Kêu gọi giới trẻ nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm. Trong đó 84.500 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động.

Phát biểu tại lễ mít tinh nhân Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5-31/5/2025) với chủ đề "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức sáng 26/5, TS. Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) nhấn mạnh, bảo vệ cộng đồng khỏi những nguy cơ về sức khỏe do sử dụng thuốc lá gây ra là một trong những yêu cầu cấp thiết của y tế công cộng hiện nay.

Các đại biểu phát động Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2025.

Các đại biểu phát động Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2025.

Với gần 8 triệu ca tử vong hàng năm trên thế giới do các căn bệnh liên quan đến thuốc lá, sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ra gánh nặng bệnh tật và đói nghèo cho các nước.

Thời gian qua, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá đã phối hợp các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các tỉnh, thành phố triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo vệ thanh thiếu niên. Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá cho thấy, nhờ có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu ở thanh thiếu niên đã giảm, trong đó, ở nhóm 13-17 tuổi đã giảm từ 5,36% năm 2013 xuống còn 2,78% năm 2019, ở nhóm 13-15 tuổi giảm từ 2,5% (2014) xuống còn 1,9% (2022).

Tuy nhiên, theo TS. Hà Anh Đức, những thành tựu này có nguy cơ bị phá bỏ bởi việc gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng thuốc lá mới (chủ yếu là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt là trong giới trẻ trong đó tỷ lệ sử dụng cao nhất tập trung ở nhóm tuổi 15-24 với tỉ lệ là 7,3% sau đó là các nhóm tuổi 25 - 44 tuổi (3,2%), 45 - 64 tuổi (1,4%).

Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá kêu gọi thanh niên cần hành động để việc "không hút thuốc" gắn liền với sự hiện đại, tự tin, văn minh, lịch sự của thế hệ trẻ.

Năm 2025, WHO chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” với mục tiêu nhằm phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trên thế giới trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại để mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là trong giới trẻ. WHO kêu gọi các nước cùng chung tay thực hiện Chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới không lá 31/5 năm 2025 vì một tương lai khỏe mạnh hơn.

Nói không với thuốc lá để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Nói không với thuốc lá để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

TS. Angela Pratt – Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi Quốc hội đã bỏ phiếu cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. "Nhìn thấu các chiến thuật của ngành công nghiệp thuốc lá, các nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu cho sức khỏe và đặc biệt là sức khỏe của những người trẻ tuổi. Những sản phẩm này chứa các hóa chất độc hại đã được chứng minh là gây ung thư, bệnh tim và phổi. Trong ngắn hạn, chúng cũng có thể gây ra chấn thương phổi rất nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, chúng có thể làm suy giảm nghiêm trọng sự phát triển não bộ", TS. Angela Pratt nói

Tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn mỗi cơ sở Đoàn, mỗi bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ chuyển hóa nhận thức thành hành động, trở thành tấm gương sáng, nói không với khói thuốc trong mọi hoàn cảnh. Chủ động tuyên truyền, vận động bạn bè, gia đình và cộng đồng nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Tích cực tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe, xây dựng thói quen sống lành mạnh. Chung tay xây dựng và duy trì môi trường học tập, sinh hoạt không khói thuốc thông qua các mô hình "Trường học không khói thuốc", "Cơ quan không khói thuốc", "Chi đoàn không khói thuốc", "Gia đình không khói thuốc"…

Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia giải chạy sau lễ mít tinh.

Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia giải chạy sau lễ mít tinh.

Sau lễ mít tinh, Trung ương Đoàn tổ chức Giải chạy online "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng" với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia tại Lễ phát động. Giải chạy được triển khai trên ứng dụng Strava, bắt đầu từ ngày 26/5 đến hết ngày 26/6/2025 dành cho người Việt Nam ở mọi lứa tuổi.

Trần Hằng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/keu-goi-gioi-tre-noi-khong-voi-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nung-nong-i769549/