Khi cơ hội vào đại học rộng mở

Ngày chủ nhật 7-4 vừa qua, Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận lượng thí sinh dự thi cùng với số tỉnh tổ chức kỳ thi đông nhất từ trước tới nay. Trước đó, đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã được tổ chức và kỳ thi này sẽ còn tiếp tục diễn ra nhiều đợt thi nữa, kéo dài đến tháng 6 tới. Đây là 2 kỳ thi đánh giá năng lực lớn nhất của cả nước, ghi nhận mỗi kỳ thi có từ 95-96 ngàn thí sinh tham gia.

Cùng với 2 kỳ thi này, hiện cả nước còn có hàng chục trường đại học tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy riêng nhằm chọn được những học sinh ưu tú có nguyện vọng vào học tập. Bên cạnh phương thức xét tuyển bằng học bạ, phương thức xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy được các trường khá chú trọng và thí sinh ưa chuộng. Nguyên nhân là do kết quả từ kỳ thi này có thể sử dụng để xét tuyển vào hầu hết các trường đại học từ tốp dưới đến tốp trên. Hơn nữa, thí sinh có thể tham gia nhiều đợt thi và có quyền chọn kết quả cao nhất để làm căn cứ xét tuyển. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do đó giảm bớt áp lực cho học sinh hơn rất nhiều.

Như vậy, cùng với việc mở rộng các phương án tuyển sinh, học sinh ngày càng có nhiều cơ hội trúng tuyển sớm vào đại học. Tất nhiên, để trúng tuyển, thí sinh vẫn cần một điều kiện đủ nữa là đậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Song với những thí sinh không sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển thì cơ hội trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm từ học bạ, thi đánh giá năng lực, tư duy là hiển nhiên nếu điểm thi không… quá tệ và ngành, trường lựa chọn phù hợp.

Thời điểm này, bên cạnh những học sinh lớp 12 đã xác định rõ ngành nghề cùng ngôi trường đại học mình dự kiến theo học thì vẫn còn không ít em băn khoăn chưa biết chọn như thế nào cho phù hợp. Không quá gấp gáp nhưng đây chính là khoảng thời gian các em cần tham khảo thêm những thông tin định hướng từ gia đình, thầy cô đồng thời lắng nghe nguyện vọng của chính bản thân mình để lựa chọn cho chính xác. Quan trọng hơn là phải chuẩn bị tốt về tâm lý để sẵn sàng bước vào các kỳ thi quan trọng nhằm đạt kết quả tốt nhất. Chưa khi nào, cơ hội vào đại học lại rộng mở như hiện nay, chỉ có điều lựa chọn trường và nghề sao cho phù hợp, tránh sai lầm mới là điều cần cân nhắc nhiều nhất.

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202404/khi-co-hoi-vao-dai-hoc-rong-mo-9af3b3e/