Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tiến trình phát triển đất nước

Trước thềm đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng trên các nền tảng mạng xã hội.

Thành phố Hồ Chí Minh đang vươn mình mạnh mẽ. Ảnh: M.Quang

Thành phố Hồ Chí Minh đang vươn mình mạnh mẽ. Ảnh: M.Quang

Hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục kết nối một số thông tin, tình hình thời sự của đất nước dưới góc nhìn phiến diện, chủ quan rồi tung những bình luận sai trái, xuyên tạc về Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bằng công thức “bình mới rượu cũ”, hòng làm chệch hướng tư tưởng, gây mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, rồi từ đó kích động nhân dân, tự đưa ra những đòi hỏi vô lý, ngông cuồng.

Vẫn luận điệu xuyên tạc, “đòi đa nguyên, đa đảng”

Khi cả nước đang tập trung đưa bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành với nhiều mục tiêu, kỳ vọng, đồng thời tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng thì các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại ra sức tận dụng mạng xã hội để phát tán các luận điệu xuyên tạc, độc hại.

Một bài viết trên Facebook, chúng quy chụp rằng, “đất nước ta chưa xóa bỏ được nghèo đói do xuất phát từ thể chế chính trị”. Theo đó, các luận điệu xuyên tạc trắng trợn rằng “thể chế độc tài ngăn chặn cạnh tranh lành mạnh. Chế độ độc đảng khiến quyền lực tập trung tuyệt đối, không có cơ chế kiểm soát và đối trọng”. Bên cạnh đó là các luận điệu “bẻ cong” tác động của chính sách ngoại giao đối với nền kinh tế khi cho rằng, nước ta “chủ yếu gắn bó với các nước cùng thể chế độc tài, thiếu chiều sâu về công nghệ, tri thức… để kinh tế cất cánh. Trong khi việc hợp tác với phương Tây và Hoa Kỳ lại bị giới hạn (?!)”…

Cuối cùng các luận điệu này vẫn đi đến mục tiêu mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị rắp tâm đầu tư thực hiện các chiến dịch truyền thông bẩn xuyên suốt thời gian qua là “đòi thay đổi thể chế chính trị”. Chúng vạch ra “con đường duy nhất là chuyển đổi sang thể chế dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập… đất nước mới có thể đi lên, bởi đói nghèo là hệ quả của chế độ độc tài”(?!).

Nguy hiểm hơn, các luận điệu này còn lấy một vài bất cập trong đời sống kinh tế - xã hội mà bất kỳ một quốc gia đang phát triển nào cũng có thể gặp phải để quy kết thành bản chất chế độ để kích động nhân dân, hòng làm dấy lên những nghi ngại, bất an, thiếu chính kiến ở một bộ phận người dùng mạng xã hội. Từ đó gây rối loạn an ninh, trật tự xã hội và lũng đoạn tư tưởng trong quần chúng nhân dân, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng còn hô hào, dẫn dắt dư luận rằng, “đã đến lúc toàn dân vùng lên đòi tự do - dân chủ đích thực cho Tổ quốc”. Mục đích cuối cùng các luận điệu này nhắm đến là hạ thấp uy tín và đi tới phủ nhận, mong muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng và xã hội Việt Nam.

Những thành quả vượt bậc về phát triển kinh tế minh chứng cho năng lực lãnh đạo của Đảng, sự đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” ngày càng được hiện thực hóa. Điều này đập tan mọi luận điệu xuyên tạc “thể chế chính trị độc đảng làm suy yếu nền kinh tế”, bởi những thành quả mà chúng ta đạt được đang hiện diện trong đời sống thường ngày mà mỗi người dân đều có thể cảm nhận được.

