Khẳng định vị thế nông nghiệp Điện Biên
Với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, Điện Biên đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ nông nghiệp vùng Tây Bắc. Để các sản phẩm nông nghiệp vươn ra thị trường trong nước hướng đến xuất khẩu, tỉnh Điện Biên đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) liên kết bao tiêu sản phẩm; tăng cường quảng bá, giới thiệu, đưa sản phẩm nông nghiệp tới người tiêu dùng.
Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, sản xuất nông nghiệp của Điện Biên vẫn duy trì sự ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn đã chủ động ban hành nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Cụ thể hóa, tập trung xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thủy sản; hỗ trợ hình thành chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Gạo Điện Biên đã nổi tiếng bởi hương thơm đặc trưng, dẻo ngon khác biệt, trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương. Hiện nay, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất cây lương thực theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm. Diện tích canh tác lúa nước đạt 30.842ha, sản lượng 172.013 tấn, trong đó trên 11.000ha lúa chất lượng cao với các giống chủ lực như Séng cù, Bắc thơm số 7… Từ đó, từng bước hình thành vùng sản xuất lúa đặc sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước.
Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã được hình thành và phát triển thông qua việc cải tạo vườn tạp, trồng trên đất dốc theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô và trọng điểm. Tỉnh chú trọng công tác chọn, tạo và nhân giống cây đầu dòng, từng bước chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất tập trung, hình thành các vùng nguyên liệu phục vụ liên kết chuỗi và chế biến sản phẩm. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh ước đạt 4.159,56ha; trong đó diện tích trồng mới 1.139,52ha, diện tích cho thu hoạch đạt 2.138,9ha. Nhiều loại cây ăn quả có chất lượng cao, phù hợp điều kiện tự nhiên của địa phương được đưa vào sản xuất như: Bưởi da xanh, thanh long, mít Thái, dứa Pu Lau... góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp.

Người dân bản Chế Á, xã Quài Tở thu hoạch cà phê.
Đến năm 2025, tổng diện tích cây cao su, cà phê, chè toàn tỉnh đạt hơn 11.200ha, tăng hơn 2.244ha so với đầu nhiệm kỳ; sản lượng cà phê nhân ước 23,28 nghìn tấn (đạt hơn 172% kế hoạch), mủ cao su 26,75 nghìn tấn (đạt 99,11% kế hoạch); cây mắc ca tiếp tục được mở rộng, đạt hơn 10.600ha. Diện tích cây ăn quả toàn tỉnh ước đạt hơn 4.100ha, tăng hơn 1.000ha so với năm 2020. Mô hình liên kết “nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp” bước đầu hình thành với hơn 200 dự án được phê duyệt. Một số sản phẩm nông sản đặc trưng đã xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, như chè Tủa Chùa và cà phê Mường Ảng.
Bên cạnh mở rộng diện tích và nâng cao số lượng sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Điện Biên đặc biệt chú trọng khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch và xúc tiến thương mại, nhằm nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước hướng tới xuất khẩu. Hiện toàn tỉnh có 1.847 cơ sở chế biến phục vụ nhu cầu đời sống và sản xuất của người dân, bao gồm các cơ sở chế biến nông sản, thực phẩm, tiểu thủ công nghiệp và cung ứng dịch vụ nông nghiệp. Nhiều sản phẩm chế biến đã có chuyển biến rõ rệt về chất lượng, mẫu mã, bao bì, nhãn mác và khả năng truy xuất nguồn gốc; một số vùng nguyên liệu đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP hoặc chứng nhận sản xuất hữu cơ.
Để đưa sản phẩm nông nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng, UBND tỉnh đã xét, công nhận các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm. Các cấp, ngành tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua tham gia hội chợ, tuần lễ du lịch trong nước, khu vực và các sự kiện của tỉnh. Đồng thời đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, góp phần kết nối tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu.
Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tỉnh đã tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia triển lãm thương mại trong nước tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Sơn La, Quảng Ninh... Đồng thời, tham gia nhiều chương trình, sự kiện xúc tiến tiêu biểu như: Chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu, hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu kết hợp giao thương trực tuyến và trực tiếp năm 2022 tại Lào Cai, hội nghị gặp gỡ Thái Lan tại Quảng Trị, Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh, Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên tại Hà Nội, Lễ hội Hoa Ban năm 2024 và các diễn đàn, hội nghị trực tuyến về xúc tiến xuất khẩu.
Các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, đã có 28.998 hộ sản xuất nông nghiệp được tập huấn sử dụng sàn thương mại điện tử; 3.871 hộ được đào tạo kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng; 1.194 hộ có tài khoản, gian hàng trực tuyến. Trên các sàn thương mại điện tử hiện đã có 493 sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được giới thiệu, quảng bá.
Hiện nay, thương mại điện tử đã trở thành kênh tiêu thụ hiệu quả, giúp sản phẩm OCOP mở rộng thị trường. Nhận thức rõ điều này, nhiều HTX ở Điện Biên đã mạnh dạn bước vào “sân chơi số”. Đơn cử như HTX Hồng Phước (xã Nà Tấu) với sản phẩm miến dong. Từ đầu năm 2025, Giám đốc HTX Lò Văn Pâng bắt tay xây dựng kênh bán hàng trên Tiktok. Chỉ sau 4 tháng, kênh “Miến dong Hồng Phước” đã thu hút hơn 83.000 người theo dõi, gần nửa triệu lượt thích. Mỗi phiên livestream bán hàng có hàng nghìn đến hàng chục nghìn lượt người quan tâm, doanh thu bình quân tăng 30% so với trước.
Với định hướng phát triển đúng đắn, sự đồng hành của các cấp chính quyền cùng tinh thần nỗ lực, sáng tạo của người dân, sản phẩm nông nghiệp Điện Biên ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường. Từ những hạt gạo thơm dẻo, quả cà phê đậm đà, hạt mắc ca giàu giá trị dinh dưỡng đến các sản phẩm OCOP đặc trưng mang đậm bản sắc vùng cao. Tất cả đang góp phần tạo dựng thương hiệu nông sản Điện Biên chất lượng, an toàn và bền vững, trở thành niềm tự hào của người nông dân và là điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế nông nghiệp.












