Khẳng định nhất quán nguyên tắc dân là gốc

Ngày 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV với kết cấu, nội dung có nhiều đổi mới đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, trên cơ sở đó đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Với tư duy đột phá, trong quá trình hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định tích hợp nội dung ba dự thảo văn kiện (gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) thành dự thảo Báo cáo chính trị theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ.

Việc tích hợp này bảo đảm tính kế thừa và đổi mới, là sự đột phá từ điểm nghẽn thể chế chính là quá trình xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, được thể hiện qua hình thức và nội dung các nghị quyết. Việc mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng, là chủ trương đúng đắn và là việc làm cụ thể khẳng định bản chất của chế độ ta.

Toàn bộ quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là một quá trình “mở”, có nghĩa là liên tục xin ý kiến và tiếp nhận ý kiến của nhân dân để xây dựng, hoàn thiện văn kiện. Việc huy động sức mạnh tổng lực này không chỉ làm phong phú nội dung văn kiện, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn mà còn củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân, tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới, nơi mỗi công dân đều là chủ thể trong sự phát triển. Các ý kiến đóng góp đều thể hiện sự kỳ vọng lớn lao vào một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những quyết sách đột phá, đưa Việt Nam đạt được các mục tiêu vào năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Quá trình lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân là chứng minh sống động cho sức mạnh của Đảng nằm ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Mỗi đóng góp từ mỗi cá nhân, dù nhỏ, đều góp phần hoàn thiện văn kiện, vì một đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Việc Đảng công khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là bước tiến quan trọng trong thực hành dân chủ và phát huy trí tuệ toàn dân. Chủ trương này không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng mà còn giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước sớm tiếp cận, thấm nhuần tinh thần chủ đạo của Nghị quyết, tạo nền tảng vững chắc để việc triển khai sau Đại hội đạt hiệu quả thực chất, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Có thể thấy việc đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện đại hội của Đảng được nhân dân ta trân trọng bằng trí tuệ và tâm huyết của mỗi người. Điều đó khẳng định trách nhiệm thực hành dân chủ, trách nhiệm chính trị của Đảng trước nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận giữa quyền lực chính trị với quyền lực xã hội đối với sứ mệnh của dân tộc.

Thực tế đã chứng minh, quyền tham gia của người dân luôn đối với Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là nền tảng vững chắc để bảo đảm tính dân chủ và hợp hiến. Chính người dân, những chủ thể đang trực tiếp sống, lao động, sáng tạo ở mọi vùng, miền mới là người hiểu rõ nhất những vấn đề cần điều chỉnh. Góp ý về tổ chức chính quyền, về cách thức tổ chức hành chính hay về vai trò các tổ chức chính trị - xã hội không phải là việc “vĩ mô” xa rời thực tế mà là cách người dân thể hiện trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Theo kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tổ chức việc thực hiện lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; ghi nhận ý kiến đóng góp qua ứng dụng VNeID; đóng góp ý kiến thông qua các cơ quan báo chí. Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, làm cơ sở cho việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Qua đó, khẳng định nhân dân được trực tiếp tham gia góp ý kiến xây dựng các đường lối, chủ trương của Đảng về những vấn đề quốc kế dân sinh liên quan đến sự vận động, phát triển của đất nước, đồng thời liên quan đến cuộc sống, hạnh phúc của mỗi người dân.

Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện trí tuệ, tâm huyết, góp phần xây dựng đường lối, chính sách đúng đắn, sát thực tiễn, vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; đồng thời là cơ sở quan trọng để Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục hoàn thiện các văn kiện, đảm bảo Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp, đáp ứng kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Có thể khẳng định rằng, dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là bước đột phá chiến lược trong tư duy lý luận của Đảng, là sự kết tinh của tầm nhìn, trí tuệ và bản lĩnh chính trị Việt Nam. Vì vậy, để việc góp ý vào dự thảo các văn kiện của Đảng có chất lượng, hiệu quả, đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của mình, đồng thời đề cao trách nhiệm chính trị trong việc nghiên cứu dự thảo các văn kiện, đề xuất, góp ý kiến khách quan, trung thực, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo nhân dân với Đảng.

Những góp ý của đảng viên, người dân, nhà khoa học, nhiều đảng viên lão thành, những người từng giữ trọng trách trong bộ máy lãnh đạo các địa phương, cơ quan, ban, ngành thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, với sự lãnh đạo của Đảng.

Những ý kiến đóng góp không chỉ đồng thuận với những định hướng lớn mà còn mạnh dạn đề xuất, bổ sung giải pháp cụ thể. Các vấn đề như tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, giữ vững độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm lo đời sống nhân dân; quan tâm đầu tư hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... đã thu hút nhiều ý kiến sâu sắc, giàu tính thực tiễn.

Từ những ý kiến đồng thuận đến các đề xuất bổ sung, tất cả đều góp phần làm cho các dự thảo văn kiện ngày càng hoàn thiện, phản ánh đúng tình hình, gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn, niềm tin và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong giai đoạn mới.

Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng không chỉ là một thủ tục pháp lý bắt buộc, mà còn là biểu hiện sống động của dân chủ xã hội chủ nghĩa, nơi người dân không chỉ “được biết” mà còn “được bàn”, “được tham gia” xây dựng, hoạch định con đường phát triển của đất nước. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân hãy phát huy cao nhất trách nhiệm công dân, thể hiện quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình, để cùng xây dựng Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng phản ánh đúng thực tiễn, đón đầu tương lai, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên hàng đầu.

Có thể khẳng định rằng, những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài không chỉ đóng góp cụ thể vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước của toàn Đảng, toàn dân.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang đến gần, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tiếp tục nhấn mạnh tư tưởng chiến lược "Dân là gốc", "Đảng vì dân phục vụ" - giá trị nền tảng thể hiện bản lĩnh, uy tín và sức mạnh lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Từ nền tảng vững chắc của gần 40 năm đổi mới, từ niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng: Dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục tiến mạnh, tiến vững trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin và vươn mình mạnh mẽ vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại tá, PGS. TS Chu Quang Thiện, Trưởng phòng Chính trị Học viện An ninh nhân dân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/van-de-hom-nay-thoi-su/khang-dinh-nhat-quan-nguyen-tac-dan-la-goc-i788249/