Khơi dậy khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua', phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Đồng Hới đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thành phố và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong và đoàn công tác của thành phố thăm, động viên Đại đội Pháo phòng không 37mm-nữ dân quân thường trực thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong và đoàn công tác của thành phố thăm, động viên Đại đội Pháo phòng không 37mm-nữ dân quân thường trực thành phố.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong nhấn mạnh: 5 năm qua (2019-2024), phong trào TĐQT luôn được Đảng ủy, Ban CHQS thành phố quan tâm, kịp thời đưa vào nghị quyết lãnh đạo, xác định rõ nội dung, biện pháp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xác định đây là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện (VMTD).

Quá trình thực hiện phong trào thi đua đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các phong trào, cuộc vận động của địa phương...

Vì vậy, phong trào TĐQT của LLVT thành phố đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt kết quả vững chắc, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến... Qua đó, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thượng tá Trần Hiếu Minh, Chính trị viên Ban CHQS TP. Đồng Hới cho biết: Để phong trào TĐQT đạt hiệu quả cao, đơn vị đã lồng ghép với các đợt thi đua đột kích và các cuộc vận động của địa phương; chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng gương người tốt, việc tốt. Giai đoạn 2019-2024, ngoài triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, Ban CHQS thành phố phát động 12 đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng và 6 đợt thi đua đột kích trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ AN-QP năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ AN-QP năm 2023.

Với cách làm phù hợp, sáng tạo ở từng đơn vị, phong trào TĐQT đã tạo bước chuyển mới về nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần tự chủ, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu, tập thể Ban CHQS TP. Đồng Hới, Ban Hậu cần-Kỹ thuật; Ban CHQS các xã, phường: Nam Lý, Đức Ninh Đông, Phú Hải, Đức Ninh và Đại đội Pháo phòng không 37mm-nữ dân quân thường trực thành phố...

Giai đoạn 2019-2024, LLVT TP. Đồng Hới có 258 lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng các danh hiệu thi đua; hơn 200 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các ban, ngành Trung ương, địa phương... tặng bằng khen, giấy khen và các hình thức khen thưởng khác về thành tích trong huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2019, 2022, LLVT thành phố đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; năm 2019, 2021 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Điểm nổi bật là Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào TĐQT gắn với xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, đơn vị VMTD và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ trong LLVT có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp đổi mới của Đảng; đồng thời, duy trì tốt các mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là việc “tự soi, tự sửa”, thực hiện tinh thần “7 dám” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng... Kết quả, hàng năm 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 50% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 85-90% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phong trào TĐQT trong LLVT thành phố đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, hướng vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố ngày càng vững chắc; tích cực, chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời cơ động lực lượng, phương tiện thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, nhất là trong phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lụt, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình tân binh trong các đợt tuyển quân năm 2024.

Thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình tân binh trong các đợt tuyển quân năm 2024.

Qua thực hiện phong trào TĐQT, hàng năm, thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ bảo đảm chất lượng; công tác tuyển sinh Quân sự ngày càng có sự chuyển biến tích cực; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng luôn đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chính sách đối với người có công; thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình tân binh trong các đợt tuyển quân...

Cùng đó, LLVT thành phố thực hiện tốt chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT trong tình hình mới; xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên vững mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức biên chế, sắp xếp bảo đảm đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và triển khai tổ chức các cuộc diễn tập KVPT, phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống bạo loạn, khủng bố... đạt chất lượng tốt, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đặt ra; trong đó tổ chức diễn tập KVPT thành phố năm 2019, 2023 và diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, biển, đảo được Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tích cực, chủ động quy hoạch, xây dựng thế trận quân sự KVPT; đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống thao trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp và hàng vạn ngày công xây dựng, tu sửa, nâng cấp thao trường, bãi tập, làm mới mô hình học cụ phục vụ huấn luyện; có trên 300 sáng kiến về cải tiến mô hình học cụ và giải pháp công tác hiệu quả, trong đó gần 50 sáng kiến, giải pháp ứng dụng vào thực tế học tập, huấn luyện, công tác của LLVT thành phố...

LLVT thành phố đã tham gia tích cực, hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

LLVT thành phố đã tham gia tích cực, hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố cũng tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua của ngành Hậu cần Quân đội, bảo đảm tốt mọi mặt công tác hậu cần, tài chính phục vụ cho huấn luyện, diễn tập, SSCĐ và các nhiệm vụ khác, đồng thời chăm sóc tốt đời sống cho bộ đội...

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bằng trách nhiệm, tình cảm và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố tham gia tích cực, hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” với những việc làm thiết thực, như: Xây dựng và trao tặng 3 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tặng 1.550 suất quà; giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình quân nhân đặc biệt khó khăn, hộ nghèo; nhận phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng… với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Giai đoạn 2024-2029, LLVT thành phố phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; hoàn thành 100% nội dung huấn luyện theo kế hoạch; 100% cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trong đó trên 90% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ)...

Ngoài ra, các mô hình: “Vòng tay nhân ái-Nâng bước em đến trường”, “Chung tay cùng trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng”, “Nồi cháo tình thương”, “Vườn rau cho bé”, chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo”... được cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nhiệt tình hưởng ứng tham gia đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

“Bằng việc triển khai toàn diện, đồng bộ với nhiều biện pháp thiết thực, phong trào TĐQT đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hăng hái, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương... Qua đó, góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tạo động lực để LLVT thành phố nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, thượng tá Nguyễn Xuân Khoa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Đồng Hới khẳng định.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/quoc-phong-an-ninh/202405/chao-mung-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-luc-luong-vu-trang-tp-dong-hoi-giai-doan-2019-2024-khoi-day-khat-vong-cong-hien-hoan-thanh-xuat-sac-moi-nhiem-vu-2218008/