Nhận diện sự sai trái, phản khoa học, phi lịch sử của các luận điệu xấu, độc

Có thể nói, các luận điệu cho rằng, Đảng ta độc tài, là nguyên căn dẫn đến nền kinh tế đói nghèo là hoàn toàn sai trái, phản khoa học, phi lịch sử. Xuất phát từ lịch sử, thực tiễn và vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 95 năm qua đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo toàn diện cách mạng Việt Nam, được Hiến pháp quy định và nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Sự lãnh đạo của Đảng là tất yếu khách quan, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và thực tiễn của đất nước.

Đặc biệt, mặc dù là đảng duy nhất lãnh đạo, Đảng ta luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Điều này còn được khẳng định trong nguyên tắc tập trung dân chủ - một nguyên tắc cơ bản của Đảng. Từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn là đội tiên phong, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, trung thành với lợi ích của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo dân tộc giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống lại thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Rõ ràng, thể chế nhất nguyên chính trị hoàn toàn không đồng nghĩa với việc “mất dân chủ”, hay “làm cho nền kinh tế nghèo nàn” như luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc. Ngược lại, đa nguyên, đa đảng không đồng nhất với dân chủ và là nền tảng của một nền kinh tế phát triển. Trên thực tế, một số nước tuy có hệ thống chính trị đa nguyên, đa đảng nhưng vẫn thường xuyên xảy ra khủng hoảng chính trị, xã hội bất ổn, kinh tế trì trệ…

Việt Nam đã thiết lập quan hệ kinh tế với các quốc gia trên thế giới, không phân biệt thể chế chính trị. Tính đến ngày 16-5, Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 13 quốc gia.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn

Là đất nước phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách do chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây, cấm vận khiến nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu một thời gian, nhưng bằng sức mạnh của cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã vươn lên trở thành điểm sáng của khu vực và thế giới; chính trị - xã hội ổn định, nền kinh tế năng động, môi trường đầu tư hấp dẫn, đời sống người dân ngày một nâng cao.

Việt Nam đã trở thành một trong 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô kinh tế tăng gần 100 lần so với năm 1986. Chỉ số hạnh phúc năm 2024 của Việt Nam tăng 11 bậc, xếp thứ 54/143. Việc tham gia các thỏa thuận hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế đa tầng nấc, nhất là 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã gắn kết Việt Nam với hơn 60 nền kinh tế chủ chốt, tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, đưa Việt Nam lọt vào nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới...

Trên lĩnh vực ngoại giao, Đảng và Nhà nước ta kiên trì triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; hoàn toàn không có chuyện “chỉ gắn bó với các nước cùng thể chế độc tài mà không hợp tác với các nước phương Tây, hay các quốc gia có nền kinh tế phát triển” như các luận điệu xuyên tạc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trước bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, nền kinh tế thương mại toàn cầu biến động, song nước ta vẫn đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, đáng khích lệ. Các thành tựu trên lĩnh vực kinh tế xuất phát từ sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, từ việc phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với đường lối đổi mới đất nước, Việt Nam đã thúc đẩy phát triển nền kinh tế đa thành phần với sự tham gia của khối tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài, trái ngược với luận điệu xuyên tạc “nền kinh tế bị bóp nghẹt bởi thể chế chính trị”.

Đất nước đạt được nhiều thành tựu ấn tượng và toàn diện đã giúp người dân cả nước phát triển cả vật chất lẫn tinh thần, phát triển toàn diện, từ đó củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Chi đoàn khu phố 14, phường Tam Hiệp, cho biết chị rất hạnh phúc và tự hào là người Việt Nam, được sống trong một đất nước hòa bình, nhân văn và ngày càng phát triển.

“Là đoàn viên thanh niên và nhất là một quần chúng trung kiên, tôi luôn nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu nhiều hơn nữa để đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Đó cũng là lý tưởng để tôi phấn đấu nhiều hơn nữa, qua đó được đứng vào hàng ngũ của Đảng” - chị Ngân chia sẻ.

Minh Quang - Nhất Khôi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202507/khang-dinh-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-tien-trinh-phat-trien-dat-nuoc-7c71465/