáo đúng

Theo kết quả giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng cho thấy, tỷ lệ KNTC đúng chiếm rất ít. Cụ thể, về KN, toàn tỉnh đã giải quyết 74 vụ việc, trong đó chỉ có 4 vụ KN đúng và 4 vụ KN đúng một phần, chiếm 5,4% đối với mỗi loại, còn lại có tới 66 vụ KN sai, chiếm 89,2%. Về TC cũng vậy, đã giải quyết 78 vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó có 4 vụ TC đúng và 4 vụ TC đúng một phần, chiếm 5,1% đối với mỗi loại, còn lại có 70 vụ TC sai, chiếm 89,8%. Kết quả giải quyết KNTC, đã trả lại quyền lợi cho công dân 140m2 đất, xử lý vi phạm hành chính 1 cá nhân và kiến nghị kiểm điểm 1 cá nhân...

Một số hạn chế cần khắc phục

Tuy không xảy ra “điểm nóng”, vụ việc nổi cộm về KNTC, nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, còn một số vụ việc công dân chưa đồng thuận, tiếp tục gửi đơn nhiều nơi, vượt cấp lên Trung ương. Mặc dù UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Tổ công tác của tỉnh; các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, kiểm tra, giải quyết các vụ việc, nhưng hiện vẫn chưa giải quyết dứt điểm một số vụ việc KN đông người, phức tạp, kéo dài. Một số cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC chưa nghiêm túc. Chất lượng báo cáo còn hạn chế, chưa kịp thời phân tích, đánh giá tình hình, những nguyên nhân chủ yếu phát sinh KNTC từ cơ sở…

Nguyễn San

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/khong-co-%E2%80%9Cdiem-nong%E2%80%9D-ve-khieu-nai-to-cao-276678-205.html