Khó khăn trong phát triển Đảng ở xã Cuối Hạ

'Trong vài năm gần đây, một số quần chúng ưu tú tại xã đã quyết tâm phấn đấu, tu dưỡng đạo đức và được lựa chọn tham gia học lớp tìm hiểu về Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thành hồ sơ để tiến hành kết nạp thì lại không có mặt, hoặc xin lùi lại 1-2 năm nữa để tập trung phát triển kinh tế gia đình và hoàn thiện bản thân, mặc dù đã có sự vận động của chi bộ, cấp ủy tại địa phương. Như tại chi bộ trường mầm non Cuối Hạ có trường hợp chị B.T.D đã hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị kết nạp, nhưng lại phải hoãn việc kết nạp vì lý do gia đình' - đồng chí Bùi Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy xã Cuối Hạ (Kim Bôi) chia sẻ.

Đảng ủy xã Cuối Hạ (Kim Bôi) họp bàn, tìm cách tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng, phát triển Đảng.

Đảng ủy xã Cuối Hạ (Kim Bôi) họp bàn, tìm cách tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng, phát triển Đảng.

Đảng bộ xã Cuối Hạ hiện có 14 chi bộ với 222 đảng viên (có 10 chi bộ thôn, xóm, 2 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an). Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tiêu chí phát triển Đảng của xã là một trong những tiêu chí không đạt. Chỉ tiêu nhiệm kỳ trước đặt ra, tỷ lệ phát triển Đảng là 4,1%, tuy nhiên, thực tế Đảng bộ xã chỉ phát triển được 32 đảng viên, đạt 3,04% so với nghị quyết. Cụ thể, năm 2015, khi bắt đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, toàn Đảng bộ xã kết nạp được 8 đảng viên. Số lượng này được giữ vững trong năm 2016 và 2017. Đến năm 2018, 2019, mỗi năm chỉ kết nạp được 4 đảng viên và 6 tháng đầu năm 2020 có 1 đảng viên mới được kết nạp.

Đồng chí Bùi Văn Hậu trăn trở: Hiện nay, BCH Đảng bộ xã xác định nguồn đối tượng Đảng của xã chủ yếu là thanh niên, nhưng số lượng thanh niên đi làm ăn xa ngày càng nhiều, số còn lại không đủ điều kiện về trình độ, phẩm chất đạo đức, chính vì thế, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc trẻ hóa đội ngũ đảng viên. Ngoài ra, trong nhiều năm qua, một số đảng viên do không tham gia sinh hoạt quá 3 tháng đã bị khai trừ như: anh Bùi Văn L. (xóm Vọ), chị Bùi Thị K. (xóm Pang), anh Quách Công Th. (xóm Má Mư). Đây cũng là một trong những trở ngại rất lớn trong công tác phát triển Đảng ở xã Cuối Hạ. Mặc dù ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng lịch sinh hoạt hàng tháng để thông báo đến đảng viên, giúp các đồng chí có thể chủ động trong việc tham gia sinh hoạt, tuy vậy, vấn đề đảng viên không tham gia sinh hoạt không có lý do vẫn còn tiếp diễn.

Cũng như một số xã vùng sâu, vùng xa của huyện Kim Bôi, quần chúng xã Cuối Hạ dường như không mặn mà với việc tham gia vào tổ chức Đảng do tập trung phát triển kinh tế, nâng cao mức sống gia đình, hoặc muốn trau dồi thêm về kiến thức, rèn luyện đạo đức trước khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Hơn nữa, Cuối Hạ là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân số đông, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, kinh tế chủ yếu thuần nông, thu nhập bình quân đầu người thấp (nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 16 triệu đồng/người/năm). Chính vì thế, vấn đề kinh tế luôn được đặt lên hàng đầu, tác động lớn đến suy nghĩ, hành động của quần chúng Nhân dân.

Trước tình hình khó khăn, BCH Đảng bộ xã đã thảo luận những giải pháp phát triển đảng viên. Trong đó, thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để quần chúng, đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc, tự hào về Đảng, từ đó có động cơ phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, tập trung phát triển Đảng tại các chi bộ nhà trường, trạm y tế, cơ quan. Bên cạnh đó, giải pháp có tính bền vững, lâu dài để tạo nguồn kết nạp đảng viên trẻ đang được Đảng bộ xã triển khai là đẩy mạnh phát triển KT-XH, quan tâm tạo việc làm để giữ chân thanh niên ở lại địa phương. Tất cả những giải pháp đó đã và đang được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, nhằm khắc phục những trở ngại trong phát triển Đảng, qua đó tăng sức chiến đấu, lãnh đạo của Đảng đối với phát triển KT-XH.

Khánh Linh

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/144112/kho-khan-tr111ng-phat-trien-dang-o-xa-cuoi-ha.htm