Khẳng định vị thế của Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận và trân trọng cảm ơn những nỗ lực cống hiến của các đội ngũ, các nhà chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Việt Nam học, đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tới bạn bè năm châu.

Ngày 25/10, Tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng các bộ, ngành, địa phương và đối tác quốc tế tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 với chủ đề: “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Tham dự hội thảo còn có đại diện các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao tại Việt Nam và 1.200 nhà khoa học Việt Nam và quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Đặc biệt, hội thảo có sự tham gia của nhiều giáo sư, học giả uy tín đến từ các đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới như: Đại học California Berkeley, Toronto, Amsterdam, Kyoto, Waseda, Quốc gia Singapore, Quốc gia Seoul, Phúc Đán, Chulalongkorn, cùng đại diện các tổ chức quốc tế như UNESCO, UNDP, JICA, KOICA, Rosa Luxemburg Stiftung...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại hội thảo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại hội thảo.

Khai mạc hội thảo, PGS.TS Hoàng Minh Sơn - Giám đốc ĐHQGHN khẳng định, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học là sáng kiến học thuật mang tầm quốc gia và quốc tế. Chủ đề “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới” tại hội thảo lần thứ 7 không chỉ mang tính học thuật, mà còn là tuyên ngôn tri thức của Việt Nam trong thời đại đổi mới và hội nhập, phản ánh khát vọng vươn lên của dân tộc hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, thịnh vượng và hạnh phúc đến năm 2045.

Theo Giám đốc ĐHQGHN, trong bối cảnh thế giới đang chuyển động mạnh mẽ với nhiều thách thức phi truyền thống, tri thức và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm của phát triển quốc gia. Việt Nam, với tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước, đang triển khai đồng bộ các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển đội ngũ trí thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo. Trong dòng chảy đó, Việt Nam học không chỉ là ngành nghiên cứu về đất nước và con người Việt Nam, mà còn là công cụ nhận diện bản sắc và sức mạnh mềm của quốc gia, góp phần gắn kết giữa khoa học xã hội – nhân văn với công nghệ, kinh tế và quản trị hiện đại.

Giám đốc ĐHQGHN chia sẻ, Việt Nam học góp phần gắn kết giữa khoa học xã hội – nhân văn với công nghệ, kinh tế và quản trị hiện đại.

Giám đốc ĐHQGHN chia sẻ, Việt Nam học góp phần gắn kết giữa khoa học xã hội – nhân văn với công nghệ, kinh tế và quản trị hiện đại.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long khẳng định, Việt Nam học là một ngành khoa học xã hội và nhân văn có tính liên ngành, chuyên nghiên cứu một cách toàn diện về đất nước và con người Việt Nam, về lịch sử hào hùng với truyền thống nghìn năm văn hiến dựng nước và giữ nước, về những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm, về tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn, về bản sắc văn hóa độc đáo, phong phú, đa dạng, về con người Việt Nam cần cù, siêng năng, bản lĩnh, kiên cường, nhân ái, mến khách và luôn có khát vọng vươn lên.

Ngành Việt Nam học không chỉ được các thế hệ độc học giả, nhà nghiên cứu trong nước góp sức xây dựng, mà còn thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học quốc tế. Đến nay, Việt Nam học không chỉ là một chuyên ngành phát triển mạnh mẽ tại các nước trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Nga, mà còn vươn xa đến Mỹ, Đức, Pháp với nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử xã hội tôn giáo văn hóa văn học Việt Nam. Nhiều thế hệ chuyên gia trong nước và quốc tế không ngừng nghiên cứu, cống hiến về Việt Nam học.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận và trân trọng cảm ơn những nỗ lực cống hiến của các đội ngũ, các nhà chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Việt Nam học, đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tới bạn bè năm châu.

Nhiều nhà khoa học, học giả quốc tế dành tình yêu đặc biệt cho Việt Nam đã dự hội thảo.

Nhiều nhà khoa học, học giả quốc tế dành tình yêu đặc biệt cho Việt Nam đã dự hội thảo.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới với quyết tâm và nỗ lực vượt bậc, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Việt Nam được Liên Hợp Quốc công nhận là một trong những nước đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và đang nỗ lực cho các mục tiêu phát triển bền vững. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam quyết tâm đạt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Hội thảo đã thu hút 1.200 nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài tham dự.

Hội thảo đã thu hút 1.200 nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài tham dự.

Hội thảo lần này nhận được hơn 900 tham luận khoa học của gần 1.200 nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài tập trung vào các vấn đề cấp bách đang đặt ra trong thực tiễn phát triển bền vững và hỗ trợ quốc tế dành cho Việt Nam. Trong đó có nhiều vấn đề mang tính thời sự như sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới và phát triển giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Ban tổ chức hội thảo nghiên cứu tổng hợp báo cáo đầy đủ cụ thể về kết quả của hội thảo, nhất là các tham luận, đề xuất, tư vấn chính sách của các đại biểu tham dự hội thảo, từ đó, cụ thể hóa ngay vào thực tiễn.

Theo Ban tổ chức, dự kiến ngày 26/10, các nhà khoa học tiêu biểu trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 sẽ diện kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Cuộc gặp mặt thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của Việt Nam học và vai trò của tri thức trong chiến lược phát triển đất nước.

Tại buổi gặp mặt, các học giả sẽ trình bày những khuyến nghị về chiến lược phát triển bền vững, chuyển đổi số, văn hóa và giáo dục - những lĩnh vực then chốt trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng "Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc" vào giữa thế kỷ XXI.

TS. Phạm Đức Anh, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Ban tổ chức nhận được 961 báo cáo khoa học, trong đó có 105 báo cáo của học giả quốc tế đến từ 20 quốc gia, đây là con số kỷ lục trong lịch sử 25 năm của chuỗi hội thảo này.

Trong ba phiên toàn thể của hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề trọng yếu của Việt Nam trong tiến trình phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó có nhiều tham luận của các nhà khoa học quốc tế như tham luận: “Con đường 50 năm nghiên cứu Việt Nam của tôi” của GS.TS Furuta Motoo đến từ Nhật Bản; “ Những xu hướng mới trong nghiên cứu Việt Nam học trong thế giới toàn cầu hóa” của GS.TSKH Martin Grosssheim - Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc; “Phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị” của GS.TS Trần Văn Thọ - Đại học Waseda, Nhật Bản; “Cải cách thể chế: Đột phá chiến lược để đưa Việt Nam vươn lên quỹ đại tăng trưởng cao hơn” của GS.TS Vũ Minh Khương – Đại học Quốc gia Singapore; “Kế sách học trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới” của GS.TSKH Vladimir N.Kolotov – Viện Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Saint Petersburg, Liên bang Nga...

Tuấn Minh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/khang-dinh-vi-the-cua-viet-nam-phat-trien-ben-vung-trong-ky-nguyen-moi-i785814/