Khởi động dự án nâng cao nhận thức rủi ro liên quan đến tai nạn bom mìn, vật nổ
HNN.VN - Sáng 29/5, Sở Y tế tổ chức hội nghị giới thiệu dự án (DA) 'Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng (RAPPORT) tại thành phố Huế.

Truyền thông giáo dục tai nạn bom mìn tại nhà cho người dân
Thời gian qua, dù các ban ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực song tình trạng ô nhiễm bom mìn, vật nổ vẫn ảnh hưởng đến hơn 18% diện tích đất của cả nước, trong đó thành phố Huế là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng diện tích ô nhiễm bom mìn chiếm 34,4%. Hiện, có đến 97% số xã trên toàn thành phố bị ô nhiễm bom mìn, công tác rà phá khảo sát cần rất nhiều thời gian và nguồn lực để thực hiện.
Triển khai từ năm 2024 - 2028, DA RAPPORT do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tài trợ, Tổ chức CRS phối hợp với Sở Y tế thực hiện tại địa bàn thành phố Huế và tỉnh Quảng Bình. Dự án kỳ vọng hỗ trợ gần 220.000 người dân và gia đình tại các khu vực nguy cơ cao ở hai địa phương này tránh khỏi tai nạn bom mìn, vật nổ thông qua giáo dục và thay đổi hành vi, giải quyết một trong những vấn đề an toàn còn tồn tại nhiều thách thức ở Việt Nam. Đồng thời, hướng tới mục tiêu hỗ trợ người dân và gia đình của họ ở các khu vực bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ có khả năng tự bảo vệ bản thân khỏi các tai nạn liên quan.
Theo đó, DA áp dụng các phương pháp thay đổi hành vi xã hội, thúc đẩy các hành động an toàn và thực tiễn có thể ngăn ngừa tai nạn như nhận diện, tránh xa và báo cáo về bom mìn, vật nổ, từ đó hỗ trợ chính quyền địa phương làm việc với các đơn vị khảo sát và rà phá. Phương pháp này sẽ triển khai thông qua các buổi đào tạo chuyên biệt, chiến dịch truyền thông và hoạt động cộng đồng. Trong đó, Sở Y tế phối hợp cùng Tổ chức CRS xây dựng và thực hiện các công cụ, tài liệu đào tạo phù hợp với nhu cầu người dân địa phương, truyền tải kiến thức phòng tránh bom mìn, vật nổ đến các nhóm có nguy cơ cao.
Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết, DA này rất cần thiết đối với một địa phương bị ảnh hưởng bởi bom mìn vật nổ như thành phố Huế vì các hoạt động nằm trong chương trình không chỉ cung cấp kỹ năng và kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình mà còn hướng tới việc tiếp tục truyền thông hậu quả của bom mìn để thay đổi hành vi nhằm xây dựng cộng đồng an toàn.
Được biết, thời gian tới, DA sẽ hỗ trợ Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) hoàn thiện Chiến lược Quốc gia về Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ và tăng cường phối hợp giữa các tổ chức hành động bom mìn trên cả nước.