Theo KCNA, vụ thử tên lửa hành trình chiến lược thể hiện rõ khả năng phản công của quân đội Triều Tiên và sự sẵn sàng ứng phó hạt nhân khác nhau.
Gần đây, Bình Nhưỡng thông báo vừa phóng thử thành công hai tên lửa hành trình chiến lược ở vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên, bay được 1.587 km trước khi trúng mục tiêu.
Ngày 28/2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát một vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới hôm 26/2.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/2 cho biết nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Un, đã giám sát vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược diễn ra ngày 26/2 và ra lệnh sẵn sàng sử dụng khả năng tấn công bằng vũ khí hạt nhân để răn đe, điều mà theo ông sẽ đảm bảo năng lực phòng thủ hiệu quả nhất cho Triều Tiên.
Triều Tiên đã phóng thử tên lửa hành trình chiến lược nhằm cảnh báo 'những kẻ thù đang gia tăng bầu không khí đối đầu và xâm phạm môi trường an ninh của Triều Tiên.'
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi xây dựng một quân đội mạnh mẽ, hiện đại nhằm đối phó với mọi cuộc chiến.
Trong chuyến thăm một học viện quân sự ngày 26/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi xây dựng một quân đội mạnh và hiện đại để đối phó với bất kỳ cuộc chiến nào.
Theo ông Kim Jong Un, việc chỉ tập trung vào công nghệ quân sự cao không đảm bảo sức mạnh lâu dài, mà phải dựa vào sự kết hợp giữa vũ khí hiện đại với đội quân thấm nhuần tư tưởng và đạo đức mới.
Ngày 24/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có chuyến thăm Đại học Chính trị Kim Nhật Thành, tại đây ông kêu gọi xây dựng một quân đội hùng mạnh, luôn giữ vững tư tưởng và đoàn kết.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này đã đi được một chặng đường dài để xây dựng quân đội hùng mạnh, nhưng vũ khí mà không có ý thức hệ thì chỉ là 'đồ sắt'.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố rằng đất nước đã đạt nhiều bước tiến trong việc xây dựng một quân đội hùng mạnh, nhưng vũ khí nếu không có ý thức hệ thì chỉ đơn thuần là 'sắt vụn'.
Theo hàng tin Yonhap, ngày 25/2, Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận hải quân chung của Mỹ cũng như có động thái rõ ràng tiếp tục tăng cường hợp tác với Nga.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 24/2, Triều Tiên cảnh báo sẽ có hành động phản ứng mạnh sau khi Nhóm Giám sát Trừng phạt Đa phương (MSMT) gồm 11 nước, do Hàn Quốc dẫn đầu thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc ( LHQ) đối với Triều Tiên bắt đầu hoạt động.
Triều Tiên cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình sau khi Nhóm Giám sát Trừng phạt Đa phương do Hàn Quốc dẫn đầu thực thi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 24/2, Triều Tiên cảnh báo sẽ có hành động phản ứng mạnh sau khi Nhóm Giám sát Trừng phạt Đa phương (MSMT) do Hàn Quốc dẫn đầu thực thi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Triều Tiên đã bắt đầu hoạt động chính thức.
Hôm nay (22/2), Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho rằng 'những hành động khiêu khích quân sự' của Mỹ và các đồng minh đang trở nên 'rõ ràng' hơn dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
Phó thư ký Hội đồng An ninh Nga cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xây dựng các 'tài liệu học thuyết' nhằm mục đích tiến hành những hoạt động tác chiến dưới đáy biển.
Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Triều Tiên đã chính thức hoạt động trở lại khi tân Đại sứ Jurg Burri Thư Ủy nhiệm lên Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Triều Tiên Choe Ryong-hae.
Ngày 20/2, truyền thông nhà nước Triều Tiên lên án Mỹ vì thỏa thuận cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Australia trong khuôn khổ quan hệ đối tác AUKUS được ký kết vào năm 2021, gọi đây là 'mối đe dọa đối với hòa bình khu vực'.
Vào thứ Ba, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng hạt nhân, đồng thời chỉ trích cam kết gần đây của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản về phi hạt nhân hóa Triều Tiên, theo thông báo của hãng tin KCNA.
Ngày 18-2, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân, đồng thời chỉ trích Mỹ vì theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa mà Bình Nhưỡng gọi là 'lạc hậu và vô lý'.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 18/2 tuyên bố, việc phi hạt nhân hóa của nước này không còn khả thi trong tình hình hiện tại.
Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân, đồng thời chỉ trích việc Mỹ theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên là 'lỗi thời và vô lý'.
Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân, đồng thời lên án Mỹ vì theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa mà Bình Nhưỡng gọi là 'lạc hậu và vô lý', theo truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 18/2.
Các ngoại trưởng của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác trong việc giải quyết những thách thức an ninh khu vực, đồng thời cam kết duy trì quan hệ đồng minh vững chắc.
Ngày 15-2, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của người đứng đầu chính sách quốc phòng Triều Tiên cho hay, nước này tái khẳng định cam kết tăng cường năng lực phòng thủ để ngăn chặn 'những nỗ lực khiêu khích' của Hàn Quốc và Mỹ, cũng như bảo đảm an ninh cho đất nước.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh: 'Lực lượng vũ trang chiến lược của Triều Tiên là lực lượng phòng thủ để đảm bảo an ninh quốc gia và cân bằng chiến lược của khu vực.'
Ngày 15/2, lãnh đạo Văn phòng chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã ra tuyên bố báo chí có tiêu đề 'Việc CHDCND Triều Tiên tăng cường năng lực phòng vệ là yêu cầu thiết yếu để răn đe các mưu toan khiêu khích ngày càng gia tăng của đối thủ và đảm bảo an ninh quốc gia'.
Hôm nay (12/2), truyền thông nhà nước Triều Tiên chỉ trích kế hoạch mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra về tiếp quản Dải Gaza và tái định cư người Palestine, gọi đây là điều 'nực cười' và cáo buộc Washington 'tống tiền'.
KCNA đã lên án đề xuất gần đây của Tổng thống Trump về việc tiếp quản Dải Gaza và tái định cư người dân Palestine, nói rằng chủ quyền quốc gia không thể là đối tượng đàm phán với Washington.
Ngày 12/2, Triều Tiên đã lên án đề xuất gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho biết chủ quyền quốc gia không thể là vấn đề đưa ra để đàm phán.
Bộ Quốc phòng Triều Tiên ngày 11/2 tuyên bố rằng việc Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân đến một cảng của Hàn Quốc đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.
Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố Mỹ đang gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng khi đưa một tàu ngầm hạt nhân đến cảng của Hàn Quốc.
Ngày 9-2, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng cáo buộc Mỹ đứng sau các tranh chấp quốc tế, đồng thời tái khẳng định chính sách về phát triển lực lượng hạt nhân mạnh hơn nữa.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Mỹ đứng sau các cuộc xung đột trên thế giới, đồng thời tái khẳng định chính sách tiếp tục phát triển lực lượng hạt nhân.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ trích sự hợp tác quân sự ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vì làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đồng thời cam kết sẽ có các biện pháp đối phó, bao gồm việc tiếp tục phát triển lực lượng hạt nhân.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cáo buộc hợp tác quân sự ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó, bao gồm việc phát triển hơn nữa lực lượng hạt nhân.
Ngày 9/2, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cáo buộc Mỹ đứng sau các tranh chấp trên thế giới, tái khẳng định chính sách phát triển hơn nữa lực lượng hạt nhân của nước này.